Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Miếng dán chống say xe có thể khiến trẻ em loạn thần

Phóng viên - 10/08/2017 | 6:15 (GTM + 7)

VOVGT – Theo các bác sĩ, miếng dán chống say tàu xe có chứa hoạt chất scopolamine có thể gây loạn thần nếu sử dụng với trẻ em, theo TTXVN.

Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viên Nhi đồng 1, Tp.HCM, cách đây 2 tuần có một trường hợp bé gái 9 tuổi (trú tại huyện Hóc Môn, Tp.HCM) nhập viện với các triệu chứng bất thường như la hét, kích động, bò khắp nơi trong nhà.

Ban đầu, các bác sỹ nghi ngờ bệnh nhi bị viêm não song qua xác minh với gia đình bệnh nhi phát hiện, bé gái bắt đầu có hành vi lạ sau khi mẹ bé dán miếng dán chống say xe vào sau tai bé trong một chuyến đi chơi mới đây. Dựa trên kết quả kiểm tra, các bác sỹ kết luận bệnh nhi bị loạn thần do dị ứng với chất scopolamine có trong miếng dán chống say tàu xe.

Về vấn đề này,Tổ chức Dược Thế giới đã chống chỉ định dùng miếng dán chống say tàu xe có chứa hoạt chất scopolamine cho trẻ em dưới 12 tuổi, cũng như khuyến cáo người sử dụng lưu ý nếu phát hiện tác dụng phụ. Tuy nhiên, do không tìm hiểu kỹ nên tại Việt Nam, nhiều người vẫn sử dụng miếng dán chống say tàu xe thiếu thận trọng dẫn đến ảnh hưởng thần kinh.

Bác sỹ Trương Hữu Khanh cũng cho biết, nếu sử dụng miếng dán chống say tàu xe có chứa hoạt chất scopolamine với trẻ em, trẻ sẽ dễ chịu tác động nặng hơn do thể chất yếu nên. Tùy cơ địa mỗi trẻ mà có trường hợp ngủ li bì, nhìn thấy ảo giác hoặc la hét, đập phá… Đối với người lớn, đã có nhiều trường hợp phản ánh có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, người nôn nao sau khi sử dụng miếng dán chống say tàu xe có chứa hoạt chất scopolamine.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn, người sử dụng cần tuân thủ mọi hướng dẫn về cách dùng như thời gian dán, dán ở đâu… Không kết hợp cả miếng dán và thuốc uống, thuốc tiêm chống say xe do sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc sẽ ảnh hưởng tới thần kinh trung ương, dễ dẫn đến tai biến, ngộ độc. Nếu sử dụng mà phát hiện triệu chứng bất thường, người dùng cần nhanh chóng bóc miếng dán ra khỏi da. Nếu nặng hơn cần đến bệnh viện để kiểm tra.

Ngoài ra, bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng chia sẻ, để hạn chế bị say xe, đặc biệt là với trẻ em dưới 12 tuổi, các bậc phụ huynh không nên cho trẻ ăn quá no hoặc để bụng quá đói trước khi đi xe. Khi ngồi xe, nên thu xếp cho trẻ ngồi hàng ghế đầu, tránh gió lùa. Có thể dùng mẹo dân gian như cho trẻ ngậm gừng tươi. Đặc biệt, hạn chế cho trẻ sử dụng các thiết bị di động hoặc đọc sách trên xe , tránh tập trung vào một điểm dễ dẫn đến say xe.

Tags:
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

// //