Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đường bay mới đánh thức tiềm năng du lịch Quảng Ninh

Phóng viên - 03/01/2019 | 9:15 (GTM + 7)

VOVGT - Việc chính thức đưa cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào hoạt động được cho là cú húych lớn với du lịch Quảng Ninh.

Đường bay mới đánh thức tiềm năng du lịch Quảng Ninh

Năm 2018, tổng lượng khách đến Quảng Ninh đạt 12,2 triệu lượt khách, với tổng thu du lịch đạt 23.600 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Và năm 2019, ngành du lịch Quảng Ninh được dự báo tiếp tục phát huy hơn nữa những tiềm năng vốn có. Đáng chú ý, việc chính thức đưa cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào hoạt động được cho là cú húych lớn với du lịch Quảng Ninh.

Nhà ga Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, với những ưu đãi đặc biệt của thiên nhiên, Quảng Ninh có lợi thế to lớn về du lịch, là điểm đến mang tầm cỡ quốc tế. Ngoài Hạ Long đã rất nổi tiếng, một số khu vực tại Quảng Ninh khác cũng được cho là động lực về phát triển du lịch, như: Đông Triều, Uông Bí, Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái... Và những khu vực này vẫn còn nhiều tiềm năng bứt phá, tạo thêm giá trị gia tăng, giúp níu chân du khách lâu hơn, khuyến khích chi tiêu cao hơn trên địa bàn tỉnh.

Trong kế hoạch phát triển du lịch bền vững, hiệu quả, Quảng Ninh xác định sẽ đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị trong sản phẩm du lịch; tập trung phát triển các loại hình sản phẩm có tính đặc trưng, thế mạnh của tỉnh như: biển, đảo; văn hoá tâm linh; sinh thái cộng đồng; nghỉ dưỡng, chữa bệnh; biên giới; giải trí, vui chơi có thưởng, làng nghề truyền thống, du lịch MICE (kêt hợp với hội nghị, hội thảo, TeamBuilding).

Điểm đáng chú ý mà các chuyên gia du lịch nhấn mạnh: Hàng năm người Việt Nam chi hàng tỷ đô la Mỹ để du lịch nước ngoài. Những điểm đến này không có ưu thế vượt trội so với các điểm đến Việt Nam về thắng cảnh tự nhiên, nhưng lại có cơ sở hạ tầng, các công trình nhân tạo đẳng cấp. Do đó, Quảng Ninh cũng như các địa phương khác trên cả nước cần phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí và giao thông, tạo lực hút tương xứng với tiềm năng du lịch.

Được biết, vài năm trở lại đây, Quảng Ninh đã và đang hoàn thiện các dự án trọng điểm như: Đường nối TP Hạ Long với TP Hải Phòng, cầu Bạch Đằng và nút giao cuối tuyến; cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Cẩm Hải - Vân Đồn; cải tạo, nâng cấp QL18; hạ tầng KCN cảng Nam Tiền Phong, KCN Texhong Hải Hà. Hàng loạt công trình với mức đầu tư lớn xuất hiện, tạo nên giá trị mới cho Quảng Ninh, gồm: công trình Nhà bảo tàng, thư viện QN, Quảng trường Cột 3, Công viên Lán Bè, Trung tâm thương mại Vincom Center, Hạ Long Marine Plaza, cảng tàu Du lịch Tuần Châu.

Đáng chú ý, theo nhiều chuyên gia, CHKQT Vân Đồn, vừa chính thức vận hành ngày 30/12/2018 vừa qua, hứa hẹn sẽ là “cú húych” lớn với du lịch Quảng Ninh. Được biết, từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2021, tất cả hành khách trên các chuyến bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được miễn phí 1 lần vào các điểm tham quan, gồm: Khu di tích và danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí), Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long (tham quan ban ngày).

Hiện tại, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có 2 hãng Hàng không chính thức khai thác bay là Vietnam Airlines và Vietjet Air với chiều bay Tp.HCM-Vân Đồn và ngược lại, tần suất 2 chuyến/ngày, thời gian bay dựu kiến 2 tiếng 5 phút.

Ông Đặng Minh Trường- Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Sun Group – đơn vị đầu tư Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết: “Chúng tôi đã nhận được rất nhiều đề nghị, tiếp cận của các hãng hàng không, lữ hành lớn trong nước cũng như trong khu vực. Họ đánh giá rất cao vịnh Hạ Long và các điểm đến, danh lam thắng cảnh khác của tỉnh Quảng Ninh. Với sự ra đời của cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, chúng tôi tự tin rằng, du lịch Quảng Ninh sẽ ngày càng phát triển. Khách đến Quảng Ninh sẽ không dừng lại ở con số 9 triệu như bây giờ mà sẽ tăng trưởng vượt bậc”.

Đây có thể xem là sân bay hiện đại nhất Việt Nam, phù hợp để phục vụ cho 2,5 triệu hành khách mỗi năm và hệ thống đường băng đủ khả năng đón nhận bất kì máy bay cỡ lớn nào như Boeing 787 và Airbus 350. Cảng hàng không này sẵn sàng cho sự phát triển trong tương lai và sự tăng trưởng của lượng hành khách đến cảng trong các năm tới mà không cần phải điều chỉnh gì đối với khu bay.

Về ứng dụng các công nghệ hiện đại vào CHK, có thể kể tới Hệ thống trả khay tự động Ilane được tích hợp với máy soi đa chiều tiên tiến nhất khu vực châu Á, lần đầu tiên được trang bị tại Việt Nam. Đây là hệ thống hiện đại bậc nhất khu vực hiện nay, hoạt động chính xác, hiệu quả, giúp tiết kiệm nguồn nhân lực cho nhà vận hành và thời gian của du khách.

Ông Nguyễn Tiến Hồng Dương- Kiến trúc sư, chủ nhiệm dự án Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn nhấn mạnh: “Xung quanh cảng hàng không này, khung cảnh thiên nhiên của đảo Cai Bầu rất đẹp. Khi làm thiết kế, chúng tôi rất cân nhắc đến phần không gian xanh và tiện nghi của những hành khách đi máy bay đến đây. Chúng tôi cân đối yếu tố xanh, không quá nhiều nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn rất ngặt nghèo của một sân bay”.

Theo ông Hồng Dương, vườn sinh thái là điểm nhấn ấn tượng và độc đáo của nhà ga CHKQT Vân Đồn, vừa là nơi du khách có không gian thư giãn, ngắm cảnh, vừa bố trí một khu vực hút thuốc riêng cho những người hút thuốc ngoài trời. Hiện tại trên thế giới mới chỉ sân bay Changi (Singapore) mới có khu vực hút thuốc ngoài trời. Đây là một cách đối xử văn minh đối với những người hút thuốc thay vì nhét họ vào một trong phòng chật hẹp với khói thuốc mù mịt và gây hiệu ứng rất ngột ngạt, khó chịu; góp phần tạo ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho bất cứ du khách nào đến với tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh trong năm 2018 vừa qua được lựa chọn là địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia. Đây được coi là điểm du lịch nên đến một lần trong đời với bất cứ du khách nào. Bởi ngoài thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long cùng với hệ thống các hang động, bạn còn được trải nghiệm những hoạt động thú vị như: ngủ đêm trên du thuyền, tham quan những điểm đến linh thiêng như Yên Tử, Chùa Ba Vàng và không thể cưỡng lại với những món ăn làm mê hoặc lòng người như chả mực, hàu nướng, sá sùng…

Kinh nghiệm du lịch Quảng Ninh

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)

Quảng Ninh cách Hà Nội khoảng 150km, bạn có thể ra bến xe Lương Yên, Mỹ Đình để bắt xe đi thành phố Hạ Long, có nhiều nhà xe và chạy liên tục trong ngày. Với hệ thống đường cao tốc mới, xe chỉ chạy mất khoảng 2 tiếng. Với những chuyến đi 2 ngày 1 đêm với dịch vụ ngủ đêm trên du thuyền thì bạn an tâm là du thuyền đón bạn tại khách sạn nên sẽ không lo vận chuyển xuống Hạ Long. Từ miền Trung hay miền Nam đến Hạ Long thì bạn có thể lựa chọn bay trực tiếp đến Hà Nội hoặc Hải Phòng sau đó bắt xe đi Hạ Long, riêng miền Tây thì chỉ có bay trực tiếp đến Hà Nội thôi nhé. Đặc biệt, từ ngày 30/12/2018, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã chính thức hoạt động, khai trương tuyến bay thẳng Tp.HCM – Vân Đồn, rất thuận tiện cho du khách.

Thời điểm tốt nhất để tham quan Quảng Ninh là vào mùa hè (tháng 4 – 10), lưu ý tháng 6 – 7 thường có mưa bão nên hạn chế thời gian này. Mùa đông ở Quảng Ninh rất lạnh (tháng 11 – 3 năm sau), nên bạn lưu ý mang theo áo ấ.

Còn những điểm nào nên tham quan khi đến Quảng Ninh? Trên đường ra thành phố Hạ Long nếu đi bằng xe máy bạn có thể ghé thăm núi Yên Tử. Cách thành phố Hạ Long 73km, núi Yên Tử khá rộng và phải di chuyển bằng cáp treo 2 lượt nên nếu tham quan cả Chùa Đồng bạn sẽ mất một ngày. Chiều trên đường về Hạ Long bạn tiếp tục ghé tham quan Chùa Ba Vàng, cách Yên Tử 35km và cách Hạ Long 40km. Ngày hôm sau bắt đầu chuyến hành trình khám phá Vịnh bạn có thể lựa chọn tuyến tham quan Động Thiên Cung và Hang Dấu Gỗ (4 tiếng) hoặc Hang Sửng Sốt và Đảo Ti Tốp (6 tiếng), trên đường đi bạn sẽ được nhìn thấy Hòn Đỉnh Hương, Hòn Gà Chọi…

Làng chài Cửa Vạn

Nếu còn thời gian tại Hạ Long bạn có thể ghé tham quan Làng chài Cửa Vạn để tìm hiểu cuộc sống của ngư dân miền biển và tham gia vào những cuộc đánh bắt cá, câu cá, mực, chèo thuyền với ngư dân. Muốn tắm biển thì ghé đảo Ti Tốp, biển Tuần Châu hay Bãi Cháy. Hay tìm hiểu về di tích lịch sử Hạ Long thì bạn nên ghé núi Bài Thơ, đền thờ Trần Quốc Nghiễm, chùa Cửa Ông, bảo tàng Quảng Ninh. Ngoài ra, Đảo Cô Tô hay Đảo Quan Lạn cũng là một điểm đến thú vị mà du khách Hà Nội thường lựa chọn vào dịp hè, đảo hiện tại vẫn còn giữ nét hoang sơ nên biển rất xanh và êm ả.

Lễ Hội đặc sắc nhất tại Hạ Long mà du khách hay quan tâm là Carnaval Hạ Long thường tổ chức định kỳ tháng 4 hàng năm tại Quảng Trường thành phố Hạ Long. Trong tháng 4 còn có lễ hội Hoa Anh Đào Hạ Long với hàng trăm cành đào đến từ Nhật Bản. Ngoài ra, tại Hạ Long còn có lễ hội Yên Tử được tổ chức thường niên, bắt đầu từ ngày 10 tháng giêng và kéo dài hết tháng 3 (âm lịch), lễ hội Đền Cửa Ông diễn ra từ 2/1 – 30/3 âm lịch, lễ hội Bạch Đằng được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 3 (âm lịch) hàng năm.

Ở Hạ Long được phân ra làm 2 khu: Hòn Gai và Bãi Cháy, được nối với nhau bởi cây cầu Bãi Cháy. Khu du lịch chính là Bãi Cháy, với bờ biển chạy dài và các cảng du lịch. Khu Hòn Gai là khu trung tâm hành chính. Bạn nên ở khu Bãi Cháy cho thuận tiện đi lại và ăn uống.

Hạ Long là thiên đường của hải sản nên đến đây bạn không nên bỏ qua món chả Mực, hàu nướng, Sam xào chua ngọt, Sá Sùng, bún tôm, bún xào Ngán, tu hài Vân Đồn. Ngoài ra các món nem chua và canh hà Quảng Yên Cà Sáy (vịt lai nga) cũng rất hấp dẫn.

Mua hàng tại Hạ Long thì bạn cũng nên lưu ý dò hỏi giá ở nhiều cửa hàng để so sánh trước khi quyết định mua. Khi ngủ đêm trên du thuyền lưu ý giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường biển. Nếu đi đảo Cô Tô bạn nên tránh lúc thời tiết gió bão vì tàu thuyền sẽ không được phép chạy nếu sóng quá lớn.

Nghe toàn bộ chương trình tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều ngày 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và ra mắt Trung tâm Huấn luyện Cấp cứu Chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

// //