Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hạn chế rút tiền từ thẻ tín dụng: Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Phóng viên - 24/11/2017 | 2:40 (GTM + 7)

VOVGT-Một thẻ tín dụng chi tiêu ở nước ngoài chỉ được rút tiền mặt ngoại tệ tối đa là 30 triệu/ngày nhằm hạn chế chủ thẻ tín dụng chi tiêu không đúng mục đích.

Giới hạn số tiền mặt rút ra mỗi ngày, mở rộng đối tượng dùng thẻ tín dụng là một số điểm mới đang được NHNN đưa ra - Ảnh: Báo Thanh Niên

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Theo dự thảo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), một thẻ tín dụng chi tiêu ở nước ngoài chỉ được rút tiền mặt ngoại tệ tối đa là 30 triệu đồng trong một ngày. Còn đối với giao dịch rút tiền mặt từ thẻ tại đơn vị chấp nhận thẻ (thông qua các máy POS), số tiền được rút tối đa là 5 triệu đồng/ngày. Bên cạnh đó, trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản đảm bảo, ngân hàng cấp hạn mức tín dụng không quá 80% giá trị của tài sản đó và tối đa là 1 tỉ đồng. Đối với chủ thẻ không có tài sản đảm bảo thì hạn mức cấp tín dụng tối đa là 500 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên NHNN đưa ra quy định về hạn mức rút tiền mặt trên thẻ tín dụng. Theo giải thích của NHNN, quy định này nhằm hạn chế việc sử dụng ngoại tệ được rút từ thẻ và chi tiêu không đúng mục đích được phép theo pháp luật ngoại hối. Còn đối với hạn mức rút tiền mặt qua các máy POS trong ngày nhằm hạn chế rủi ro.

Trao đổi về dự thảo quy định này, Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong cho rằng, lý do đưa ra quy định này có thể hiểu ngân hàng muốn tránh chảy máu ngoại tệ trong tình cảnh cả nền kinh tế đang chắt chiu từng đồng xuất khẩu hàng hóa để thu ngoại tệ về. TS Nguyễn Minh Phong phân tích:

“Dự thảo này là một đề xuất cũng dựa trên mục tiêu quản lý nhà nước đó là đảm bảo thứ nhất là chống việc rửa tiền, chuyển tiền qua nước ngoài không hợp pháp . Thứ hai, nhằm hạn chế việc chi tiêu USD của Việt Nam quá nhiều nước, vì tất cả các khoản dù là tiền của tư nhân mà chuyển thành USD và gửi qua nước ngoài đều phải mua của ngân hàng. Như vậy, đặt trong tình huống rất nhiều người cùng tiêu thì lượng ngoại tệ chảy qua nước ngoài rất lớn, trong bối cảnh kiều hối đang giảm và chúng ta đang nhập siêu. Đó là hai lý do có thể hiểu vì sao NHNN đề xuất như vậy”.

Bên cạnh đó, TS Nguyễn Minh Phong còn cho rằng, nếu xét về quyền lợi của người tiêu dùng thì chúng ta cũng cần phải lưu ý những điều kiện cụ thể của quy định, bới nhu cầu chi tiêu ngoại tệ ở nước ngoài của người dân là có thật. Nếu người dân người dân có nhu cầu đi học, chữa bệnh hay thậm chí là mua sắm mà họ đã chuyển tiền một cách hợp pháp thì họ phải được chi tiêu theo nhu cầu. TS Nguyễn Minh Phong cho biết thêm:

“Nhưng xét về quyền lợi của người dùng thì chúng ta cũng cần lưu ý, nếu như các khoản tiền của người dân mà có nguồn gốc hợp pháp và đằng nào họ cũng sẽ tiêu, tiêu ở trong nước hay nước ngoài thì là quyền của NTD và NHNN phải lý giải được và phải có cơ chế để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Và nếu có ngăn chặn, chỉ nên ngăn chặn những khoản chi tiêu không đúng mục đích. Còn khi người dân có nhu cầu đi học, đi chữa bệnh hay thậm chí là đi mua sắm mà họ đã chuyển tiền một cách hợp phải thì người dân phải được tiêu theo nhu cầu và điều kiện. Nếu chúng ta cứ cứng nhắc mà không có cơ chế giải quyết cho những nhu cầu chính đáng được pháp luật bảo hộ thì rõ ràng sự áp đặt của NHNN sẽ cao hơn quy định pháp luật, như vậy là không phù hợp”.

Dự thảo có lợi ích chống chảy máu ngoại tệ và hạn chế không dùng tiền mặt, tránh rủi ro khi dùng thẻ tín dụng - Ảnh: Báo Tin Tức

Bên cạnh ý kiến của các chuyên gia kinh tế, cũng có một số quan điểm cho rằng, đây là quy định bất hợp lý vì việc chi tiêu như thế nào là quyền của cá nhân mà ngân hàng không nên can thiệp. Vậy, câu chuyện này, dưới quan điểm pháp luật nên được nhìn nhận ra sao? Trao đổi với chương trình, LS-ThS Luật học Phạm Thành Tài – GĐ Cty Luật Phạm Danh – Đoàn LSHN cho biết:

“Theo khoản 2 Điều 40 của Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 và sửa đổi bổ sung năm 2013 mà NHNN quy định như vậy về thẩm quyền là phù hợp và không có gì sai. Pháp luật đã quy định nếu xuất cảnh mà mang theo ngoại tệ phải theo quy định và định mức của NHNN, nếu vượt quá phải khai báo hải quan. Trong trường hợp cá nhân rút tiền bằng thẻ ở nước ngoài thì cũng phải có định mức, còn định mức là bao nhiêu, 30 triệu, 50 triệu hay 100 triệu thì phải có bàn thảo để thống nhất cho phù hợp thực tế. Nếu không có hạn mức rút tiền sẽ không hạn chế được số tiền rút bằng ngoại tệ, điều này không khác gì việc mang ngoại tệ cầm ra nước ngoài vượt định mức mà không khai báo hải quan”.

Một số ý kiến chuyên gia cũng cho rằng, quy định này không ảnh hưởng nhiều đến các giao dịch thẻ tín dụng trên thị trường. Tuy nhiên nếu để quản lý việc sử dụng ngoại tệ theo pháp lệnh ngoại hối thì cũng chưa bao trùm hết nhiều cách chuyển tiền ra nước ngoài thông qua thẻ. Ngoài ra, nhiều ý kiến đồng tình cũng cho rằng, quy định sẽ góp phần củng cố an ninh, an toàn cho chủ tài khoản, tránh việc tài khoản bị rút một số tiền lớn không kiểm soát được.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //