Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Doanh nghiệp mong được mở cửa du lịch về đêm

Phóng viên - 12/06/2017 | 7:00 (GTM + 7)

VOVGT - Đây vẫn luôn là mong mỏi của nhiều doanh nghiệp lữ hành nhằm đáp ứng nhu cầu và tạo thêm điểm thu hút du khách

Nghe nội dung chỉ tiết tại đây: 

Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có kiến nghị đến Văn phòng Chính phủ về một số biện pháp hỗ trợ phát triển du lịch, trong đó có việc cho phép các khu vui chơi giải trí trên cả nước được mở cửa đến 2 giờ nhằm thu hút du khách.

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, việc điều chỉnh quy định về thời gian vui chơi giải trí ở các khu công cộng cũng như các dịch vụ vui chơi giải trí trong cơ sở lưu trú du lịch được mở cửa tối thiểu đến 2 giờ là nhu cầu chính đáng của du khách, đồng thời là biện pháp giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách ở tất cả địa phương.

Đồng thời, việc một số địa phương quy định giờ đón tiếp khách của các dịch vụ vui chơi, giải trí, khu vực công cộng, cơ sở lưu trú du lịch không được phục vụ khách sau 24 giờ đã hạn chế việc kinh doanh của các cơ sở, không đáp ứng được nhu cầu của nhiều khách nước ngoài có múi giờ lệch với Việt Nam.

Các doanh nghiệp lữ hành tiếp tục nhắc lại và mong mỏi kiến nghị thứ hai về việc mở cửa các khu vui chơi, giải trí đến 2h sáng

Không chỉ Hiệp hội du lịch, rất nhiều DN, công ty lữ hành cũng đã lên tiếng về quy định khá ngặt nghèo này. Ông Vũ Tuấn Phong, PGĐ Công ty TNHH du lịch và truyền thông Giải pháp cho giới trẻ PYS Travel ghi nhận, sau khi thành phố Hà Nội thí điểm cho phép các quán bar, nhà hàng khu vực quận Hoàn Kiếm mở cửa đến 2 giờ vào các ngày cuối tuần từ 1-9-2016, phản hồi từ các du khách quốc tế rất tích cực. Khách đến Hà Nội muốn được trải nghiệm không gian phố đi bộ về đêm có thể tự đi khám phá khu phố cổ, ẩm thực đường phố, giao lưu với bạn bè...

Tuy nhiên, ông Phong cũng cho rằng, có nhiều yếu tố đang cản trở việc lùi giờ hoạt động tại các địa điểm vui chơi giải trí như sự phối hợp giữa các ban ngành, nỗi lo về vai trò, trách nhiệm đảm bản an toàn, an ninh trật tự xã hội:

Việt Nam mình còn thiếu cơ chế quản lý, hợp tác giữa các bộ, ban, ngành nên việc xúc tiến mở rộng giờ kinh doanh của các dịch vụ du lịch vẫn đang bị chậm trễ. Việc này liên quan không những đến văn hóa, thông tin, mà còn cả vấn đề an ninh nữa nên rất khó để triển khai sớm. Thành phố HN nói riêng cũng như các địa điểm du lịch nói chung cần phải có quy hoạch về khu vực lưu trú, trung tâm dịch vụ du lịch, sau đó thông tin, tuyên truyền. Qua đó các đơn vị kinh doanh sẽ có lựa chọn phù hợp để phục vụ đối tượng khách phù hợp.

Còn theo đánh giá của chuyên gia du lịch Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch, dù đang còn gặp nhiều cản trở nhưng đây là bài toán mà ngành du lịch Việt Nam cần phải tìm đáp án để cởi trói cho sự phát triển của du lịch Việt Nam:

Có mấy lý do. Thứ nhất là khu vui chơi giải trí hiện đang nằm xen kẽ giữa khu dân cư. Thái Lan thì có các dãy cơ sở giải trí, còn mình thì vũ trường, quán bar lẫn với nhà dân. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cứ trì hoãn mãi. Trước đây kiến nghị bỏ giới hạn thời gian được đưa ra nhiều lần rồi, vì nếu không tính tới thì khách không quay lại. Trước nhu cầu như thế thì phải sớm có các quy hoạch chuyên dành cho khách, tách biệt khỏi khu dân cư, đồng thời dễ quản lý. Tiếc là đến giờ vẫn chưa có. Nhưng muộn còn hơn không, bây giờ đã đến lúc bắt tay vào công việc này, mặc dù chính phủ cũng có nỗi lo của Chính phủ và cũng rất thông cảm với nỗi lo đó.

Đồng tình với kiến nghị của Hiệp Hội du lịch Việt Nam, ông Bùi Minh Thắng, Giám đốc Công ty Victory Tuor, Nha Trang, Khánh Hòa cho biết thực tế việc mở cửa, cấp phép cho các hoạt động kinh doanh, dịch vụ vào đêm phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu của du khách. Và hoạt động trải nghiệm các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí về đêm là nhu cầu có thực của bộ phận khách du lịch trẻ tuổi.

Ở Nha Trang, Khánh Hòa có nhiều điểm mở thâu đêm và rất đông khách. Rất nhiều người trẻ thích thú khi Nha Trang có những điểm như vậy để có thể giao lưu và hiểu thêm về cuộc sống nơi đây về đêm. Đối với cả nước, nếu được thì nên hủy bỏ quy định giới hạn về giờ giấc, nhưng phải tùy thuộc vào địa bàn, nếu không ảnh hưởng đến ai thì có thể mở cửa theo nhu cầu của hành khách và đặc biệt là nếu cộng đồng địa phương không phản đối thì chẳng có lý do gì để phản đối.

Cũng theo ông Bùi Minh Thắng, có nhiều thành phố du lịch rất đông du khách nhưng không níu kéo được họ đến nhiều lần vì rất đơn điệu. Đơn cử như một số bãi biển tại Nghệ An, Thanh Hóa, du khách rất thiếu các dịch vụ giải trí ngoài tắm biển và ăn uống. Bên cạnh đó, các trung tâm mua sắm lớn không có, công viên giải trí cũng không, thậm chí chợ đêm, bar không cho mở khuya thì khó có thể thu hút được du khách, đặc biệt là khách quốc tế chưa kể đến việc kéo du khách quay trở lại đây nhiều lần.

Trước thực tế hiện nay có rất nhiều khu du lịch đặc thù như phố cổ Hà Nội – là nơi có đặc thù các điểm vui chơi giải trí đan xen với khu dân cư, ông Phạm Trung Lương cho rằng, đề xuất hoạt động du lịch đến 2 giờ chỉ phù hợp với một số dịch vụ và vẫn cần phải xem xét kỹ lưỡng, có quy hoạch về địa điểm cũng như các điều kiện đi kèm để không làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, nhất là khi gần nhà dân, trường học, bệnh viện. Nếu các cơ sở vui chơi giải trí như karaoke, quán bar, vũ trường… có từ trước mà gần các khu vực này thì cần yêu cầu tuyệt đối về điều kiện cách âm:

Các quán bar, karaoke mà mở trong khu dân cư gây ồn ào, mất giấc ngủ, ảnh hưởng đến người khác là không được. Ở các điểm xa khu dân cư phù hợp với vui chơi giải trí về đêm cũng phải bảo đảm các điều kiện về an toàn, trật tự đô thị. Căn cứ vào đặc thù của từng địa điểm du lịch mà quy định. Cũng không nên làm một cách cực hữu là tất cả dịch vụ phải di dời ra chỗ khác mà chỉ cần có những dịch vụ phù hợp như: Ngồi uống café, bia vỉa hè… để người dân có điều kiện tham gia kinh doanh.

Có thể thấy, quy định về khung giờ đã hạn chế phần nào sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch trong khi đây là một trong những giải pháp quan trọng để tăng sức hấp dẫn cũng như phát triển du lịch Việt Nam. Mặc dù các chính sách chưa thể tạo ra một sự đột biến ngay lập tức song cũng cần có những giải pháp, lộ trình cụ thể để nâng tầm cho ngành du lịch trong nước.

Tags:
Ý kiến của bạn
TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

// //