Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cha con rủ nhau vào băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp xe

Phóng viên - 25/04/2018 | 11:07 (GTM + 7)

VOVGT-Trong 4 đối tượng chuyên dàn cảnh cướp xe máy bị các hiệp sỹ bắt giữ có đến 3 người là cha con ruột cùng tham gia trong băng nhóm phạm pháp…

Các đối tượng trong băng nhóm dàn cảnh cướp xe bị tóm gọn

Ngày 25/4, Công an phường Phú Hòa (TP.TDM, tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp xe để điều tra làm rõ…

Theo đó, vào ngảy 20/4/2018, đội hiệp sỹ Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại cầu cứu của anh Lê Hoài Thanh (SN 1995, Huyện Phú Giáo, Bình Dương, đang tạm trú phường Phú Hòa, TP.TDM) về việc anh bị nhiều đối tượng chặn xe dùng gậy đánh để cướp xe máy hiệu Nouvo mang BKS: 61G1 - 060.31 khi đang đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Sau khi tiếp nhận thông tin của nạn nhân, đội hiệp sỹ đã lập tức đến hiện trường để kiểm tra và xác minh hình ảnh các đối tượng. Sau khi hỏi thăm những người dân gần đó, được biết nhóm này có 4 người, và khi xảy ra chuyện người dân tưởng là đang đánh lộn, nên không ai dám vào can ngăn.

Sau nhiều ngày truy tìm, đến chiều 24.4, các hiệp sỹ phát hiện 2 đối tượng đầy nghi vấn đi xe máy hiệu Sirius mang BKS: 61C1-2472.47. Hiệp sỹ Nguyễn Thanh Hải nhận định khả năng này là phường tiện đi cướp xe của anh Thanh ngày 20.4 nên liền bán theo.

Khi phát hiện có người theo dõi, các đối tượng liền tăng ga bỏ chạy, cuộc truy đuổi với tốc độ cao diễn ra trên nhiều tuyến đường. khi đến đường Nguyễn Thị Mình Khai giao nhau với đường Đại Lộ Bình Dương thuộc phường Phú Hòa các hiệp sỹ đã ép được xe đối tượng và mời về công an phường Phú Hòa làm việc.

Qua khai thác thông tin từ 2 đối tượng trên các hiệp sỹ tiếp tục bắt gọn thêm 2 đối tượng khác cùng them gia cướp xe.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai tên gồm: Lê Văn Tài (SN 1971), Lê Chí Thanh (SN 1994) và Lê Chí Tân (SN 2000) cả 3 điều là cha con ruột quê Đồng Tháp. Ngoài ra đối tượng còn lại là Nguyễn Tấn Cương (SN 2003) quê An Giang, đang tạm trú ở phường Thuận Giao, TX.Thuận An.

Các đối tượng đều thừa nhận việc đánh và cướp xe của anh Thanh rồi đem bán ở Bình Phước để lấy tiền tiêu xài. Hiện công an phường Phú Hòa đang tạm giữ các đối tượng để điều tra vụ việc đồng thời kết hợp với công an TP.TDM lên Bình Phước để tịch thu tang vật về để điều tra vụ án.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //