Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Kênh VOV Giao thông sẽ trở thành cầu nối giữa Cục Đường thủy nội địa với nhân dân và các tổ chức

Phóng viên - 21/05/2018 | 6:42 (GTM + 7)

VOVGT-Hôm nay (21/5), Kênh VOVGT và Cục Đường thủy nội địa VN tổ chức Lễ Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2018-2020.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Kênh VOVGT và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Tới dự Lễ ký kết, về phía Đài TNVN có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Vũ Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, ông Ngô Minh Hiển - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, ông Trang Công Tiến - Giám đốc kênh VOV Giao thông và ban lãnh đạo Kênh VOV Giao thông;

Về phía Bộ Giao thông vận tải, có ông Nguyễn Nhật: Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Khuất Việt Hùng- Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; Đại diện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tham dự lễ ký kết có các ông: Hoàng Hồng Giang - Cục trưởng Cục đường thủy nội địa Việt Nam, các Phó Cục trưởng và lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc…

Lễ ký kết đánh dấu sự phối hợp chặt chẽ giữa Đài TNVN - Bộ Giao thông Vận tải, Kênh VOV Giao thông và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trong công tác tuyên truyền, thông tin tới người dân về ATGT đường thủy, góp phần nâng cao hình ảnh các đơn vị trong ngành giao thông đường thủy nội địa; giải quyết kịp thời những vấn đề nóng phát sinh; xây dựng văn hóa giao thông, tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Thông qua lễ ký kết, Kênh VOV Giao thông sẽ trở thành cầu nối giữa nhân dân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Góp phần nâng cao hình ảnh các đơn vị trong ngành giao thông đường thủy nội địa; giải quyết kịp thời những vấn đề nóng phát sinh; xây dựng văn hóa giao thông, tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền các chủ trương,  đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên các phương tiện truyền thông của Kênh VOV Giao thông; Thông tin, quảng bá các hoạt động vận tải và công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Ông Trang Công Tiến - Giám đốc Kênh VOVGT phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ Ký kết, ông Trang Công Tiến - Giám đốc Kênh VOV Giao thông nhấn mạnh: Có thể thấy rằng mạng lưới giao thông trên địa bàn Đồng bằng Sông Cửu Long đang rất phát triển. Trong đó, mạng lưới giao thông đường thuỷ nội địa chiếm đến 13.000km và vận chuyển hàng hoá đường thuỷ nội địa chiếm đến 70% tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, ATGT đường thuỷ nội địa trong thời gian qua còn nhiều vấn đề cần phải chú tâm và đẩy mạnh tuyên truyền. Chúng tôi hi vọng rằng, sự phát triển ATGT đường thuỷ sẽ đóng góp cho sự an toàn của mạng lưới giao thông trên toàn quốc.

Đánh giá cao về quá trình phối hợp hiệu quả giữa hai đơn vị thời gian qua, đồng thời cho rằng, thông qua Lễ Ký kết, sự phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin tuyên truyền giữa 2 đơn vị sẽ cụ thể hóa các mục tiêu hợp tác, định hướng phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian tới. Ông Hoàng Hồng Giang – Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam khẳng định: Qua nhiều lần phối hợp, đặc biệt khi kênh VOV Giao thông ra kênh FM Mekong, chúng tôi nhận thấy radio là phương thức truyền thông rất hiệu quả, mang tính tích cực, có thể lan truyền rộng rãi đến người đại bộ phận người dân. Lễ ký kết hợp tác tuyên truyền giữa Kênh VOV Giao thông và Cục đường thủy nội địa Việt Nam sẽ là bản lề để 2 đơn vị hợp tác tích cực, hiệu quả, chặt chẽ và gắn bó hơn trong thời gian tới. Qua đó sẽ có những tuyên truyền tích cực hơn, giúp người dân hiểu rõ hơn về luật giao thông đường thủy nội địa, tránh các trường hợp tai nạn đường thủy đáng tiếc có thể xảy ra.

Ông Hoàng Hồng Giang - Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết

Mặc dù đến nay mới tổ chức ký hợp tác tuyên truyền, nhưng sự phối hợp giữa kênh VOV Giao thông và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã luôn diễn ra mật thiết trong 9 năm qua. Nhiều chương trình, sự kiện quan trọng của ngành đường thủy đã được thực hiện thành công nhờ công tác phối hợp hiệu quả với VOVGT.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Nhật - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông Khuất Việt Hùng Phó chủ tịch chuyên trách UBATGT quốc gia cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan đã lên chứng kiến Lễ ký kết.

Ông Trang Công Tiến - Giám đốc Kênh VOVGT và ông Hoàng Hồng Giang - Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ký chương trình phối hợp tuyên truyền trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các đơn vị

Lễ ký kết hợp tác tuyên truyền đã diễn ra thành công tốt đẹp

Sau Lễ ký kết, Kênh VOV Giao thông và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam sẽ cùng xây dựng các phóng sự, cập nhật thường xuyên và kịp thời hơn nữa các thông tin có liên quan đến hạ tầng giao thông đường thủy, các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, khu vực điều tiết hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi tại các cầu vượt sông, các quy định về quy tắc giao thông đường thủy và văn hóa giao thông đường thủy…vv, qua đó góp phần cung cấp thông tin cho thính giả một cách nhanh chóng và chính xác các vấn đề nóng trong lĩnh vực giao thông đường thủy.

Bên cạnh đó, những cảnh báo của cơ quan chức năng, nhất là của ngành đường thủy, của các Chi cục đường thủy nội địa khu vực cũng sẽ được cập nhật thường xuyên đến đông đảo thính giả, để từ đó sẽ tạo ra diễn đàn tương tác trên làn sóng FM91 Mhz, vừa giúp ích cho người dân và doanh nghiệp đi lại, hoạt động trên đường thủy nội địa, vừa giúp công tác quản lý nhà nước về đường thủy nội địa được tốt hơn.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ đánh giá cao sự hợp tác giữa 2 đơn vị trong công tác tuyên truyền về những vấn đề liên quan đến ATGT đường thủy nội địa

Sau khi chứng kiến Lễ ký kết giữa 2 đơn vị, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đánh giá cao sự hợp tác tuyên truyền giữa hai đơn vị: Chúng ta đều nhận thấy rằng, đầu tư cho đường thuỷ hiện nay còn chưa tương xứng với tiềm năng thực sự. Đầu tư phát triển giao thông đường thuỷ sẽ góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ và đường sắt. Không dừng lại ở đó, giao thông đường thủy cũng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngoài ra, vấn đề về ATGT đường thuỷ cũng rất quan trọng. Thông qua lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa VOV Giao thông và Cục đường thuỷ nội địa Việt Nam, là cơ hội để nâng cao ý thức, chia sẻ văn hoá về giao thông đường thuỷ...

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho rằng: Việt Nam có 44.000 km đường thủy nội địa, trong đó 65% đường thủy nội địa nằm tại Đồng Bằng Sông Cửu Long. Hiện nay, nhu cầu vận tải đường thủy chiếm 20% vận tải. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư vào giao thông đường thủy chưa được chú trọng. Qua lễ ký kết, mong rằng Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung và kênh VOV Giao thông nói riêng sẽ có thêm nhiều chương trình nhằm tuyên truyền, từ đó giúp người dân tuân thủ luật an toàn giao thông một cách tuyệt đối

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cũng bày tỏ mong muốn có sự hợp tác tuyên truyền chặt chẽ hơn nữa với Đài TNVN nói chung và Kênh VOVGT nói riêng không chỉ với riêng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam mà với tất cả các Cục còn lại của Bộ GTVT...

Ông Trang Công Tiến - Giám đốc Kênh VOVGT giới thiệu với các đại biểu về những hoạt động của Kênh VOVGT

Sau lễ ký kết, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho phóng viên Kênh VOV Giao thông hoạt động tác nghiệp đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, cung cấp thông tin cho Kênh VOV Giao thông về các lĩnh vực, nội dung một cách thường xuyên, liên tục cần tuyên truyền, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng; Chủ động cử cán bộ có trách nhiệm nêu rõ quan điểm chính thức và hướng xử lý của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với những vấn đề có tính thời sự; Tạo điều kiện cho phóng viên Kênh VOV Giao thông có thể tiếp xúc, trao đổi thông tin với người phát ngôn, người được giao nhiệm vụ, đơn vị trực thuộc quản lý của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Về phía Kênh VOV Giao thông,  sẽ chủ động chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc hỗ trợ thông tin một cách tối ưu về các lĩnh vực của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; kịp thời thông tin trên sóng các vụ việc nóng về giao thông đường thủy nội địa, phối hợp với các đơn vị chỉ dẫn, khuyến cáo người dân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo sự kiện cần thiết.

Phối hợp với các phòng, đơn vị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trong việc kiểm chứng và kịp thời làm rõ thông tin liên quan đến Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về vấn đề đang được dư luận quan tâm, để phản ánh kịp thời, khách quan, chính xác...

Tags:
Ý kiến của bạn
Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //