Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hành trình xây dựng 'Thương hiệu xanh'

Phóng viên - 07/06/2018 | 7:48 (GTM + 7)

VOVGT - Trà thảo mộc Thái Hưng đang trong hành trình chinh phục niềm tin người tiêu dùng, quảng bá hình ảnh thân thiện với môi trường cho thương hiệu của mình.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Đối với doanh nghiệp, việc xây dựng thương hiệu là chặng đường đầy gian nan, để người tiêu dùng lựa chọn hàng của doanh nghiệp đó trong muôn vàn hàng hoá cùng loại khác. Không những vậy, xây dựng “Thương hiệu xanh”, thân thiện với môi trường càng không dễ dàng.

Là doanh nghiệp với tuổi đời còn khá trẻ, Trà thảo mộc Thái Hưng cũng đang trong hành trình chinh phục niềm tin người tiêu dùng, quảng bá hình ảnh thân thiện với môi trường cho thương hiệu của mình.

Ông Lê Ngọc Huê, Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty đầu tư thương mại Thái Hưng

Thành lập từ năm 2009 tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, giống như bao đơn vị khởi nghiệp khác, Thái Hưng cũng gặp vô vàn khó khăn ban đầu. Thứ nhất là về nguồn vốn. Bên cạnh đó, việc tạo quỹ đất để xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực cũng là thách thức không nhỏ.

Nói về những ngày đầu thành lập, ông Lê Ngọc Huê, Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty đầu tư thương mại Thái Hưng chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất ban đầu của chúng tôi là nguồn vốn. Thứ hai là tìm vùng nguyên liệu để đảm bảo chất lượng dược liệu cung cấp cho vấn đề sản xuất.

Thứ ba là nguồn nhân công. Ngày xưa bà con nông dân trồng cây lúa, cây khoai, nên kinh nghiệm về canh tác cây dược liệu là chưa có. Chúng tôi phải chuyển giao công nghệ cho bà con. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phải học hỏi các mô hình khác ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc”.

Đến cuối năm 2013, công ty Thái Hưng bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất trà với quy mô trên 20 hécta, được xem là một trong những nhà máy trà dược liệu lớn tại miền Bắc. Từ đây, người tiêu dùng mới dần biết đến tên gọi trà thảo dược Thái Hưng.

Từ những vùng nguyên liệu này, sản phẩm được sản xuất theo quy trình khép kín: trồng trọt, thu hái, sơ chế… theo công nghệ hiện đại. Dược liệu sau khi thu hoạch được rửa sạch, chuyển qua công đoạn sấy lạnh để giữ toàn bộ dược tính. Tiếp đó, nguyên liệu chuyển qua hệ thống sao vàng. Sau khi đã sao vàng có mùi thơm đặc trưng, được chuyển tiếp qua phòng cách ly chiếu xạ bằng tia UV diệt khuẩn 100%, rồi đóng gói trên dây chuyền công nghệ hiện đại.

Ông Lê Ngọc Huê cho biết, các sản phẩm trà Thái Hưng đều mang hương vị đặc trưng của dược liệu, không sử dụng chất tạo màu, hương liệu nên rất an toàn cho người sử dụng. Mỗi sản phẩm đều có tính độc đáo và khác biệt so với hàng cùng loại trên thị trường: “Trà thảo dược của Thái Hưng hiện đang tập trung vào những dòng chính. Ví dụ như, trà đinh lăng thường dành cho những người cao tuổi hay bị mất ngủ, đau đầu. Trà cà gai leo phục vụ cho những người thường xuyên sử dụng bia, rượu để giải độc gan, giải rượu. Đây cũng là hai dòng sản phẩm chính của đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện tại tỉnh Thái Bình”.

Chặng đường xây dựng đã khó, nhưng phát triển và nâng tầm thương hiệu lại càng khó hơn. Để giữ vững niềm tin của khách hàng và người tiêu dùng trên toàn quốc, những năm qua, ban lãnh đạo Thái Hưng luôn trong tâm thế của một đơn vị khởi nghiệp. Doanh nghiệp mong muốn tạo ra các sản phẩm vừa chất lượng, giá trị vừa thân thiện với môi trường để khỏi phụ lòng người tiêu dùng.

Ông Lê Ngọc Huê khẳng định, nếu sản phẩm được làm từ cái tâm của nhà sản xuất thì sẽ được người tiêu dùng Việt Nam ủng hộ: “Chúng tôi luôn trong tâm thế khởi nghiệp. Nghĩ rằng mình phải làm bằng cái tâm và cái tầm để ngày càng được người Việt Nam ủng hộ. Bằng tâm huyết và niềm đam mê, chúng tôi rất tự hào khi được khách hàng đánh giá là một trong những dòng sản phẩm chất lượng cao và uy tín trên thị trường. Và đặc biệt một trong những giải thưởng lớn là “Thương hiệu xanh” do Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng”.

Rõ ràng, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, trà thảo dược Thái Hưng không chỉ từng bước chiếm được niềm tin của người tiêu dùng trong nước, mà còn tạo vị thế sẵn sàng cạnh tranh với các dòng sản phẩm nước ngoài. Doanh nghiệp thuần Việt này đang phấn đấu trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu về trà thảo dược với chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh trên thị trường.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Nhiều tháng qua do ảnh hưởng của gió mùa nên thời tết khu vực miền Trung luôn trong tình trạng mưa kéo dài triền miên, khiến cho công tác thi công nền đường tại các dự án cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến độ bị đe dọa.

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Khoảng 9 giờ sáng, tại ấp 6, người trẻ đã đi làm, chỉ còn thưa thớt người già chờ... nước từ thiện. Một chiếc “hầm” chứa nước mới được người dân thiết kế đào sáng nay. “Hầm” sâu 1 mét, dài 11 mét, rộng 3 mét, đủ chứa hơn 30 khối nước.

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Từ hôm qua, giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã mang vàng đi bán. Nhiều người lo ngại, nếu nắm giữ vàng lâu hơn nữa, trường hợp giá vàng hạ, mức lời sẽ không còn cao.

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Sức khỏe, sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng hiện nay đang tồn tại một vấn đề cấp bách: tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế học đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất với học sinh.

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Hạn mặn là vấn đề được dự báo trước, thế nhưng các địa phương vẫn loay hoay trong công tác ứng phó, chủ động nguồn nước ngọt phục vụ cho dân sinh. Điều này đòi hỏi các địa phương cần phải có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm, không để người dân thiếu nước.

// //