Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội điều chỉnh thời gian tuyển sinh đối với các trường ngoài công lập

Phóng viên - 11/05/2018 | 9:05 (GTM + 7)

VOVGT- Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn gửi các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã về việc thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường ngoài công lập năm học 2018-2019

Thời gian tuyển sinh của các trường ngoài công lập sẽ được điều chỉnh (Ảnh: Báo Chính phủ)

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ, thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non ngoài công lập, lớp 1 trường tiểu học ngoài công lập và lớp 6 trường trung học cơ sở ngoài công lập năm học 2018-2019 sẽ được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học.

Cụ thể, các trường có thể tổ chức tuyển sinh từ ngày 26-5 đến ngày 12-7-2018 và cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23-7-2018.

Theo kế hoạch trước đây, các trường ngoài công lập phải lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực vào ngày 29-6-2018 hoặc ngày 30-6-2018; tổ chức tuyển sinh từ ngày 10 đến ngày 12-7-2018, nên nhiều trường ngoài công lập cho rằng sẽ gặp khó khăn khi tuyển sinh.

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, việc thay đổi thời gian tuyển sinh đối với các trường ngoài công lập là thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/05/2018 về việc tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các trường trong tuyển sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường mầm non ngoài công lập thực hiện tốt nhiệm vụ huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường. Với các trường tiểu học tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học. Với các trường trung học cơ sở, phải thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, cơ sở giáo dục thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Tuy nhiên, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh phải bảo đảm không gây áp lực cho trẻ. Các trường phải chọn thời điểm kiểm tra, đánh giá năng lực trong thời gian tuyển sinh từ ngày 26-5 đến ngày 12-7 và phải bảo đảm giúp học sinh, phụ huynh có đủ thời gian để tìm hiểu kỹ về hoạt động giáo dục của cơ sở, tạo điều kiện để học sinh, phụ huynh chọn cơ sở giáo dục dự tuyển phù hợp, chính xác.  

Bên cạnh đó, các trường ngoài công lập có trách nhiệm tuyển học sinh khuyết tật có nhu cầu vào học; tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật theo đúng quy định; thực hiện tốt các quy định về đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh được rút hồ sơ tuyển sinh khi phụ huynh có nhu cầu.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //