Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

GDP quý I tăng cao nhất trong 10 năm qua

Phóng viên - 03/04/2018 | 9:25 (GTM + 7)

VOVGT – GDP quý I/2018 tăng cao nhất trong 10 năm qua, đạt mức 7,38% và cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ của năm 2017…

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Phiên họp của Chính phủ ngày 2/4. Ảnh: CP

GDP quý I/2018 tăng cao nhất trong 10 năm qua, đạt mức 7,38% và cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ của năm 2017 (tăng 5,15%), theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây cũng là một điểm nhấn quan trọng của kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm được báo GĐ&XH ghi nhận cụ thể trong bài: “GDP quý I tăng cao nhất trong 10 năm qua”, bài đăng trên trang 2.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu thịt lợn là định hướng lớn của ngành chăn nuôi đã ấp ủ nhiều năm qua. Tuy nhiên, bao giờ những lô thịt lợn đầu tiên có thể xuất khẩu lại đang là câu hỏi khiến DN đã trót đầu tư như đang ngồi trên lửa. Câu hỏi này cũng là nhan đề bài đăng trên trang 3 báo NNVN đi tìm nguyên nhân dẫn tới sự chậm trễ này.

Củ cải dư thừa, giá tụt thê thảm của nông dân Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội

Mới đầu năm 2018, nhưng thị trường đã chứng kiến hàng loạt cuộc giải cứu nông sản dư thừa, phải đổ bỏ, nông dân thua lỗ. Rồi tới đây, thị trường và người tiêu dung sẽ còn phải tham gia giải cứu những gì? Liệu một nền sản xuất còn dựa vào những giải pháp mang tính tình thế sẽ phát triển bền vững cạnh tranh được với nông sản ngoại? Giải cứu nông sản bao giờ đến hồi kết? – là tít bài trên báo CAND sẽ cùng các chuyên gia bàn luận vấn đề này.

Thời gian gần đây, rừng già ở Quảng Nam liên tục bị “thảm sát” với hàng trăm cây gỗ cổ thụ thuộc loại quý hiếm bị “lâm tặc” ngang nhiên chặt phá. Việc này có hay không sự buông lỏng, tiếp tay cho “lâm tặc”? Đây cũng là băn khoăn được báo NTNN đặt ra trong bài: “Rừng già ở Quảng Nam bị tàn sát”, bài đăng trên trang 2.

Sau 3 tháng giảm thuế nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc từ ASEAN về 0%, thị trường ô tô trong nước đã có những chuyển động mới. Số lượng khách hàng đặt các mẫu xe nhập khẩu cùng lượng xe tăng mạnh. Đây cũng là những diễn biến mới nhất từ thị trường ô tô được báo ĐĐK ghi nhận trên trang 6, với bài: “Nhập khẩu ô tô bắt đầu tăng tốc”.

Bộ tài chính cho biết, đa số các Bộ ngành địa phương nhất trí với dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường, trong đó bao gồm việc tăng kịch trần mức thuế này với xăng và một số mặt hàng nhiên liệu khác. Việc tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường xăng dầu sẽ tác động thế nào đến CPI năm nay? Câu trả lời sẽ có trên trang 7 báo ANTD số ra hôm nay.

Việc tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có tác động không nhỏ đến lĩnh vực lao động và công đoàn Việt Nam. Ông Chang – Hee Lee, Giám đốc tổ chức lao động quốc tế (ILO) Việt Nam đưa ra nhận định này cùng nhiều phân tích về nhu cầu thị trường lao động thời gian tới. Nội dung bài phỏng vấn được đăng trên trang 5 báo Lao Động, mời độc giả tìm đọc.

Bộ LDTBXH đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu rà soát đánh giá và đề xuất phương án điều chỉnh lương hưu phù hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Những đề xuất đó ra sao? Cách tính dựa vào tiêu chí nào? Trang 4 báo ANTD sẽ thông tin chi tiết với độc giả. Mời các bạn đón đọc.

“Quyền lợi BHXH của người lao động trong các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn: Sẽ được giải quyết ra sao?” – nhan đề bài đăng trên báo LĐTĐ phản ánh những lo lắng cho lợi ích, chế độ của người lao động trước thông tin: tính đến hết quý I/2018, số tiền nợ các loại bảo hiểm lên đến 10.000 tỷ đồng. Câu trả lời cũng sẽ được bài báo gợi mở qua bài đăng trên trang 8, mời độc giả tìm đọc.

Thời gian gần đây, một số trẻ em dân tộc thiểu số Tây Nguyên bị một số người lạ mặt đến nhà tuyển dụng xuống TPHCM làm việc mà không thông qua các cấp chính quyền địa phương. Khi được giải cứu, nhiều em cho biết mình đã bị bóc lột sức khỏe thậm tệ. Ghi nhận thực tế tại một xã nghèo ở tỉnh Đắk Nông về tình trạng này, trang 14 báo GD&XH có bài: “Trẻ em dân tộc thiểu số bị dụ dỗ và bóc lột sức lao động”.

Sau nhiều lần cân đo đong đếm, phương án thiết kế nhà ga của dự án sân bay quốc tế Long Thành vẫn chưa có kết quả. Nguyên nhân do đâu? Những nghi ngại về sự thiếu chuyên nghiệp của các đơn vị có liên quan tới dự án này, được báo Thanh Tra chỉ ra trong bài: “Phương án thiết kế nhà ga sân bay quốc tế Long Thành: Bao giờ có kết quả cuối cùng?”, bài đăng trên trang 11.

Vì sao hơn 80% tai nạn giao thông do nam giới? – là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Cụ thể, kết quả phân tích 2800 vụ tai nạn giao thông trong quý 1 năm 2018, có đến 85% các vụ liên quan tới nam giới. tại sao nam giới có kỹ năng điều khiển phương tiện tốt hơn nữ giới lại chiếm tỷ lệ lớn nạn nhân TNGT? Câu trả lời sẽ có trên trang 4 báo GT số hôm nay.

Mới đây, UBND thành phố HN có văn bản đề nghị giảm bớt tiêu chuẩn, thay thế một số hạng mục phòng cháy chữa cháy tại 17 chung cư cao tầng vi phạm PCCC. Điều này khiến người dân không khỏi lo lắng. Cơ quan chức năng nói gì về điều này? Báo TP sẽ đi tìm hiểu thực tế và mang tới bạn đọc câu trả lời trong bài đăng “Giảm chuẩn PCCC 17 chung cư: Dân lo”.

Khi đốt vàng mã phải có người trông coi, che chắn để tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan

Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ đâu và bất cứ khi nào, đe dọa đến tài sản và tính mạng của người dân. Vì vậy, mỗi người nói riêng và các cơ quan, tổ chức nói chung cần đề cao tinh thần phòng cháy chữa cháy. Đây là thông điệp được báo LĐTĐ đúc kết trong kỳ cuối của loạt bài: Cháy nổ không còn là “cảnh báo”. Bài đăng trên trang 13, có tít: “Các biện pháp phòng cháy cơ bản”.

Sáng 2/4, kết quả rà soát 94 ứng viên GS,PGS có phản ánh về hồ sơ đã được Bộ trưởng Bộ GDDT Phùng Xuân Nhạ báo cáo Thủ tướng CP tại phiên họp thường kỳ tháng 3. Theo đó, có 41 hồ sơ chưa đủ điều kiện để công nhận. Để rộng đường dư luận, báo GDTD đã có buổi PV ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GDDT về kết quả này. Bài PV có tít “Về việc đề nghị không công nhận 41 ứng viên GS,PGS: Thận trọng, khách quan, đúng pháp luật”.

Chọn nghề theo xu hướng thị trường hay năng lực bản thân? – vẫn luôn là câu hỏi được nhiều thí sinh đặt ra trước mỗi mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng. Hiểu được những băn khoăn này của thí sinh, báo CAND đã tổng hợp những tư vấn hữu ích của các chuyên gia tư vấn hướng nghiệp trong bài đăng trên trang 6. Mời các bạn đón đọc.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ hành hung xúc phạm nhân phẩm danh dự nhà giáo khiến dư luận xã hội bức xúc, thầy cô bất an. Trao đổi về vấn đề này, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo T.Ư Đặng Lộc Thọ cho rằng, bảo vệ người thầy phải bắt đầu từ chính nhà trường. Những quan điểm của ông sẽ được gửi tới bạn đọc trong chuyên mục Vấn đề - dư luận đăng trên trang 5 báo KTDT.

Đá muối Hymalaya được quảng cáo như một loại “thần dược” chữa bách bệnh. Tuy nhiên, không ít người tin theo lời quảng cáo, “ngậm” quả đắng khi đánh đổi bằng chính sức khỏe và tiền bạc của mình. “Đá muối Himalaya: Ngộ nhận về sự thần kỳ” – nhan đề bài đăng trên trang 3 báo Lao Động sẽ thông tin tới độc giả tác dụng thực của loại đá muối này.

Chính vì chưa kịp “tự chủ” đã khiến cho nhiều đơn vị nghệ thuật đứng trước nguy cơ tan rã – nhận định này được PGS.TS Đinh Quang Trung - Viện trưởng viện Nghiên cứu sân khấu – điện ảnh đưa ra khi trao đổi với báo ĐĐK liên quan đến vấn đề tự chủ tài chính trong nghệ thuật biểu diễn. Độc giả quan tâm có thể tìm đọc bài phỏng vấn này trên trang 8 báo ĐĐK.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //