Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

'Cây cầu nối nhịp yêu thương' ở miền núi Quảng Trị

Phóng viên - 21/09/2018 | 9:28 (GTM + 7)

VOVGT - Sau gần 1 năm xây dựng, cầu Chân Rò tại xã Đakrông,huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Cầu mới Chân Rò, bắc sông Đakrông, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Sau gần 1 năm xây dựng, cầu Chân Rò tại xã Đakrông,huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Có chiếc cầu bằng bê tông kiến cố, việc đi lại của người dân 2 bên bờ sông Đăk rông, nhất là học sinh thêm thuận lợi, an toàn, bà con rất đỗi vui mừng.

Hàng trăm người dân thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị hân hoan khi có chiếc cầu nối liền hai bờ sông Đakrông. Trước đây, việc đi lại của người dân và học sinh ở hai bên sông đều bằng đò ngang.

Vào mùa nắng đò qua sông còn dễ nhưng đến mùa mưa lũ, nước sông Đakrông chảy xiết, việc đi lại rất nguy hiểm. Từ nay có cầu Chân Rò, việc đi lại của hơn 1.400 người dân và học sinh thuận lợi hơn. Chị Nguyễn Thị Kim Ánh, giáo viên Trường Tiểu học số 1 Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, có chiếc cầu mới các em học sinh không còn nguy hiểm khi đến trường:

"Các cô các thầy, các em học sinh rất vui mừng, rất phấn khởi vì được đến trường an toàn, không còn cảnh phải đi đò qua sông vào mùa mưa bão rất nguy hiểm."

Ông Võ Nam Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, chiếc cầu bê tông kiến cố, thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển kinh tế, các em nhỏ yên tâm đến lớp:

"Từ khi chưa có cây cầu, các hoạt động đi lại của bà con rất khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của thôn cũng như của xã nói chung. Từ khi có cây cầu, giải quyết được vấn đề đi lại thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội."

Cây cầu Chân Rò nối đôi bờ sông Đakrông.

Cầu tràn Chân Rò gồm 10 nhịp, chiều dài 106m với tổng vốn đầu tư gần 2,6 tỷ đồng. Trong đó, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ 2,3 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của tỉnh. Hai năm trước, ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà tài trợ đã đến xã Đakrông giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả bão lũ.

Chứng kiến cảnh vượt sông Đakrông trên những chiếc thuyền nhỏ đầy nguy hiểm, ông cùng các mạnh thường quân đã nghỉ tới việc xây dựng tặng địa phương một cây cầu dân sinh. Theo ông Lê Công Đồng, xây xong chiếc cầu bắc qua sông giúp người dân xã nghèo đỡ cảnh nhọc nhằn:

"Cây cầu này là niềm mơ ước của người dân ấp ủ từ bao lâu nay bây giờ nó thành hiện thực. Chuyện đi lại ở đây là một cuộc cách mạng đổi đời cho người dân. Người dân sẽ đi lại thuận lợi để mưu sinh, để học hành và khi có những vấn đề về sức khỏe thì cây cầu này có thể nói là cứu sinh cho tất cả người dân."

Chiếc cầu bê tông giúp người dân đi lại an toàn.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //