Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Lai Châu hoàn toàn cô lập do mưa lũ

Phóng viên - 25/06/2018 | 6:45 (GTM + 7)

VOVGT-Mưa lũ vẫn đang tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho địa bàn tỉnh Lai Châu, ngoài 16 người thương vong, thiệt hại về tài sản lên tới 60 tỷ đồng...


Các tuyến quốc lộ vào địa bàn tỉnh Lai Châu hoàn toàn bị cô lập do sạt lở, trong đó tuyến quốc lộ 4D thuộc khu vực đèo Hoàng Liên Sơn có hơn 40 điểm sạt lở lớn nhỏ, với khối lượng hàng vạn mét khối

Mưa lũ vẫn đang tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho địa bàn tỉnh Lai Châu, ngoài 16 người thương vong, thiệt hại về  tài sản của Nhà nước và nhân dân trên 60 tỷ đồng, đến nay mưa lũ đã gây sạt lở nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, chia cắt hoàn toàn địa phương này với các tỉnh bên ngoài.

Từ đêm qua đến sáng nay (25/6), trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa to trên diện rộng và trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đường liên xã, liên bản vẫn đang tiếp tục xuất hiện các điểm sạt lở mới.

Tuyến đường quốc lộ 12 nối Lai Châu với Điện Biên hiện nay có hàng chục điểm sạt lở, với khối lượng hàng trăm mét khối đất, đá. Trên tuyến quốc lộ 4D nối Lai Châu với Lào Cai từ trưa hôm qua đã tắc đường với nhiều điểm sạt lở mất đường và từ đêm qua đến nay lại xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở mới.

Còn quốc lộ 32, nối Lai Châu với Yên Bái, tuyến đường duy nhất còn thông đường vào chiều qua với vài ba điểm sạt lở nhỏ thì hôm nay có hơn 20 điểm sạt lở lớn nhỏ. Nặng nhất là tại km 369 thuộc địa bàn huyện Than Uyên, mưa lũ đã cắt hoàn toàn hơn 30 mét đường.

Tuyến đường quốc lộ, các tuyến đường tỉnh lộ 129 nối thành phố Lai Châu với huyện Sìn Hồ; tỉnh lộ 127 và quốc lộ 4H nối thành phố Lai Châu với các huyện Nậm Nhùn, Mường Tè cũng hoàn toàn bị cô lập do mưa lũ, sạt lở.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên xã, liên bản cũng sạt lở nghiêm trọng, người dân không thể lưu thông. Nặng nhất là tuyến đường từ trung tâm xã Sà Dề Phìn về bản Nậm Cầy bị sạt lở lớn không thể khắc phục được và chính quyền địa phương phải cứu trợ chuyển mỳ tôm và nước uống cho bà con.


Mưa lũ vẫn đang tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho địa bàn tỉnh Lai Châu khi mưa vẫn chưa ngớt và ngày càng nặng hạt

Ông Nguyễn Kiên Chung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý và Xây dựng cầu đường 3, đơn vị quản lý hai tuyến đường quốc lộ 4D và 32 cho biết: Tại tuyến đường quốc lộ 32 hiện có hơn 20 điểm sạt lở, tuyến quốc lộ 4D có hơn 40 điểm sạt lở, với tổng khối lượng trên 30 vạn mét khối.

Dù đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện và chính quyền các địa phương cũng đã huy động thêm nhiều xe, máy xúc của các doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ khắc phục, nhưng do trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa to, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn nên không thể khắc phục được ngay. Ông Nguyễn Kiên Chung nói:

"Trên tuyến quốc lộ 4D bị sạt, sau khi nhận được thông tin của anh em tuần đường báo về, công ty đã huy động máy móc lên để thông đường. Tuy nhiên hiện nay khối lượng quá lớn, đặc biệt mưa càng nhiều, càng dày hạt nên rất khó cho việc tiếp cận để thông tuyến. Khó khăn nhất bây giờ là địa hình trật hẹp, hiện tại là đơn vị đã huy động rất nhiều máy móc rồi nhưng không thể tiếp cận được".

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //