Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Độc đáo hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam

Phóng viên - 24/11/2017 | 9:26 (GTM + 7)

VOVGT – Hàng nghìn loại đặc sản trên khắp các vùng miền trong cả nước đã hội tụ tại Hà Nội trong Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2017.

Khai mạc vào tối ngày 23/11 tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City, Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2017 đã thu hút rất đông người dân Thủ đô tới tham quan, mua sắm.

Đây là hoạt động do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Hội chợ cũng nằm trong mục tiêu đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước, với tinh thần “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”; để hỗ trợ, quảng bá sản phẩm của các địa phương tham gia chuỗi cung ứng - tiêu thụ tại thị trường Thủ đô và phục vụ xuất khẩu.

Theo ban tổ chức, hội chợ có sự tham gia của 250 gian hàng, gần 200 doanh nghiệp, đơn vị của 55 tỉnh, thành phố trong cả nước, trưng bày, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, đặc sản của các địa phương, trong đó có nhiều sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Điểm đặc biệt của hội chợ năm nay là ngoài việc bày bán các đặc sản vùng miền, khách tới tham quan còn được tham dự nhiều chương trình đặc sắc như thưởng trà, nếm thử các loại bánh dân gian của Đồng bằng Sông Cửu Long, món ăn dân tộc của các đại sứ quán tại Việt Nam, những tiết mục giao lưu văn nghệ mang đậm nét văn hóa của núi rừng Tây Bắc và vùng sông nước Nam Bộ…

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: “Qua 3 năm tổ chức, Hội chợ luôn được đổi mới, nâng cao về chất lượng, trở thành sự kiện xúc tiến thương mại có uy tín, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo các tỉnh, thành phố trong cả nước và người tiêu dùng Thủ đô đón nhận. Hội chợ cũng là cầu nối giao thương cho nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chế biến trong cả nước với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, người tiêu dùng”.

Một số hoạt động tại hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2017:

 Tiết mục văn nghệ trong buổi Lễ khai mạc

 Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu trong Lễ khai mạc

 Các đại biểu dự lễ cắt băng khai mạc hội chợ

 Dù thời tiết Hà Nội vào buổi tối khá lạnh nhưng Hội chợ vẫn thu hút rất đông người dân tới tham quan, mua sắm

 Gian hàng cam Cao Phong tỉnh Hòa Bình

 Hàng nghìn loại đặc sản trên khắp các vùng miền trong cả nước được bày bán tại hội chợ

 Các đại biểu tham quan một gian hàng

 Ngoài các đặc sản vùng miền trong nước, khách tới tham quan còn được dịp thưởng thức những món ăn dân tộc của các đại sứ quán tại Việt Nam

 Một gian hàng khô tại hội chợ

 Với rất nhiều sản vật đặc sắc địa phương

 Cam sành Lục Yên

 Miến dong núi đá, đặc sản của Lào Cai

 Khoai tím Yên Bái

 Quế Trà Bồng

 Nhiều sản phẩm khá lạ mắt trưng bày tại hội chợ

 Những cô gái bán hàng niềm nở trong trang phục dân tộc

 Hội chợ sẽ diễn ra từ nay cho tới ngày 26/11, tại Quảng trường Trung tâm Thương mại Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

// //