Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Khởi tố tên trộm đu dây thừng đột nhập cửa hàng điện thoạ như phim hành động

Phóng viên - 15/06/2017 | 6:48 (GTM + 7)

VOVGT - Thấy cửa hàng điện thoại di động khoá cửa ngoài, đối tượng tiếp cận rồi đột nhập bằng cách đu dây thừng vào bên trong, lấy đi nhiều tài sản…

Camera ghi lại cảnh tên trộm đột nhập vào cửa hàng ĐTDĐ trộm tài sản

Ngày 14/6, Công an quận 12, Tp.HCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Thái Tài (SN 1998, ngụ tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời, các đối tượng gồm: Nguyễn Trung Hiếu (SN 1985, ngụ tỉnh Cần Thơ), Bùi Tấn Phú (SN 1989, ngụ quận 12) và Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai) cũng bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, khoảng 7h00 ngày 6/6, anh Trần Ngọc Hùng (SN 1995, ngụ quận 12) đến cửa hàng ĐTDĐ của mình ở đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12 để mở cửa kinh doanh.

Lúc này, anh Hùng phát hiện nhiều tài sản gồm điện thoại di động, màn hình điện thoại đắt tiền trong tiệm đã bị kẻ gian đánh cắp. Trần nhà có một lỗ thủng.

Tên trộm đu dây xuống cửa hàng để trộm tài sản.

Xem qua camera an ninh, anh Hùng phát hiện khoảng 2h11 rạng sáng cùng ngày, một thanh niên từ trần nhà đu dây xuống cửa hàng. Người này sau đó lấy những thứ trộm được cho vào ba lô và tẩu thoát. Trong số các điện thoại bị tên trộm lấy cắp có cả điện thoại của khách hàng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 60 triệu đồng. Anh Hùng đã đến báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an phường Hiệp Thành và công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh của cửa hàng để truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 16h00 ngày 9/6, các trinh sát đã ập vào cửa hàng ĐTDĐ M.T nằm ở đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp bắt quả tang đối tượng Thành khi đang bán nhiều linh kiện điện thoại của cửa hàng ĐTDĐ của anh Hùng bị trộm nên đưa về trụ sở.

Từ lời khai của Thành, công an đã tiến hành bắt giữ thêm Phú, Hiếu, Tài ngay sau đó. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, Tài khai nhận do cần tiền tiêu xài, khoảng 0h30 ngày 6/6, Tài rủ Hiếu đi trộm cắp tài sản. Cả hai cùng chở nhau trên xe máy hiệu Nouvo rảo qua nhiều tuyến đường ở khu vực quận Bình Tân, quận 12.

Khi ngang qua cửa hàng ĐTDĐ của anh Hùng thấy khoá cửa ngoài nên chúng tiếp cận. Hiếu đứng phía ngoài cảnh giới. Riêng đối tượng Tài mang theo ba lô, leo lên mái nhà, dùng kéo cạy và cắt 1 lỗ lớn mái tôn.

Sau đó, đối tượng dùng dây thừng cột vào thanh sắt đu mình xuống dưới lấy nhiều tài sản như: 5 chiếc ĐTDĐ, 8 máy tính bảng, 300 màng kính ĐTDĐ, sạc dự phòng, 30 màn hình...cho vào ba lô rồi đu dây trèo ra theo hướng cũ cùng đồng bọn tẩu thoát.

Số tài sản này sau đó được chúng đem đi bán lấy tiền tiêu xài thì bị công an bắt giữ.

Hiện công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Ở cái tuổi 70 nhưng bà Huỳnh Thu Tặng ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vẫn miệt mài làm việc tử tế. Hơn 5 năm gắn bó với công việc quét rác, cắt dọn cỏ làm đẹp đường quê, phần thưởng lớn nhất bà nhận lại là lời cảm ơn từ bà con lối xóm và người đi đường.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Hiện nay, tại nhiều khu vực, từ đô thị đến nông thôn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những bãi rác tự phát nơi công cộng. Tình trạng này không chỉ làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị mà còn tác động lớn đến cuộc sống của người dân.

// //