Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Lật phà ở Tanzania: 224 người thiệt mạng

Phóng viên - 24/09/2018 | 11:45 (GTM + 7)

VOVGT-Tanzania tuyên bố quốc tang ngày 23/9 khi những thi thể đầu tiên từ tai nạn chìm phà tại Hồ Victoria được chôn cất, trong khi số người chết tăng lên 224.

Tình nguyện viên tham gia cứu hộ phà bị chìm tại Tanzania.
Ảnh: Stephen Msengi.

Theo VOV, số ngượt thiệt mạng trong vụ chìm phà Tanzania đã lên tới tới 224. Nhiều người trong số các nạn nhân còn chưa xác định được danh tính. Những thi thể còn lại sẽ được chôn sau hoặc chờ người nhà đưa về tổ chức lễ tang riêng.

Ông Majaliwa cũng cho biết trong số những người thiệt mạng có 126 phụ nữ, 27 trẻ em. Chỉ có 41 người sống sót sau thảm hoạ.

Liên quan tới vụ việc này, Tổng thống Tanzania - John Magufuli tuyên bố 4 ngày lễ tang, đồng thời khẳng định cam kết điều tra rõ ràng vụ việc.

Lực lượng cứu hộ chiếc phà bị lật trên hồ Victoria đã được huy động tối đa, gồm cảnh sát, thợ lặn quân sự, cùng sự hỗ trợ của cả ngư dân quanh vùng, gấp rút tìm kiếm những người còn mất tích. Cho đến nay đã có 41 người được cứu và hiện sức khỏe vẫn trong tình trạng nguy kịch. Chiếc phà được cho là chở 400 người cùng nhiều hàng hóa vào thời điểm xảy ra tai nạn. Chở quá tải được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ lật phà.

Giới chức Tanzania cho biết, nhà chức trách sẽ mở cuộc điều tra chính thức về vụ tai nạn sau khi hoạt động cứu hộ kết thúc.

Ông John Mongela, một quan chức địa phương cho biết: “Chúng tôi đang đẩy mạnh nỗ lực giải cứu những người còn sống. Chúng tôi đã huy động các lực lượng chuyên nghiệp tới đây”.

Bộ trưởng Giao thông Isack Kamwelwe nói có 265 người ở trên phà khi nó gặp nạn, mặc dù phà chỉ có khả năng chở khoảng 100 hành khách. Điều tra ban đầu cho thấy sự cố xảy ra một phần do quá tải. “Chúng tôi đã bắt giữ tất cả những người liên quan đến vận hành và giám sát tàu .” – ông nói. Chiếc phà cũ còn chở cả hàng hóa vào thời điểm gặp tai nạn.

Hồ Victoria là hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi được bao quanh bởi Tanzania, Kenya và Uganda. Đây là nơi nhiều vụ tai nạn xảy ra. Nguyên nhân phần lớn là do tàu chở khách quá cũ và không được bảo dưỡng, thường xuyên chở quá tải.

Năm 1996, hơn 800 người thiệt mạng sau khi tàu hàng và hành khách MV Bukosa chìm trên hồ Victoria. 6 năm trước, 144 người chết và mất tích khi phà chở quá tải chìm ngoài đảo Zanbizar./.

Theo thông tin từ kênh truyền hình Tanzania TBC, số nạn nhân thiệt mạng đã lên tưới 207 người. Chia sẻ với báo chí, Charles Ngarima – một trong nhũng người sống sót cho biết, “Phà lật rất nhanh, chúng tôi bị phà đè lên. Tôi khá may mắn vì biết bơi, tuy nhiên, lúc đó, tôi chẳng biết mình đang bơi về đâu. Trong lúc bơi tới nơi an toàn, tôi bị các thanh kim loại cứa vào mặt và phía sau đầu…”

Trước đó vào tối 21/09, Tổng thống Tanzania John Magufuli đã ra lệnh bắt chủ chiếc phà chở khách cùng toàn bộ ban giám đốc để truy tố hình sự. Tanzania cũng tổ chức quốc tang 4 ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Theo ước tính, có thể có hơn 300 người trên chiếc phà gặp nạn.

Hiện trường vụ lật phà khiến 224 người thiệt mạng. Ảnh: Getty/CNN

Công tác tìm kiếm thi thể vẫn tiếp tục diễn ra, những thi thể xác định được danh tính nhanh chóng bàn giao lại cho gia đình. Ảnh: CNN

Hình ảnh đau buồn của gia đình các nạn nhân... Ảnh: Reuters

---

Nhân viên an ninh Tanzania tiến hành chôn cất thi thể các hành khách trong vụ lật phà thảm khốc ở Hồ Victoria. Ảnh: AFP PHOTO / STRINGER

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Sau khi hủy lịch đấu thầu ngày hôm qua, 10 giờ sáng nay (23/4), NHNN đã chính thức tiến hành đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm 2024, sau 11 năm dừng hoạt động này. Kết thúc phiên đấu thầu, đã có 2 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô vàng miếng.

// //