Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Gian nan đường đến trường của giáo viên vùng cao

Phóng viên - 30/08/2018 | 15:44 (GTM + 7)

VOVGT - Năm học mới bắt đầu cũng là lúc các thầy cô giáo ở những điểm trường vùng cao tại Sơn La phải đối mặt với nhiều khó khăn để mang con chữ đến lớp.

Sự khó khăn, vất vả lại càng nhân lên khi đường giao thông đến nhiều điểm trường vùng cao đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những đợt mưa lũ vừa qua.

Tuyến đường liên xã từ Bắc Phong đi Tân Phong, huyện Phù Yên, bị sạt lở. Ảnh: Nguyễn Hồng Cường/TTXVN

Quãng đường từ Trường Mầm non Hoa Đào, xã Suối Bau, huyện Phù Yên đến các điểm lẻ dài chưa tới 10 km nhưng có tới  hàng chục điểm sạt lở, lầy lội. Để có thể đi qua đoạn đường này, các thầy, cô giáo phải mất gần 2 giờ đồng hồ.

Đặc biệt, trên đoạn đường này có những điểm sạt lở nguy hiểm khi lòng đường đã bị đất đá từ trên núi vùi lấp hết. Để đi qua, các thầy, cô giáo phải theo con đường nhỏ cheo leo nằm sát sườn núi, bên dưới là vực sâu hun hút.

Dù đã có thâm niên gần 10 năm dạy học ở điểm trường lẻ nhưng mỗi khi mùa mưa đến, cô Lường Thị Tân, giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào vẫn không khỏi lo lắng khi đi qua những điểm sạt lở. Cô Tân chia sẻ, do đoạn đường trơn trượt, sạt lở nên khi đi qua đây rất nhiều người đã bị ngã nhưng cũng không còn cách nào khác. Mỗi khi tới lớp, dù rất mệt nhưng khi thấy học trò ríu rít cô cảm thấy rất vui.

Để có thể đi qua đoạn đường sạt lở an toàn, các giáo viên thường đi cùng để hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào Sa Thị Như Quý cho biết, những lúc trời mưa, việc đi lại của các thầy, cô giáo rất vất vả. Vào thời điểm mưa to, không qua được, các giáo viên phải bỏ xe lại rồi đi bộ gần 4 km mới tới lớp học. Mỗi khi qua điểm sạt lở ai cũng lo lắng, nếu không may trượt bánh, cả người và xe sẽ rơi xuống vực. Điều này ảnh hưởng đến giờ lên lớp của giáo viên ở các điểm trường.

Còn tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Bắc Phong, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, việc đến trường của các thầy cô tuy có nhiều điểm khác nhưng cũng vất vả không kém. Sau đợt mưa lũ đầu tháng 8/2018, tuyến đường đến đây đã bị ách tắc hoàn toàn do xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở. Ngoài ra, đường giao thông liên xã, liên bản trên địa bàn xã vẫn bị chia cắt, khiến việc đi lại rất khó khăn. Cũng như người dân trong xã, hiện nay, việc đi lại của giáo viên duy nhất chỉ có đường thủy. Ngoài ra, chi phí cho mỗi chuyến đi thuyền như thế phải mất ít nhất 300.000 đồng.

Thầy Nguyễn Văn Thanh, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Bắc Phong cho biết, tất cả giáo viên trong trường phải thuê thuyền từ bến phà Vạn Yên để đến lớp. Còn đối với học sinh, nếu gia đình có điều kiện thì phụ huynh đưa đi. Nếu không, các em phải tự khắc phục bằng cách đi bộ hàng chục km từ điểm lẻ đến khu trung tâm để tham gia hoạt động tập trung của nhà trường.

Những khó khăn trong việc đến trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc hàng ngày của giáo viên vùng cao. Tuy nhiên những khó khăn không thể ngăn được bước chân của các giáo viên đến trường. Các giáo viên, học sinh ở đây vẫn đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để bắt đầu năm học mới.

Cô Đinh Thị Diện, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học,Trung học cơ sở Bắc Phong cho biết, nhà trường bám sát kế hoạch chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên tổ chức cho học sinh và giáo viên đến trường để khắc phục hậu quả sạt lở, dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị năm học mới. Đến nay, công tác chuẩn bị đã tạm ổn để bước vào năm học 2018-2019./. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //