Sáng 5/8 ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức đoàn công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương có biển để kiểm tra thực tế việc khai thác thủy hải sản của bà con ngư dân trên Vịnh Hạ Long.
Hiện nay việc khai thác thủy sản bằng những phương tiện tận diệt như: Trã cào, kích điện, mìn, lồng bát quái... đang bị bà con ngư dân lạm dụng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn lợi thủy sản trên Vịnh Hạ Long.
Chiếc tàu đánh cá bằng trã cào này đang khai thác trên vịnh Bái Tử Long
Kiểm tra trong cabin, lực lượng chức năng phát hiện ra một bộ kích điện để đánh bắt thủy hải sản
Tuy nhiên theo chủ tàu này, việc dùng kích điện chỉ là "gây mê" cho cá
Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh giải thích cho ngư dân biết về hậu quả của việc sử dụng các biện pháp khai thác theo kiểu tận diệt
Bộ kích điện dùng để khai thác thủy sản trên tàu bị phát hiện
Đoàn công tác tiếp tục phát hiện thêm 1 tàu đánh cá sử dụng kích điện
Chủ tàu này cho biết tàu khai thác bằng kích điện tử lâu nhưng không biết là vi phạm pháp luật
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh giải thích và yêu cầu chủ tàu không sử dụng phương pháp khai thác này để tránh hủy hoại nguồn lợi thủy sản Vịnh Hạ Long
Chủ tàu đồng ý giao nộp thiết bị kích điện và cam kết không tái phạm
Theo kinh nghiệm của lực lượng biên phòng, hầu hết các tàu đánh cá bằng trã cào đều sử dụng kích điện
Theo thống kê của các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh rất nhiều phương tiện đánh bắt thủy sản ven bờ Vịnh Hạ Long sử dụng kích điện, mìn hoặc lồng bát quái