Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cuộc vận động mang tính toàn dân

Phóng viên - 28/12/2017 | 8:55 (GTM + 7)

VOVGT-Trên hết, thông qua cuộc vận động đã phát động được tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sự quy tụ, hưởng ứng của người dân đối với hàng Việt

Nghe nội dung chi tiết tại đây 

Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã trải qua 8 năm, với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành từ trung ương tới địa phương. Cho đến nay, có thể nói, ý nghĩa của cuộc vận động đã vượt xa mục tiêu ban đầu. Người dân thực sự đã thay đổi thói quen mua sắm, hàng Việt Nam chất lượng cao luôn là ưu tiên hàng đầu trong suy nghĩ của hầu hết người dân. Trên hết, thông qua cuộc vận động đã phát động được tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sự quy tụ, hưởng ứng của người dân đối với hàng Việt…

Để phát huy được sức mạnh toàn dân trong lời kêu gọi của Bộ Chính trị vào ngày 31/7/2009 hưởng ứng Cuộc Vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngoài sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các cấp, các ngành,… Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự đóng vai trò quan trọng, là 1 trong những đơn vị quyết định sự thành công của cuộc vận động cho đến ngày hôm nay.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng: Để thực hiện được cuộc vận động toàn dân toàn xã hội tham gia hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Chính trị thì chỉ có MTTQ Việt Nam với chức năng vai trò là đoàn kết tập hợp tất cả các giai tầng, tầng lớp nhân dân, không phân biệt người già, trẻ em, không phân biệt phụ nữ, nam giới, không phân biệt người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài. Mặt trận đã kêu gọi thì sẽ tạo nên được sự hưởng ứng, quy tụ, đoàn kết…

Cuộc Vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngay từ lời kêu gọi của Bộ Chính trị đã nêu rất rõ, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị hưởng ứng lời kêu gọi người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhằm phát huy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của người Việt Nam trong tiêu dùng, sử dụng hàng hoá Việt Nam.

Phát huy tính tự lực tự cường, sản xuất ra hàng hoá để đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của người dân, và phát triển nền kinh tế của đất nước, của mỗi doanh nghiệp.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh: Chính vì vậy cuộc vận động có ý nghĩa hết sức sâu sắc, đó là ngoài kêu gọi tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn của mỗi người dân Việt Nam thông qua việc tiêu dùng, sử dụng hàng hoá có nguồn gốc, có chất lượng… nhưng đồng thời cũng có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế bền vững, ổn định trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Với thế mạnh của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với trách nhiệm là cơ quan thường trực đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu chiến binh… để tăng cường công tác tuyên truyền theo từng đối tượng cụ thể.

Rõ ràng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong Cuộc Vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam chính là cầu nối để đưa ý Đảng đến với lòng dân, và để phát huy vai trò, trách nhiệm của tất cả tầng lớp nhân dân Việt Nam trong thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

// //