Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chấm dứt hoạt động biểu diễn 'xin tiền' trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Phóng viên - 24/04/2018 | 8:05 (GTM + 7)

Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật Sở VHTT Hà Nội cho biết, hoạt động biểu diễn xin tiền không được phép diễn ra ở hồ Hoàn Kiếm bởi 2 lý do...

Hà Nội xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số PCI

Để thực hiện mục tiêu tiên phong cả nước về môi trường đầu tư, kinh doanh và phấn đấu đến năm 2020 Hà Nội thuộc top 10 tỉnh, TP dẫn đầu cả nước về Chỉ số PCI, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động của đơn vị mình để góp phần nâng cao Chỉ số PCI, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2018.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án xây dựng công trình cầu thuộc 5 huyện ngoại thành từ ngân sách TP. Thời gian thực hiện các dự án từ năm 2018 đến 2019 nhằm thay thế các cầu cũ hiện không đủ đáp ứng yêu cầu tối thiểu hai làn xe và tải trọng khai thác thực tế hiện nay; từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực.

Chấm dứt hoạt động biểu diễn 'xin tiền' trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội vừa cho biết, hoạt động biểu diễn xin tiền không được phép diễn ra ở hồ Hoàn Kiếm bởi 2 lý do, đây là khu vực di tích quốc gia đặc biệt, khu vực mang nhiều ý nghĩa tâm linh của người Việt. Thứ hai, đây là một không gian văn hóa cộng đồng, hoạt động xin tiền dù ở bất kỳ hình thức nào cũng gây phản cảm. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và UBND quận Hoàn Kiếm đã thống nhất không để chuyện này tiếp tục xảy ra.

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa triển khai công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua "Phiếu thu thập thông tin dân cư". Theo đó, công tác thu thập các dữ liệu về dân cư trên toàn địa bàn 24 quận, huyện dự kiến sẽ kết thúc ngày 18/10/2018. Toàn bộ thông tin dữ liệu cá nhân của người dân sẽ được số hóa lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an và cơ sở dữ liệu dùng chung của TP.HCM.

Kiến nghị xử lý xe ô tô chở hàng quá tải trọng

Nhằm hạn chế tình trạng tái diễn vi phạm quá tải trọng trên địa bàn TP. HCM, UBND thành phố vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải của xe ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ. Thời gian tới, TP.HCM sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra bằng nhiều hình thức; kiên quyết không để xảy ra tình trạng tiêu cực hoặc thiếu trách nhiệm trong quá trình thi hành công vụ.

Ông Phạm Công Bằng- trưởng phòng Quản lý vận tải đường thủy, Sở Giao thông Vận tải TP HCM vừa cho biết, đã cho phép khai thác trở lại tuyến luồng từ Bạch Đằng đi Cần Giờ. Đồng thời, tuyến từ Vũng Tàu về Cần Giờ cũng được khai thác trở lại. Theo ông Bằng, trong những ngày qua, cơ quan chức năng đã rà soát lại luồng tuyến từ biển đi vào Cần Giờ để đảm bảo không có các vật cản nằm dưới sông, ảnh hưởng đến quá trình khai thác tuyến đường thủy này.

Các sản phẩm giảm giá đợt lễ 30-4 và 1-5 tại các siêu thị lớn chủ yếu là mặt hang thời trang, thực phẩm

Các siêu thị lớn, các cửa hàng, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang "đua" nhau đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, nhằm kích cầu và chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Theo đó, có hàng ngàn sản phẩm giảm giá đến 49% như các mặt hàng thực phẩm tươi sống, bia, nước ngọt, mặt hàng thời trang, đồ dùng gia dụng,….

Làm rõ vụ một bệnh nhân tử vong bất thường sau điều trị dị ứng. Hôm qua (23/4), bác sỹ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở đang lập Hội đồng chuyên môn điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của một phụ nữ sau khi được điều trị dị ứng thức ăn. Theo đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu Bệnh viện An Sinh khẩn trương báo cáo về trường hợp bệnh nhân tử vong sau khi điều trị tại bệnh viện này.

Tạm giữ nhiều đối tượng trong vụ hỗn chiến trên đường Trường Sa

Sáng qua (23/4), Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM đã triệu tập ít nhất 5 đối tượng liên quan hai băng nhóm trong cuộc ẩu đả ở đường Trường Sa (quận 3). Trước đó, hàng chục thanh niên thuộc hai nhóm này đã đeo khẩu trang, cầm súng, mã tấu... lao vào đánh nhau trên đường Hoàng Sa, đoạn giao với đường Lê Văn Sỹ. Vụ việc khiến nhiều người bị thương, gây náo loạn và làm nhiều người đi đường hoảng hốt.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Sau khi hủy lịch đấu thầu ngày hôm qua, 10 giờ sáng nay (23/4), NHNN đã chính thức tiến hành đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm 2024, sau 11 năm dừng hoạt động này. Kết thúc phiên đấu thầu, đã có 2 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô vàng miếng.

// //