Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chính sách đền bù không nhất quán, đường ĐT 607 thành 'con đường đau khổ'

Phóng viên - 08/01/2018 | 2:53 (GTM + 7)

VOVGT- Đường ĐT 607 (dài hơn 30km) là tuyến giao thông huyết mạch từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam...

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Đường ĐT 607 thường xuyên ách tắc giao thông do lượng công nhân vào Khu công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc quá đông

Việc mở rộng tuyến đường ĐT 607 này giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông liên tục vào giờ cao điểm. Thế nhưng, do chính sách đền bù thiếu nhất quán, nhiều hộ dân ở khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam kiên quyết không chịu di dời bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường này. Trên toàn tuyến hiện còn đoạn gần 200 m bị đình trệ từ tháng này qua tháng khác gây ách tắc giao thông.

Gia đình bà Võ Thị Thạnh, là 1 trong 7 hộ dân còn lại trên tuyến đường ĐT 607 kiên quyết không di dời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Bà Thạnh cho biết, theo quyết định thu hồi đất do Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn ban hành tháng 6 năm 2015 thì gia đình bà được bồi thường 67 mét vuông đất ở. Căn cứ thời hạn ra quyết định thu hồi đất thì gia đình bà phải được áp giá đền bù theo khung giá mới của Luật Đất đai năm 2013. Thế nhưng chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã lại áp giá đền bù theo Luật Đất đai năm 2003. Hơn nữa, gia đình bà đã ở đây trước năm 1980, lúc đó lề đường cách xa hàng rào nên bà Thạnh yêu cầu phải đo từ lề đường vào nhà chứ không phải từ hàng rào.

Bà Thạnh nói: "Đền bù theo khung giá đất năm 2015 đến năm 2019, nằm trong khung đó bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu. Vừa rồi có mời lên giải quyết, họ hỏi ý chị răng? Tui bảo chừ xuống đo lại. Thứ 2 nữa là tui không đồng ý việc đất với nhà thu hồi cùng 1 lúc mà nhà thì khung giá mới, đất thì giá hỗ trợ, tui không đồng ý"

Những ngôi nhà không người ở nằm chắn ngang công trình

Trước đó, tại buổi đối thoại với người dân địa phương, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Điện Nam Trung và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hứa sẽ chi hỗ trợ bà con khi có khung giá đất mới. Vì cam kết này mà nhiều người tự tháo dỡ nhà, đốn hạ cây cối để bàn giao mặt bằng triển khai dự án. Bà Võ Thị Gần, ở khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung cho biết, sau khi bàn giao đất, gia đình bà được nhận thêm khoản hỗ trợ 448 ngàn/m2 nhưng không biết khoản hỗ trợ này căn cứ vào đâu.

Ông Gần nói: "Bà con ở đây tiếp tục làm đơn kiện các cấp xã, thị xã, tỉnh thì mới giải quyết thêm 1.7 nhưng dân ở đây không hiểu 1.7 là như thế nào. Bởi vì giá mới trên đoạn đường này đền bù 2,8 triệu/ 1m2 mà 1.7 của giá nào mà nhận thêm 448 ngàn/1m2, dân ở đây họ không hiểu."

Phương tiện được đưa đến công trình nhưng không thể thi công

Không chỉ có ách tắc ở khâu giải tỏa đền bù, nhà thầu thi công tuyến đường 607 qua địa bàn thị xã  Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam không đủ năng lực thi công làm cho tuyến đường này trở thành “con đường đau khổ”. Nhiều đoạn thi công dở dang, mùa mưa thì sình lầy, mùa nắng thì bụi bay mù mịt. Đã 3 năm kể từ ngày gói thầu số 3 Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 607, đoạn qua thị xã Điện Bàn chính thức khởi động, người dân bấm bụng chịu đựng cảnh ùn tắc, tai nạn giao thông, bụi phủ kín đầu nhưng vẫn chưa biết đến bao giờ con đường hoàn thành. Ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hứa sẽ sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng để thi công dứt điểm trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Ông Úc nói: "Có một thực tế khách quan là năm nay gần 2 tháng mưa nhiều, cộng với việc giải tỏa đền bù không dứt điểm làm chậm tiến độ thi công. Chúng tôi hy vọng kết hợp với phương án giải quyết đầu tuyến trục nối ĐH 8 với ĐT 607 này, với thời tiết nắng ráo thì đơn vị thi công và BQL dự án của tỉnh sẽ triển khai sớm."

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

// //