Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Khánh Ngân lọt top 5 bình chọn cao nhất trước thềm chung kết Miss Global Beauty Pageant

Phóng viên - 02/11/2017 | 5:25 (GTM + 7)

Đại diện Việt Nam - Khánh Ngân bất ngờ có tên trong top 5 những thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi Miss Global Beauty Pageant (Hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu)

Dàn thí sinh trong cuộc thi Miss Global Beauty Pageant

Trang web chính thức của cuộc thi Miss Global Beauty Pageant (Hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu) vừa công bố top 5 thí sinh được yêu thích nhất. Đại diện Việt Nam - Đỗ Trần Khánh Ngân xếp thứ 3 trong danh sách này. Dẫn đầu là đại diện của Hàn Quốc, xếp thứ hai là người đẹp đến từ Phillippines.

Trước đó, Tổ chức Miss Global Beauty Pageant đã gửi thư mời tới người đẹp Đỗ Trần Khánh Ngân mời cô làm đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi. Hoa hậu Hoàn cầu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1974, là một trong tám cuộc thi sắc đẹp lớn trên toàn thế giới. Năm nay cuộc thi quy tụ 62 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự.

Khánh Ngân lọt top 5 bình chọn cao nhất trước thềm chung kết Miss Global Beauty Pageant 

Người đẹp lên đường vào ngày 22/10 để kịp tụ hội cùng các thí sinh trên khắp thế giới. Đêm chung kết sẽ diễn ra ngày 3/11 tại thủ đô Tirana, Albania - một quốc gia xinh đẹp ở châu Âu. Đây là năm thứ 43 cuộc thi được tổ chức. Đại diện Việt Nam Phan Thị Hương Giang từng lọt vào top 15 và nhận danh hiệu Hoa hậu bình chọn qua mạng năm 2011.

Khánh Ngân tặng ban tổ chức và các thí sinh món quà đặc trưng Việt Nam

Các thí sinh hào hứng với món quà đặc biệt này

 

Chân dài sinh năm 1994 một mình chinh chiến ở trời Tây, không có chuyên gia trang điểm hay ê-kíp hỗ trợ. Thời tiết 7 độ C rất lạnh với những người sinh trưởng ở vùng nắng ấm như Khánh Ngân nhưng cô đã luôn cố gắng để giữ năng lượng tốt nhất, luôn thân thiện với mọi người nên được các thí sinh khác rất yêu mến. Người đẹp còn tặng các thành viên Ban tổ chức và các thí sinh món quà đặc trưng Việt Nam là chiếc nón dịu dàng, giản dị. Tất cả mọi người đều rất thích thú đội yêu cầu Khánh Ngân chụp ảnh.

Người đẹp cho biết cô bất ngờ vì theo thông tin trước đó, Khánh Ngân sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế nên những gì cô chuẩn bị sẽ thiên về du lịch cũng như các clip giới thiệu bản thân. Tuy có chút sự thay đổi vào phút cuối nhưng với những gì Ngân được học và rèn luyện trong suốt thời gian qua sẽ giúp Ngân thể hiện tốt tại sân chơi mới này.

“Mặc dù đã có sự hỗ trợ từ ê-kíp cũng như sự chuẩn bị về các kĩ năng như catwalk, ứng xử cũng như về ngoại ngữ, tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên Ngân được tham dự cuộc thi quốc tế nên về tâm lý hiện tại thì vẫn rất hồi hộp và lo lắng sẽ có những thiếu sót hay những rủi ro mà mình chưa chuẩn bị kịp. Tuy nhiên Ngân rất tự tin vào bản thân cũng như chính sự cố gắng, nỗ lực của mình có thể đem vinh quanh và ghi tên Việt Nam lên bản đồ nhan sắc quốc tế” – Khánh Ngân chia sẻ.

“Tất nhiên khi tham gia trong một cuộc chơi ai cũng muốn mình là người thắng cuộc. Ngân luôn đặt mục tiêu cao nhất vì như vậy mình mới có thể cho bản thân phải luôn trong tinh thần tốt nhất để chinh phục thử thách khó khăn nhất. Còn lại hãy để kết quả chứng minh cho mọi người thấy được sự cố gắng của mình như thế nào” – Khánh Ngân tự tin.

Từ khi đăng quang Hoa khôi Du lịch Việt Nam, Khánh Ngân không dừng ở việc hài lòng với bản thân mà phải luôn ý thức rèn luyện thêm các kỹ năng, về catwalk, về hình thể, về ứng xử và hơn thế nữa là kỹ năng ngoại ngữ vì phụ nữ luôn đẹp nhất khi họ tự tin về chính mình cũng như toát ra cho mọi người thấy được điều đó. Ngân may mắn luôn có được sự hỗ trợ hết mình từ người thân, bạn bè và nhất là mẹ. Tuy mẹ cũng rất lo lắng vì con gái đi xa như nhưng mẹ Ngân vẫn động viên hết lòng cho tinh thần của Ngân vì mẹ biết mỗi lần như vậy Ngân sẽ càng trở nên trưởng thành, hoàn thiện hơn trong mọi mặt.

Khánh Ngân là cái tên không còn xa lạ với khán giả từ khi chương trình The Face mùa đầu tiên lên sóng. Ở chương trình này, Khánh Ngân được biết đến là một gương mặt nổi bật, nụ cười tỏa nắng và kỹ năng catwalk tốt. Cô lọt vào chung kết nhưng không may mắn với ngôi vị quán quân. Trước đó, cô đã từng gây ấn tượng khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 và giành giải Người đẹp ảnh. Đến với Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 trong tháng 3, Khánh Ngân gây ấn tượng từ những vòng đầu tiên và là người được xướng tên ở vị trí cao nhất tại đêm chung kết của cuộc thi này.

Link bình chọn: https://www.themissglobe.com/participants

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

// //