Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội đảm bảo an toàn cho Kỳ thi THPT Quốc gia

Phóng viên - 16/06/2017 | 11:58 (GTM + 7)

VOVGT – Ban Chỉ đạo thi Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã chuẩn bị chu đáo về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kỳ thi…

Thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 - Ảnh Báo Thanh Niên

Tại Hội nghị họp Ban chỉ đạo công tác thi THPT Quốc gia năm 2017 với 30 quận, huyện và các sở, ngành sáng nay (16/06), ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo thi của Hà Nội đã yêu cầu ngành giáo dục Thủ đô phối hợp cùng các sở, ban ngành và quận, huyện, thị xã xây dựng chi tiết kế hoạch tổ chức kỳ thi, phân công nhiệm vụ cụ thể và có phương án xử lý, kịp thời khắc phục các tình huống xấu có thể xảy ra.

Theo ông Ngô Văn Quý, Kỳ thi THPT quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/6, với điểm mới là Bộ Giáo dục và Đào tạo giao quyền cho địa phương triển khai, chịu trách nhiệm. Thành phố Hà Nội có số lượng thí sinh gần như đông nhất so với cả nước, với gần 73 nghìn thí sinh. Số lượng điểm thi cũng nhiều, phân bổ khắp 30 quận, huyện, thị xã.

Do đó, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội đề nghị các quận, huyện thị xã chuẩn bị chu đáo về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kỳ thi. Có phương án đề phòng bão lốc làm tốc mái, mưa dột ở phòng thi, ngập nước cục bộ tại các điểm thi; Chống ùn tắc giao thông; Đảm bảo có đủ điện lưới và có phương án dự phòng về điện cho các hoạt động của Hội đồng thi, đặc biệt là phục vụ Ban in sao đề thi, coi thi, chấm thi…

Ông Ngô Văn Quý lưu ý: “Công tác chuẩn bị hiện nay đã cơ bản theo đúng tiến độ có phương án chi tiết cụ thể từng điểm thi. Trong thời gian tới các quận, huyện tập trung một số trọng tâm sau đây. Thứ nhất đối với Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an thành phố và trường Đại học Bách Khoa tổ chức thật tốt công tác in rồi sao đề thi, vận chuyển đề thi đảm bảo chính xác an toàn và tuyệt đối không để ra sai sót. Tiếp theo là bố trí lịch tổ chức tập trung phổ biến quy chế thi để làm sao mà tất cả cán bộ giáo viên nhân viên tham gia công tác thi nắm chắc quy chế, nghiệm vụ thi và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Ông Ngô Văn Quý nói:

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, thành phố Hà Nội có gần 73 nghìn thí sinh tham dự, được bố trí tại 112 điểm thi với hơn 3 nghìn phòng thi. Tổng số cán bộ giảng viên, giáo viên tham gia công tác coi thi là trên 7 nghìn và gần 1.200 nhân viên, an ninh, trật tự phục vụ tại các điểm thi.

Như Kênh VOV Giao thông đưa tin, ngày 11/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1956/BGDĐT-CTHSSV về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến cho học sinh, sinh viên trong đợt cao điểm nghỉ hè và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện; các trường đại học cao đẳng sư phạm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh, sinh viên. Quán triệt cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cũng trong ngày 11/5, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2242/UBND-ĐT, yêu cầu sở, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm phục vụ kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.

Bất an vì tỉnh lộ 927C xuống cấp

Bất an vì tỉnh lộ 927C xuống cấp

Ổ gà, ổ voi, bụi mịt mù khi có xe tải lưu thông qua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện, … là những gì đang diễn ra tại một số đoạn thuộc tuyến tỉnh lộ 927C nối giữa thành phố Ngã Bảy với huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

// //