Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Khởi động chương trình 'Đã uống rượu bia thì không lái xe 2017'

Phóng viên - 30/09/2017 | 7:25 (GTM + 7)

VOVGT-Chương trình do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Heineken Việt Nam và Uber tố chức với mục tiêu nâng cao ý thức của người tham gia giao thông

Đại diện  Ủy ban ATGT Quốc Gia, thương hiệu bia Heineken và Uber Việt Nam tại buổi họp báo

Chiều 29/9, tại TP.HCM, lễ họp báo giới thiệu chương trình "Đã uống rượu bia thì không lái xe" năm 2017 đã chính thức diễn ra với sự tham dự của đại diện Ủy ban ATGT Quốc Gia, thương hiệu bia Heineken và Uber Việt Nam.

Nhằm hưởng ứng quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc giảm thểu tai nạn giao thông đặc biệt là do yếu tố rượu bia, trong những năm qua đã có rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức đồng hành cùng Ủy ban ATGT Quốc gia triển khai nhiều hoạt động, dự án cũng như chương trình hành động tuyên truyền về tác hại của việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia.

Ông Uông Việt Dũng - phó chánh văn phòng Ủy Ban ATGT Quốc Gia cho rằng sự tham gia tích cực của các Hiệp hội rượu bia trong và ngoài nước đã góp phần không nhỏ vào công tác nâng cao ý thức của người tham gia giao thông sau khi sử dụng thức uống có cồn. ủy ban ATGT quốc gia đánh giá rất cao ý tưởng cũng như trách nhiệm của Heineken Việt Nam và Uber trong chiến dịch này và cam kết sẽ đồng hành và đề nghị Ban ATGT các tỉnh/thành phố cùng phối hợp thực hiện tốt chương trình.

Ông Uông Việt Dũng phát biểu tại cuộc họp báo

Sau chiến dịch  truyền thông trên sóng FM91mhz của Kênh VOV Giao Thông Quốc Gia - Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ủy Ban ATGT Quốc Gia tiếp tục đồng hành cùng Heineken Việt Nam trong chiến dịch "Đã uống rượu bia thì không lái xe 2017" với những mục tiêu rất cụ thể. Năm nay chương trình sẽ hướng đến các đối tượng chính là khách hàng tại các nhà hàng và địa điểm kinh doanh ăn uống với hình thức truyền tải thông điệp "Đã uống rượu bia thì không lái xe". Ngoài ra chương trình cũng phối hợp cùng Uber Việt Nam và các đơn vị vận tải khác dành tặng 80.000 code Uber và 50.00 phiếu đi taxi miễn phí cho thực khách đã sử dụng rượu bia.

Ông Leo Evers - Tổng Giám Đốc điều hành Heineken Việt Nam cho biết Heineken đã tiến hành một cuộc nghiên cứu chuyên sâu nhằm thấu hiểu hành vi lái xe sau khi uống bia rượu của người tiêu dùng tại 10 thị trường trọng điểm trong đó có Việt Nam.

Theo nghiên cứu này thí 79% người lái xe khi đã uống rượu lên kế hoạch về nhà và 76% trong số này dự định thuê xe để về; 46% lái xe sau khi uống bia rượu muốn sử dụng xe khác thay vì tự lái về nhà; 66% cho rằng họ sẽ không uống quá mức nếu sau đó phải lái xe về nhà...một số kết quả khác đáng lưu ý nựa là chỉ 43% người tiêu dùng thế giới lo ngại bị cảnh sát giao thông xử phạt, 25% người dân cho rằng lái xe sau khi uống bia rượu là hành vi được chấp nhận trong văn hóa, 1 trong 2 người lái xe khi đã uống bia rượu không thừa nhận hành vi của mình....

Ông Leo Evers cho biết Heineken Việt Nam đã triển khai một chương trình qui mô với tổng mức đầu tư khoảnh 15 tỷ đồng nhằm gia tăng nhận thức và mang đến những giải pháp thực tiễn giúp đưa người tiêu dùng tại một số địa điểm trở về nhà an toàn sau khi sử dụng đồ uống có cồn.

Ông Đặng Việt Dũng - Giám đốc điều hành Uber Việt Nam cho biết sau khi đã tiếp cận 180.000 khách hàng và đưa hơn 10.000 thực khách đã sử dụng rượu bia về nhà an toàn trong năm 2016, Uber Việt Nam đặt mục tiêu đưa khoảng 80.000 hành khách sử dụng rượu bia được về nhà an toàn trong năm 2017 qua đó giúp giảm tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến bia rượu.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

// //