Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Gió mùa đông bắc, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Phóng viên - 04/04/2018 | 7:30 (GTM + 7)

VOVGT - Hôm nay (4/4), khối không khí lạnh tràn về và đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam...

Bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm mai (5/4), một khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đến ngày 6/4 sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, từ chiều tối mai (5/4) ở Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác; ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa rất to và rải rác co dông; sang chiều tối 6/4 ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm mai (5/4) gió sẽ chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Đến gần sáng ngày 6/4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 – 18 độ C, vùng núi từ 12 – 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Hà Nội từ đêm mai (5/4) có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ gần sáng và ngày 6/4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C.

Trên các tuyến đường cao tốc ở phía Bắc, như cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình sáng sớm khá mát mẻ, đến trưa và đầu giờ chiều nắng mới lên đều, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 31 độ C.

Sau những cơn mưa trái mùa, 3 ngày nay ở Nam Bộ lại nắng trở lại, nhiệt độ lại tăng rõ rệt, thậm chí ở miền Đông còn xuất hiện cả nắng nóng cục bộ. Tại TP. Biên Hòa, thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) và huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) nhiệt độ đã tăng lên mức 35 độ C.

Nắng nhiều như vậy là do khối áp cao cận nhiệt đới đang ngày một bao trùm sâu hơn vào khu vực Nam Bộ, mây hình thành và nắng lên liên tục từ sáng đến chiều khiến nhiệt độ tăng mạnh. Cụ thể ngày hôm nay (4/4) dự báo sẽ có 2 điểm nóng cục bộ, sáng ngày mai (5/4) sẽ là 5 điểm gồm TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh và Bình Phước, nhiệt độ cao nhất ở mức 35 – 36 độ C.

Còn trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầy Giây, bởi trong ngày hôm nay (4/4), tầm 8 – 9h cường độ nắng sẽ tăng rõ rệt, càng đến trưa và đầu giờ chiều sẽ nắng nóng khi nhiệt độ đạt mức 34 – 35 độ C, độ ẩm giảm xuống dưới 50%.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //