Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội chi 29 tỷ cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm

Phóng viên - 28/11/2017 | 9:27 (GTM + 7)

VOVGT – Việc cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm sẽ được triển khai từ 1/12/2017 - 7/2/2018 với kinh phí dự kiến là 29 tỷ đồng.

>>> Bắt đầu tiến hành nạo vét Hồ Gươm

Ông Võ Tiến Hùng,  Chủ tịch - Tổng GĐ công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội phát biểu tại buổi giao ban báo chí thành ủy Hà Nội

Chiều nay (28/11), tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch - Tổng GĐ công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, ông Võ Tiến Hùng đã báo cáo về việc triển khai phương án cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm, đã được UBND Tp.Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6862/QĐ-UBND ngày 3/10/2017.

Bộ VH-TT&DL đã thống nhất với phương án cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đề xuất với các nội dung: Rà phá bom mìn lòng hồ, nạo vét bùn long hồ, xây dựng bể ngầm cấp nước cho hồ, xử lý làm sạch nước hồ bằng chế phẩm Redoxy-3C. Cụ thể

  • Trước khi thi công nạo vét, công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội phối hợp với Tiểu đoàn 554 – Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ để dò tìm, xử lý các loại bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.
  • Theo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định 6862/QĐ-UBND, chỉ số đa đạng sinh học của hệ sinh thái hồ Hoàn Kiếm thuộc loại nghèo, chất lượng môi trường hồ thuộc loại ô nhiễm. Do đó, việc nạo vét hồ sẽ được thực hiện theo phương án phân vùng nạo vét và triển khai nạo vét trong thời gian dài để giúp hệ sinh thái hồ Hoàn Kiếm thích nghi dần với sự thay đổi cấu trúc đáy hồ.
  • Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã làm việc với Công ty Arktic Việt Nam về công nghệ và phương án thực hiện xử lý nước giếng khoan bằng công nghệ của Đức để xây dựng bể ngầm cấp nước cho hồ. Bể ngầm được xây thiết kế thông thuỷ, trong bể lắp đặt giếng khoan, hệ thống lọc, thu gom nước. Bề mặt trồng cỏ, vị trí lỗ thông khí được bố trí chậu hoa, tạo cảnh quan. Thời gian thực hiện dự kiến là 15 ngày.
  • Về công tác nạo vét bùn và cải thiện môi trường nước, công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẽ sử dụng dây chuyền C2 cải tiến; thời gian thực hiện sẽ là vào các đêm trong tuần. Dự kiến, thực hiện nạo vét khối lượng khoảng 57.400m3. Nạo vét toàn bộ lòng hồ đến cao độ + 5,6m để tránh sạt lở kè quanh hồ, kè Tháp Rùa, kè Đền Ngọc Sơn. Phạm vi nạo vét cách mép chân kè các công trình trên 7m.
  • Việc thi công nạo vét sẽ tiến hành từ 21h tối đến 5h sáng hôm sau, riêng thứ sáu đến chủ nhật sẽ bắt đầu từ 24h. Việc thi công đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng của người dân và du khách, vào buổi sáng sau khi thi công sẽ dọn vệ sinh công nghiệp.
  • Sau khi nạo vét 3-4 tháng, công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẽ tiến hành lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng nước để có phương án xử lý, duy trì chất lượng nước hồ bằng chế phẩm Redoxy-3C.

Tổng kinh phí dự kiến cho công tác cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm là 29 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách Tp.Hà Nội.

Hồ Hoàn Kiếm hiện đã mất đi màu xanh vốn có

Trước thắc mắc của báo chí về vấn đề có giữ lại được màu xanh của hồ Hoàn Kiếm, ông Hùng cho biết hiện tại bản thân hồ Hoàn Kiếm đã không còn giữ được màu xanh vốn có do ô nhiễm. 95% tảo hiện có tại hồ Hoàn Kiếm là tảo độc, chỉ còn 5% tảo lục.

"Hồ Hoàn Kiếm hiện có những chỗ có thể lội được, có những chỗ chỉ cách mặt nước 50 - 60cm. Sau khi khảo sát địa chất, hiện bùn ở hồ Hoàn Kiếm có chỗ dày 1 mét, bình quân khoảng 60 - 70cm. Về màu sắc, màu xanh lục thủy của hồ Hoàn Kiếm đã không còn mà đã chuyển sang màu nâu, đục. Sau khi phân tích, các chỉ tiêu về nước đều vượt ngưỡng cho phép, gấp 2-3 lần; độ pH đều lớn hơn 10, tức là tính axit cao. Loại tảo lục làm nên màu xanh của hồ thì chỉ có thể sống trong môi trường trung tính, tức là độ pH phải nhỏ hơn 7."

Ông Hùng cho biết, các nhà khoa học tham gia đánh giá tác động môi trường hồ Hoàn Kiếm là những chuyên gia hàng đầu như Giáo sư Dương Đức Tiến (chuyên gia đầu ngành về tảo), Giáo sư Mai Thùy Liên (chuyên gia về thủy sinh vật - Đại học quốc gia Hà Nội), Giáo sư Hà Đình Đức (chuyên gia nghiên cứu về hồ Hoàn Kiếm), Giáo sư Đào Kim Chi (Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam) Nguyễn Thị Lý (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường Hà Nội)… cho nên kết quả đánh giá hồ Hoàn Kiếm đã đảm bảo độ chính xác và tin cậy.

Cũng theo ông Hùng, để lấy lại màu xanh cho hồ Hoàn Kiếm, công ty TNHH TMV Thoát nước Hà Nội sẽ lấy mẫu tảo hiện có trong hồ và bảo quản, sau đó sẽ cấy ghép lại khi công tác nạo vét, cải tạo hồ được hoàn thành. Tuy nhiên, hiện các loại tảo hiếm từng có trong hồ Hoàn Kiếm hiện đã không còn, chỉ còn lại một vài loại tảo phổ thông.

Cũng tại buổi họp, đã có nhiều ý kiến thắc mắc về hiệu quả của chế phẩm Redoxy-3C. Ông Võ Tiến Hùng cho biết chế phẩm này đã thử nghiệm tại 85 hồ nội thành, 37 hồ ngoại thành, được người dân quanh hồ đánh giá chất lượng nước hồ cải thiện tốt.

"Chế phẩm Redoxy-3C đã được chủ tịch UBND Tp.Hà Nội mời 1 chuyên gia về xử lý nước từ Đức chế tạo từ tháng 10/2016 ra sau khi thử nghiệm trên các mẫu nước có tại các hồ ở Hà Nội. Đến hôm nay (28/11) là tròn 1 năm 2 tháng Redoxy-3C được đưa vào thử nghiệm. Chúng tôi đã có hội nghị đánh giá chất lượng của chế phẩm này. Redoxy-3C đảm bảo về cảm quan như mùi, màu sắc và không ảnh hưởng tới hệ sinh thái của tảo."

Dự kiến việc cải tạo, nạo vét hồ Hoàn Kiếm sẽ hoàn thành vào ngày 7/2/2018.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //