Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga luôn cúi đầu trong phiên Tòa xử phúc thẩm

Phóng viên - 10/04/2018 | 20:43 (GTM + 7)

Xuất hiện tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Châu Thị Thu Nga mặc áo khoác màu đen với vẻ mặt buồn, và luôn cúi đầu...

Bị cáo Châu Thị Thu Nga tại phiên tòa xét xử phúc thẩm sáng 10/4

Ngày 10/4, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Châu Thị Thu Nga và đồng phạm ra xử phúc thẩm theo kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Hội đồng xét xử phiên toà phúc thẩm gồm 3 thành viên, chủ tọa là thẩm phán Nguyễn Văn Sơn. Đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa là 2 kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Ngoài ra còn có 18 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trong đó, bị cáo Châu Thị Thu Nga có 6 luật sư bào chữa.

Đáng chú ý, sau phiên tòa sơ thẩm, 10/10 bị cáo trong vụ án đều có đơn kháng cáo. Tuy nhiên, sau khi hồ sơ vụ án được chuyển lên TAND Cấp cao tại Hà Nội, có 1 bị cáo có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo.

Hơn 9h sáng nay, phiên tòa xét xử phúc thẩm bắt đầu. An ninh khu vực trong và ngoài trụ sở tòa được siết chặt. Phóng viên các cơ quan báo chí được bố trí ngồi tại một phòng riêng theo dõi phiên tòa.

Xuất hiện tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Châu Thị Thu Nga mặc áo khoác màu đen với vẻ mặt buồn, và luôn cúi đầu. Bị cáo Nga là người được kiểm tra căn cước đầu tiên.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa phúc thẩm

Trước đó, đầu tháng 10/2017, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga (SN 1965,  trú phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bị cáo Nga nguyên là Chủ tịch HĐQT, nguyên TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất Housing Group, nguyên đại biểu Quốc hội.

Trước đó, theo cáo trạng, dự án B5 Cầu Diễn nằm trong dự án xây dựng công trình tái định cư thuộc dự án phát triển giao thông đô thị TP Hà Nội. Tuy nhiên, khi dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép xây dựng, chưa được phép huy động vốn của khách hàng có nhu cầu mua lại căn hộ, bà Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo đưa thông tin lên mạng internet sai sự thật về thực trạng pháp lý, tiến độ dự án B5 Cầu Diễn và các thủ đoạn gian dối khác để khách hàng tin tưởng góp tiền cho Công ty Housing Group mua căn hộ hình thành trong tương lai.

Với thủ đoạn này, từ ngày 9/1/2009 đến 30/7/2013, Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách. Trong tổng số tiền hơn 377 tỷ đồng thu của khách hàng, bị cáo chiếm đoạt và sử dụng hơn 348 tỷ đồng, mới trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng.

HĐXX nhận định, hành vi nêu trên của các bị cáo đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139, BLHS và tuyên phạt bị cáo Châu Thị Thu Nga tù chung thân về tội danh này.

Sau khi HĐXX sơ thẩm tuyên án, lần lượt các bị cáo trong vụ án đã có đơn kháng cáo.

Trong đơn kháng cáo, cựu đại biểu Quốc Hội, Châu Thị Thu Nga kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nga cho rằng mức hình phạt với bản thân là quá nặng, không đúng tội danh, không đồng ý bồi hoàn 54 tỷ đồng theo cáo buộc của tòa cấp sơ thẩm.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //