Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cháy chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy không hoạt động, nhiều người chết do ngạt khói

Phóng viên - 23/03/2018 | 9:53 (GTM + 7)

VOVGT - Tới thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Carina Plaza đã lên đến 13 người.

Hình ảnh ghi nhận tại chung cư Carina Plaza, nơi xảy ra vụ cháy nghiêm trọng khiến 13 người thiệt mạng

Ông Nguyễn Thanh Hưởng – Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát PCCC Tp.HCM 

Ông Nguyễn Thanh Hưởng – Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát PCCC Tp.HCM cho biết: "Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Tp nhận được tin vào lúc 1h27 sáng, đến hiện trường lúc 1h34 sáng. Khi đến nơi thấy tình hình diễn biến phức tạp, chúng tôi đã điều động 8 đơn vị, 34 xe các loại, 205 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Sự cố diễn ra dưới tầng hầm, tổng diện tích là 22.000 m2, riêng khu để xe là 1.000m2, diện tích cháy là 300m2. Về con số thiệt hại, hiện tử vong 13 người, bị thương 28 người, ngoài ra còn có nhiều trường hợp bị ngạt khói, cay mắt. Tổng số lượng xe ô tô thiệt hại là 13 ô tô, cháy hoàn toàn 5 ô tô. Về xe máy thì thiệt hại 150 chiếc. Tổng số xe cứu được là 150 xe ô tô, trên 1.000 xe máy. Lực lượng PCCC trực tiếp cứu hộ hơn 100 người ra khỏi tòa nhà, hướng dẫn vài trăm người khác tới nơi an toàn."

Đại diện phía công ty 577, công ty mẹ của công ty Hồng Thanh - chủ đầu tư toà chung cư Carina Plaza

Đến 8 giờ sáng ngày 23/3, số người chết trong vụ cháy là 13 người, 28 người bị thương. Các nạn nhân tử vong chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân bị ngạt khói.

Định kỳ kiểm tra, nhưng hệ thống báo cháy vẫn không hoạt động

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy cũng cho biết, theo phản ánh của người dân, khi cháy, hệ thống chuông báo cháy không hoạt động.

Đại diện công ty 577, công ty mẹ của công ty Hồng Thanh (chủ đầu tư tòa chung cư Carina Plaza) cho biết “Tòa nhà này do công ty Hồng Thanh làm chủ đầu tư. Trước hết chúng tôi thành thật chia buồn về sự cố xảy ra không ai mong muốn. Khi sự cố xảy ra, phía công ty mẹ là công ty 577 cũng như công ty Hồng Thanh đã nhanh chóng có mặt tại đây, tham gia cùng lực lượng PCCC và chính quyền các cấp giải quyết những vấn đề cần thiết nhất. Đối với những trường hợp thương vong, chúng tôi đã có bộ phận liên lạc, theo dõi và hỗ trợ để khắc phục những vấn đề xảy ra.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Nguyễn Sử của  Kênh VOVGT về việc tại sao khi cháy, chuông báo cháy không kêu trong khi người dân đã nhiều lần thắc mắc về vấn đề này, vị đại diện này cho biết: “Định kỳ, lực lượng kiểm tra, PCCC đều đi kiểm tra và xác nhận là hệ thống đã đầy đủ. Chung cư này đã được khai thác sử dụng từ năm 2009, đến nay là 10 năm và không có điều gì xảy ra. Sự cố lần này hết sức bất ngờ. Về nguyên nhân như thế nào thì lực lượng chức năng sẽ xác định và có câu trả lời”.

 Trong sáng 23/3, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả. Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: UBND Thành phố đã cử ngay hai nhóm công tác xuống hiện trường để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả cũng như hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Người dân tạm thời được bố trí nghỉ ngơi tại khu nhà nghỉ ở khu B của chung cư.

Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trả lời báo chí về công tác khắc phục hậu quả ban đầu của vụ cháy chung cư Carina Plaza

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu lực lượng chức năng phong tỏa hiện trưởng, không để người dân đi vào khu vực xảy cháy (block B), đề phòng khả năng các mảng bê - tông sập bất cứ lúc nào và bảo vệ tài sản cho người dân.

 Đại diện chủ đầu tư chung cư là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Thanh cũng đã có tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả vụ cháy nghiêm trọng này.

Bà Châu Thị Ngọc Thu, một cư dân sống tại tầng 9 chung cư Carina Plaza cho biết:  “Khoảng hơn 12h đêm, lúc đấy tôi vẫn còn thức thì nghe thấy ngoài hành lang có tiếng ồn ào như có người đánh nhau. Nghe tiếng đập cửa lớn thì mới nghe mọi người báo cháy. Tôi chạy đi gọi mọi người rồi ra hành lang kêu cứu.

Đến hơn 1h lực lượng PCCC đến, họ bảo thang nâng không lên đến tầng 9, nên ở trên phòng, chờ lửa tắt bên dưới rồi cứu hỏa sẽ cứu xuống. Không hề có báo cháy và cũng không có người đến hướng dẫn, nhiều người chạy xuống bị ngạt nên phải chạy lên.”

Bà Châu Thị Ngọc Thu, một cư dân sống tại tầng 9 chung cư Carina Plaza cho biết, Không hề có báo cháy và cũng không có người đến hướng dẫn, nhiều người chạy xuống bị ngạt nên phải chạy lên.”

Bác sĩ Từ Quốc Tài phó trưởng khoa thường trực khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về tình hình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn cháy chung cư Carina: Sáng sớm 23/3/2018, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 10 trường hợp cháy chung cư Carina.

Hiện tại, nằm tại khoa Cấp cứu còn lại 4 trường hợp, 6 trường hợp còn lại đã nhập khoa Nội hô hấp điều trị tiếp. 10 trường hợp cấp cứu vào bệnh viện Chợ Rẫy đã được nội soi phế quản, trong 10 trường hợp có 1 trường hợp vô danh, không biết tên tuổi.

Khi vào, bệnh nhân đã được đặt ống nội phế quản để trợ giúp hô hấp, sau đó đã được nội soi phế quản cấp cứu tại khoa cấp cứu. Sau khi nội soi xong bệnh nhân vẫn còn hôn mê. Còn 4 trường hợp đang được nội soi, sau đó sẽ chuyển về khoa nội hô hấp điều trị tiếp.

Bác sĩ Từ Quốc Tài phó trưởng khoa thường trực khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về tình hình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn cháy chung cư Carina

 

Nhiều người dân chung cư Carina Plaza thức trắng đêm chờ phía ngoài tòa nhà

Sáng sớm nay (23/3), một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư Carina Plaza, địa chỉ 1648 Võ Văn Kiệt, P16, Q8 làm 13 người chết, bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng hơn 1h sáng cùng ngày, người dân sống tại chung cư Carina thấy có khói đen toả ra trong toà nhà. Khi đi kiểm tra thì họ phát hiện có cháy nên vội chạy xuống đất.

Nhận tin báo, Lực lượng PCCC Q.1, Q.6, Q.8, quận Bình Tân, Q.11, P.10 điều 34 xe các loại cùng 205 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 3 giờ sáng cùng ngày đám cháy được dập tắt. Bước đầu ghi nhận có 13 người thiệt mạng do ngạt khói, nhiều người bị thương.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //