Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hành khách cần nói 'không' với xe nhồi nhét dịp Tết

Phóng viên - 09/02/2018 | 7:57 (GTM + 7)

VOVGT- Nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên đán nên hiện tượng nhồi nhét khách của các tuyến xe khách liên tỉnh vẫn diễn ra phổ biến

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Theo phản ánh từ nhiều người dân, trong những ngày lễ Tết, họ luôn được các nhà xe chào mời lên xe với lời hứa hẹn có chỗ ngồi đàng hoàng. Tuy nhiên khi bước lên thấy xe đã kín chỗ thì nhân viên nhà xe lại tiếp tục hứa hẹn và sau một hồi sắp xếp thì hành khách thường được ngồi ghế nhựa đặt vào giữa lối đi hoặc ngồi ké cùng một hành khách khác.

Khi thắc mắc thì nhân viên phụ xe giải thích “những ngày Tết khách đông, anh chị thông cảm”. Và tâm lý chung là mọi người đành chấp nhận vì sợ phải mất thời gian chờ chuyến sau. Ngày Tết, ai cũng muốn về nhà sớm nhất có thể.

Một số hành khách có mặt tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội cho biết:

# “Biết là đông thì cũng phải về thôi, chen chúc cũng phải chịu, ngày Tết biết làm sao”

# “Công việc ngày Tết ai cũng sốt ruột, không thể chờ xe hết đông được, đành nhắm mắt mà về”

Chính bởi tâm lý này mà tình trạng nhồi nhét khách qua mỗi mùa lễ tết vẫn tái diễn. Điều đáng nói là bên cạnh việc chở quá số người cho phép, nhiều xe khách còn vi phạm các lỗi như, dừng, đón trả khách không đúng quy định, chạy quá tốc độ. Thực tế, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua đã cho thấy vấn nạn nhồi nhét “xe dù, bến cóc” cũng góp phần làm gia tăng mất ATGT.

Chị Nguyễn Thanh Hoa, quê ở Bắc Giang bày tỏ lo lắng: “Mỗi lần đi trên những chuyến xe như thế mới thấy hết được mức độ nguy hiểm bởi mình không biết xung quanh, chen chúc, xô đẩy lẫn nhau từ lúc lên tới lúc xuống; nhà xe thì phóng nhanh vượt ẩu để còn đi kịp các chuyến khác trong ngày”.

Phía lực lượng chức năng cho biết, xử lý những vi phạm này rất khó được thực hiện triệt để bởi nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này quá lớn. Vì vội vã, nhiều người sẵn sàng lên các chuyến xe nhồi nhét. Nhiều người không vào bến mua vé, hoặc đặt vé trước, thay vì đó lại bắt xe dọc đường. Điều này, trực tiếp tiếp tay cho tình trạng bị ép giá, nhồi nhét của nhiều nhà xe.

Thậm chí, khi nhà xe tránh né CSGT, một số hành khách cũng sẵn lòng xuống xe đi xe ôm, đi bộ tiếp tay cho nhà xe qua mặt lực lượng chức năng. Do vậy, các hành khách vừa là nạn nhân nhưng cũng là đồng phạm.

Vì thế, để kéo giảm những vi phạm của xe khách trong dịp Tết, trong đó có tình trạng nhồi nhét khách, các cơ quan quản lý và lực lượng chức năng khuyến cáo hành khách nên vào trong bến mua vé, không nên đứng ngoài đường chờ xe, tạo cơ hội cho xe dù, bến cóc hoạt động.

Khi phát hiện nhà xe có hành vi 'chặt chém', nhồi nhét, hành khách gọi điện đến đường dây nóng để lãnh đạo bến xe xử lý. Các bến xe cũng khuyến cáo người dân để tránh bị chặt chém, nhồi nhét nên mua vé tại bến để được lựa chọn những nhà xe uy tín, đảm bảo an toàn.

>>>Hà Nội: Điều chỉnh nhiều tuyến xe khách liên tỉnh để giảm ùn tắc giao thông

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình, Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với lực lượng chức năng, an ninh, thanh tra trong việc phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên bên, cũng như quanh khu vực bến xe, xử lí nghiêm các trường hợp xe vòng vo, xe trá hình lợi dụng hành khách đi lại dịp tết, bắt chẹt thu giá cao. Chúng tôi cũng mong muốn, dịp cuối năm, hành khách vào trong bến mua vé để đảm bảo giá vé đúng với các phương tiện vận tải đăng ký chờ phê duyệt, đồng thời cũng đi đúng tuyến đường, và quyền lợi của hành khách được đảm bảo”.

Dù các cơ quan chức năng đã cố gắng để không tái diễn tình trạng nhồi nhét khách trong dịp lễ tết tuy nhiên, vẫn không thể tránh khỏi. Trong khi, không một thứ lợi nhuận nào có thể so sánh được với sự an toàn của những hành khách trên xe.

Để những chuyến xe khách luôn được an toàn, thì những biện pháp xử phạt mạnh tay, mang tính chất răn đe đối với các nhà xe cố ý nhồi nhét hành khách có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế và giảm thiểu những vi phạm này.

Mặt khác, bản thân mỗi hành khách trong dịp Tết này cũng cần có sự lựa chọn thông thái để đảm bảo an toàn cho mình và người thân.

>>>Cảnh báo nguy cơ TNGT nghiêm trọng liên quan tới xe khách dịp Tết

Tags:
Ý kiến của bạn
Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Với triết lý kinh doanh xuyên suốt kể từ khi thành lập đến nay: “Mang nụ cười đến toàn thế giới - Nâng tầm cuộc sống với sản phẩm chất lượng”, Tập đoàn Sóng Thần (Magicwave) luôn có sự đầu tư lớn và không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm đồ dùng dành cho trẻ em ngày càng hoàn thiện hơn

// //