Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Giám sát việc thực hiện công trình giao thông theo hình thức BOT

Phóng viên - 20/07/2017 | 9:42 (GTM + 7)

VOVGT - Ngày 19/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về thực hiện công trình giao thông theo hình thức BOT.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ngày 19/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), theo TXVN.

Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chia sẻ những khó khăn của tỉnh đồng thời ghi nhận những cố gắng của tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc chỉ đạo giải phóng mặt bằng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án BOT.

Đoàn sẽ tổng hợp thành báo cáo chuyên đề và đề xuất kiến nghị các cơ quan Quốc hội, Chính phủ để hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng công khai minh bạch hài hòa, tạo động lực thu hút các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị tỉnh Hòa Bình tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng, cũng như làm tốt công tác tuyên truyền để triển khai dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình bàn giao nhà đầu tư thực hiện theo tiến độ cam kết hoàn thành vào ngày 31/12/2017.

Cùng với đó, các thành viên đoàn giám sát cũng nêu rõ những vấn đề cơ chế thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng, lựa chọn nhà đầu tư, triển khai dự án, đặt trạm thu phí, thực hiện thu phí; tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân ủng hộ dự án; vai trò của chính quyền, đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận và người dân đối với hoạt động của trạm thu phí; cơ chế đầu tư BOT ở vùng khó khăn; quy trình giám sát chất lượng công trình; quy trình giám sát đầu tư…

Giai đoạn 2014 – 2016, tỉnh Hòa Bình đã triển khai, tổ chức thực hiện 1 công trình giao thông theo hình thức BOT là dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình. Tổng mức đầu tư của dự án gần 3.000 tỷ đồng. Đến nay, việc cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Việc triển khai thu phí tại trạm BOT trên Quốc lộ 6 đoạn km42+730 được thực hiện từ 20/10/2015; mức thu phí được áp dụng theo Thông tư số 122/2015 của Bộ Tài Chính; đường Hòa Lạc - Hòa Bình cũng đang trong quá trình triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2017.

Tỉnh cũng đã phối hợp với nhà thầu tháo gỡ khó khăn triển khai công tác giải phóng mặt bằng đường Hòa Lạc- Hòa Bình. Trong quá trình thu phí đã phát sinh một số vấn đề ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo chính quyền địa phương và các ngành chức năng giải quyết.

Tuy nhiên, đến nay việc triển khai đường Hòa Lạc - Hòa Bình vẫn đang gặp khó khăn về vốn. UBND tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ khó khăn về vốn để tiếp tục triển khai dự án, bảo đảm tiến độ đề ra.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //