Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đà Nẵng: Những chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân về quê ăn Tết

Phóng viên - 01/02/2019 | 10:54 (GTM + 7)

VOVGT-Hôm nay (31/1), “chuyến xe nghĩa tình” đầu tiên đưa gần 20 bệnh nhân tại bệnh viện Đà Nẵng về các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi để đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi.

Chuẩn bị quà tặng bệnh nhân về quê

Tết Nguyên đán đang cận kề nhưng không phải ai cũng có điều kiện được sum vầy với gia đình, người thân. Với những bệnh nhân bị bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng luôn canh cánh nỗi lo, các khoản chi phí ăn ở, đi lại tốn kém trong khi ở quê làm ăn khốn khó. Bà Trương Thị Nhành (84 tuổi) ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo. Lâu nay, bà sống cùng người con trai 43 tuổi mắc bệnh tim, không vợ con, chưa có việc làm ổn định. Mẹ con bà sống nhờ vào sự giúp đỡ của người thân và bà con lối xóm. Cách đây hơn nửa tháng, bà đi bộ trên đường làng bị 1 người say rượu tông làm gãy tay, đưa ra bệnh viện Đà Nẵng băng bó. Giáp Tết, bà thấy nôn nao trong lòng, muốn về quê nhưng không có tiền. Hiểu được nỗi khổ của bà, Bệnh viện Đà Nẵng đưa bà vào danh sách những bệnh nhân được về quê trên “chuyến xe nghĩa tình”. Bà Trương Thị Nhành bày tỏ niềm vui:  

Bác sĩ cho về mừng lắm. Về nhà với thằng con chớ ở đây lương tâm cắn rức, cứ nghĩ về con miết. Tui cũng chưa biết chuẩn bị chi hết, bây giờ không có tiền, về nhà mới biết được. Ông chồng ổng chết năm nay mười mấy năm rồi. Cũng mua ít gì đó cúng ổng ngày 3 bữa.

Chuyến xe nghĩa tình chở bệnh nhân về quê Quảng Nam, Quảng Ngãi

Từ năm 2018, bệnh viện Đà Nẵng phát động chương trình “Chuyến xe nghĩa tình”, kêu gọi sự chung tay của các mạnh thường quân giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Năm nay, những chuyến xe tình nghĩa đưa bệnh nhân về quê ăn Tết vào các ngày 26 và 27 tháng Chạp. Hơn 100 bệnh nhân ở nhiều địa phương miền Trung được về nhà sum họp với gia đình. Có người chỉ được về quê vài ba ngày rồi sau đó trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị trong tình thương yêu của người thầy thuốc. Bác sĩ Trần Thị Khánh Ngọc, Phó Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho biết:

Trong khi đó một số bệnh nhân bệnh nặng thực sự ở đây thì chuyện chăm sóc bệnh nhân, ngoài bệnh tật như chăm sóc bệnh lý, bệnh tật thì chúng tôi chuẩn bị rất đầy đủ. Trong Ban Giám đốc cũng như bác sĩ điều trị chia ra phiên trực 3 ca 4 kíp trực, hoạt động rất là bình thường. Về chế độ dinh dưỡng, chế độ ăn cũng rất được chú trọng.

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều ngày 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và ra mắt Trung tâm Huấn luyện Cấp cứu Chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

// //