Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cần Thơ: 112 phương tiện thủy nội địa hoạt động 'chui' tại bến Ninh Kiều

Phóng viên - 15/06/2018 | 9:27 (GTM + 7)

Số tàu du lịch hoạt động tại Cảng thủy nội địa hành khách du lịch Ninh Kiều là 134 phương tiện, nhưng chỉ có 22 phương tiện ký hợp đồng liên kết.

Cảng du lịch tại bến Ninh Kiều. Ảnh: Lê An

Theo báo cáo của Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ, tổng số tàu du lịch hoạt động tại Cảng thủy nội địa hành khách du lịch Ninh Kiều là 134 phương tiện. Trong đó chỉ có 22 phương tiện ký hợp đồng liên kết với công ty để nhận khách do công ty bán vé. Còn lại 112 phương tiện không ký hợp đồng với công ty thuộc dạng hoạt động trái phép. 

Đối với 22 phương tiện ký hợp đồng liên kết với công ty cổ phần du lịch Cần Thơ, công ty chủ động lập bảng sắp xếp tải chuyển, công khai trên bảng thông tin bố trí ở quầy bán vẻ, trong công viên, ngoài các cầu tàu. Bảng thông tin có đầy đủ các nội dung như: tuyến, lịch trình, giá vé, thời gian chạy tàu, khoảng cách, tên chủ tàu, số tàu…

Còn 112 phương tiện không ký hợp đồng với công ty thì không có các thông tin này. Các phương tiện tự liên hệ bắt khách bên ngoài rồi đưa tàu vào bến của công ty để nhận khách, làm thủ tục đăng ký vận chuyển, khi đó chủ tàu trả tiền vào bến cho công ty và Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV kiểm tra giấy tờ, cấp giấy phép ra, vào, thu phí theo quy định cho mỗi chuyển vào bến, giá vé là do chủ tàu và khách du lịch tự thỏa thuận.  

Nguyên nhân dẫn đến việc “mất kiểm soát” là do việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền giáo dục, nhắc nhở của các lực lượng chức năng thời gian qua chỉ tập trung vào các ngày lễ, tết; chưa thực hiện thường xuyên, liên tục các ngày bình thường trong tuần. Khu vực Cảng thủy nội địa hành khách du lịch Ninh Kiều thiếu đèn chiếu sáng, hệ thống loa tuyên truyền, bảng niêm yết giá dịch vụ chưa nhiều, số điện thoại đường dây nóng, camera giám sát an ninh, bảng, băng rôn thông tin…

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm nay của Sở giao thông vận tải Cần Thơ vừa diễn ra, ông Đào Anh Dũng – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh: Thời gian tới, Sở Giao thông vận tải cần phối hợp với các ban, ngành liên quan khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật xây dựng nhà chờ cho hành khách, nhà điều hành hoạt động của bến tàu du lịch Ninh Kiều; đồng thời, UBND thành phố sẽ xem xét ban hành quyết định quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa tại bến Ninh Kiều, không chỉ 134 phương tiện đang hoạt động mà còn đối với các phương tiện khác như đò chèo, đò có gắn máy đuôi tôm…

"Bây giờ là 112 phương tiện là không đăng ký, cố gắng làm sao chúng ta phối hợp, nghiên cứu, trao đổi với địa phương đi, để chúng ta làm sao tăng cường vấn đề quản lý phương tiện, để từ đó đi vào hoạt động bài bản, cho vào khuôn khổ theo quy định."

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //