Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hơn 1.900 vụ vi phạm trật tự xây dựng tại Hà Nội

Phóng viên - 17/12/2017 | 17:30 (GTM + 7)

VOVGT - Dù được đánh giá là có những chuyển biến tích cực nhưng đến nay tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn là vấn đề “nóng”.

Một dự án vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai

Vi phạm trật tự xây dựng phổ biến tại Hà Nội là tình trạng xây nhà, dựng xưởng trên đất nông nghiệp; xây nhà không phép, sai phép; nhà siêu mỏng siêu méo… Những địa bàn được coi là xảy ra nhiều vi phạm trật tự xây dựng thời gian qua là huyện Sóc Sơn, Thanh Trì, quận Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân… Tại quận quận Hoàng Mai, Thanh Xuân là khu vực giáp ranh giữa hai phường Định Công và Khương Đình. Nhiều năm nay, hàng nghìn m2 đất nông nghiệp khu vực này đã bị biến thành nhà ở kiên cố, nơi tập kết vật liệu xây dựng…

Ông Hoàng Văn Nhật, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân cho rằng, việc buông lỏng quản lý của ngành chức năng, chính quyền địa phương là nguyên nhân của tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn: "Tôi thấy vấn đề vi phạm trật tự chưa được xử lý hiệu quả. Chính quyền địa phương cũng không quyết liệt trong việc xử lý các vi phạm đó dẫn đến tình trạng người này làm được thì người kia cũng làm được. Theo tôi nếu chúng ta làm nghiêm, và mọi người đều công bằng thì không thể có tình trạng xây dựng tràn lan được."

Tương tự, điểm “nóng” về vi phạm trật tự xây dựng tại huyện Sóc Sơn là ở xã Phù Lỗ và Phú Minh. Nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp được phát hiện sai phạm từ lâu, nhưng đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại. Trong đó, xã Phú Minh có nhiều công trình vi phạm, điển hình là của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Quốc Khánh (Công ty Quốc Khánh) xây dựng nhà xưởng trên diện tích gần 3.000m2 đất nông nghiệp tại thôn Thắng Lợi. Còn xã Phù Lỗ là hàng loạt công trình xây dựng trái phép như nhà xưởng, nhà kho của Doanh nghiệp tư nhân Ninh Trung trên diện tích hàng nghìn m2; nhà điều hành, nhà ở kiên cố của Cty cổ phần Công nghệ Tin Tin…

Dựng nhà trên đất nông nghiệp tại phường Khương Đình quận Thanh Xuân

Ông Vương Văn Bút, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn thừa nhận những tồn tại về vi phạm trật tự xây dựng, chưa kịp thời xử lý tại xã Phù Lỗ và Phú Minh: "Riêng địa bàn Phú Minh, quả thật trong thời gian qua chuyện quản lý lỏng lẻo của chính quyền xã là có. Chúng tôi đã xử lý cán bộ. Chúng tôi đã thay đồng chí bí thư và chúng tôi cũng đã thành lập tổ công tác để cùng với Phú Minh xử lý. Đây là địa bàn có hiện tượng chính quyền mất đoàn kết, thay cán bộ và chúng tôi phải tăng cường như vậy. Toàn bộ vi phạm tại xã Phú Minh chúng tôi sẽ xử lý xong trong quý 1 năm 2018. Các công trình khác thì chúng tôi phải xử lý quết liệt hơn"

Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, năm 2017, các Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 17.422 công trình và phát hiện trên 1.900 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Chính quyền các cấp đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố vẫn còn những hạn chế. Hơn 1900 trường hợp vi phạm trong năm 2017 cho thấy công tác này cần được chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ hơn nữa. Theo ông Nguyễn Nguyên Quân, nguyên nhân của những tồn tại này là do sự buông lỏng quản lý đất đai ở một số địa phương: "Việc thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý của các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ cũng có thời điểm, có trường hợp thiếu quyết liệt. Điều đó cho thấy, tồn tại về trật tự xây dựng vẫn là vấn đề nóng mà cử tri, nhân dân quan tâm"

Rõ ràng, từ thực tế tại một số quận, huyện và con số thống kê trên 1900 trường hợp vi phạm trong năm 2017 cho thấy, trật tự xây dựng vẫn là vấn đề “nóng” trên địa bàn Thủ đô. Và câu hỏi, vi phạm trật tự xây dựng tại Hà Nội bao giờ “giảm nhiệt” vẫn chưa thể có câu trả lời.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //