Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Làm gì để đối phó với 'khoảng trống miễn dịch' của trẻ?

Phóng viên - 21/01/2019 | 15:37 (GTM + 7)

Thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển. Trẻ em với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, rất dễ mắc bệnh do vi sinh vật tấn công...

Trong khi hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện thì từ 6 tháng tuổi, trẻ lại đang bị giảm miễn dịch thụ động từ người mẹ, nên phải đối diện với nhiều nguy cơ từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và có khả năng nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh....

Thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho vi khuẩn, virus, nấm mốc gây bệnh phát triển. Trẻ em với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, rất dễ mắc bệnh do vi sinh vật tấn công.

Theo các chuyên gia y tế, trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi là giai đoạn “khoảng trống miễn dịch” lớn nhất. Vậy cần làm gì để đẩy lùi sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh giúp trẻ có thể phát triển khỏe mạnh.

Miễn dịch đối với trẻ rất quan trọng, giúp trẻ chống lại bệnh tật để có một sức khỏe tốt. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Minh Điển- Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thực tế cho thấy, trong khi hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện thì từ 6 tháng tuổi, trẻ lại bị giảm miễn dịch thụ động từ người mẹ, nên phải đối diện với nhiều nguy cơ như: ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và có thể nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh...

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Minh Điển, giai đoạn từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi chính là giai đoạn “khoảng trống miễn dịch” của trẻ.

“Trong quá trình nuôi con nhỏ, các bậc phụ huynh cần quan tâm đến giai đoạn “khoảng trống miễn dịch” từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi, nhất là giai đoạn năm đầu đời của trẻ. “Khoảng trống miễn dịch” đó gây ra tình trạng cơ thể trẻ không chống đỡ được với vi khuẩn, virus. Bất kỳ trẻ nào mới sinh ra cũng có “khoảng trống miễn dịch” này. Chỉ có điều chúng ta cần làm gì để tăng cường miễn dịch và phòng bệnh cho trẻ”.

Sữa non chính là nguồn bổ sung kháng thể trực tiếp nhằm tăng cường hệ miễn dịch của trẻ nhỏ

Trong giai đoạn “khoảng trống miễn dịch”, khi gặp các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, nấm mốc, trẻ rất dễ mắc bệnh cho chưa đủ sức miễn dịch. Do vậy, tạo hàng rào miễn dịch cho trẻ trong giai đoạn này là rất quan trọng. Trong đó, không được lạm dụng kháng sinh, tăng cường bảo vệ hệ vi sinh đường ruột và đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Lâm- nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết:

“Trẻ sau 6 tháng tuổi đến 3 tuổi là giai đoạn khoảng trống miễn dịch, đặc biệt là 6 tháng đến 12 tháng tuổi, hệ miễn dịch của mẹ truyền sang con đã giảm đi thì lúc này nuôi dưỡng trẻ cần một chế độ hoàn thiện, tức là một chế độ nuôi dưỡng cân đối đủ nhu cầu dinh dưỡng theo khuyến nghị, đồng thời bổ sung các chất sinh học thực phẩm đặc biệt. Ví dụ như sữa non giáu IgG, hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho trẻ. Sữa non thì có 2 nguồn, thứ nhất là trong những ngày đầu tiên của sữa mẹ và thứ 2 là sữa non từ bò sữa…””

Sữa non chính là nguồn bổ sung kháng thể trực tiếp nhằm tăng cường miễn dịch. Để tăng cường sức đề kháng, giúp trẻ vượt qua khoảng trống miễn dịch, các bà mẹ cần cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ sau sinh, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và bú kéo dài đến 24 tháng. Bên cạnh đó cần có chế độ ăn dặm đầy đủ dinh dưỡng, tăng cường cho trẻ tiếp xúc với môi trường xung quanh, năng vận động thể chất, không tự ý cho trẻ dùng kháng sinh.

Nếu có điều kiện có thể bổ sung thêm các sản phẩm dinh dưỡng miễn dịch cho trẻ. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, hệ miễn dịch góp phần bảo vệ cơ thể 24 giờ mỗi ngày trước các tác nhân gây bệnh.

Sữa mẹ và dinh dưỡng miễn dịch chú trọng đến vai trò của phòng bệnh hơn chữa bệnh cho trẻ em, nhất là trong giai đoạn “khoảng trống miễn dịch”. Đừng đợi đến lúc cơ thể phát bệnh rồi mới chữa thì có thể đã trễ và gánh nặng chi phí cũng lớn hơn rất nhiều. Vị “bác sĩ” tốt nhất của mỗi người, trong đó có trẻ em chính là hệ miễn dịch.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //