Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Khuất tất trong việc hỗ trợ thiệt hại thủy sản do bão số 12

Phóng viên - 13/04/2018 | 9:07 (GTM + 7)

VOVGT - Người dân bất bình khi trong danh sách niêm yết hỗ trợ thiệt hại do bão số 12 năm 2017 có tên nhiều cán bộ, người nhà cán bộ mà người dân lại không có.

Nhiều người dân tập trung tại sân trụ sở UBND huyện Vạn Ninh

Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, có hàng ngàn hộ dân nuôi tôm hùm lồng trên vịnh Vân Phong. Cơn bão số 12 cuối năm ngoái, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng, nhiều hộ dân mất tiền tỷ, lâm cảnh trắng tay. Sáng ngày 10/4, khi danh sách hỗ trợ thiệt hại do bão được niêm yết, hàng trăm hộ dân đã tập trung tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Vạn Thạnh để phản đối. Họ cho rằng trong danh sách 24 hộ được hỗ trợ thì có đến 4 cán bộ xã cùng 8 người thân khác, có hộ đã nghỉ nuôi tôm vẫn nằm trong danh sách này. Trong khi đó, hàng trăm hộ dân trắng tay sau bão lại không được hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, ở thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa chỉ rõ những trường hợp cán bộ, người nhà cán bộ nằm trong danh sách được niêm yết:

"Danh sách này toàn người nhà nè. Rất là bất công, nhà tui ở gần đó mà trại, tôm, ghe đều chìm hết. Mấy nhà người đây, bão xong vẫn còn ghe, còn tôm, còn bè, còn trại. Không có thông báo rộng rãi nên mình không có biết kê khai. Nếu mà nói kê khai trước bão tại sao mấy người trong xã được kê khai còn người dân không biết không kê khai."

Sự việc tại xã Vạn Thạnh chưa kịp lắng xuống thì hôm sau (11/4), hàng trăm người dân lại tập trung tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vạn Hưng và trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Vạn Ninh để phản ứng về những khuất tất trong việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 12. 

Thực tế, nghề nuôi thủy sản bằng lồng bè trên vịnh Vân Phong hình thành tự phát hàng chục năm nay và việc quản lý của chính quyền địa phương cũng rất lỏng lẻo. Theo Nghị định 02 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh có hiệu lực từ tháng 2/2017, việc hỗ trợ chỉ giải quyết cho các đối tượng thực hiện kê khai ban đầu. Tuy nhiên, rất nhiều hộ dân không thực hiện kê khai ban đầu.

Nhiều người dân vẫn chưa thỏa mãn với giải thích của lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh

Ông Nguyễn Ngọc Ý, Trưởng Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh cho biết, việc lập danh sách cụ thể là do các xã, thôn đưa lên:

"Xã có thông báo trên Đài truyền thanh nhưng thông tin chưa đến được với bà con thì cũng có nhiều lý do. Theo quy định thì từ đầu năm có hiệu lực, khi triển khai thì theo thời gian nó cũng chậm đi cho nên thông tin đến dân nó trễ. Đó cũng là lỗi chủ quan của mình. Mọi hồ sơ từ cơ sở ở dưới đó lập."

Sau bão số 12, gần 3.000 hộ nuôi trồng thủy sản ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại. Danh sách đã được cấp xã lập, gửi lên huyện và báo cáo tỉnh. Theo Lãnh đạo huyện Vạn Ninh, sau khi rà soát toàn bộ số hồ sơ, có 170 hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện hỗ trợ theo các quy định của Nhà nước. Rất nhiều trường hợp không được hỗ trợ vì không bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành. Trước phản ứng gay gắt của người dân, huyện Vạn Ninh đã tạm dừng thực hiện hỗ trợ, đồng thời thành lập các tổ công tác, rà soát, kiểm tra lại quá trình lập danh sách, kê khai thiệt hại ở các địa phương. Qua đó, sẽ loại bỏ những trường hợp không đúng thực tế, bổ sung các đối tượng đúng quy định và xử lý các cán bộ cố tình sai phạm.

Ông Trần Ngọc Khiêm, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết:

"Sau khi xảy ra trường hợp đó thì huyện tạm dừng công bố danh sách đó, để mà bà con phản ánh lên tình tiết nào, nội dung bất hợp lý để tiến hành chỉ đạo rà soát, kiểm tra lại chặt chẽ hơn, coi thử có đúng không? Nhưng tôi nói lập danh sách ngay ban đầu cũng công khai nhưng người ta không có đá động gì khi liên quan đến hỗ trợ tiền thì người ta bắt đầu phản đối."

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //