Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Các bến xe, nhà ga phải đảm bảo an toàn tuyệt đối dịp năm mới và lễ hội Xuân Kỷ Hợi

Phóng viên - 04/02/2019 | 16:26 (GTM + 7)

VOVGT-Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các bến xe, nhà ga phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân đón năm mới, vui lễ hội Xuân Kỷ Hợi...

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra công tác phục vụ vận tải tại Ga Hà Nội ngày 4/2 (30 Tết)

Ngày 4/2 (30 Tết Nguyên đán), đoàn công tác của Bộ GTVT và văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã tới Ga Hà Nội để kiểm tra công tác phục vụ vận tải trong dịp Tết Nguyên đán và thăm hỏi, tặng quà các cán bộ, CNVCLĐ ngành Đường sắt.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng biểu dương trong năm vừa qua ngành Đường sắt đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để thực hiện tốt nhiệm vụ và đánh giá cao tinh thần tận tuỵ với công việc của các cán bộ, CNVCLĐ ngành Đường sắt đang làm nhiệm vụ trong ngày 30 Tết.

Báo cáo Thứ trưởng, ông Hà Quốc Hùng – Trưởng ga Hà Nội cho hay, những ngày cuối năm là đợt cao điểm vận tải hành khách của ngành Đường sắt, ga Hà Nội đã tăng cường công tác phục vụ hành khách, an ninh trật tự và ATGT nhằm đảm bảo tuyệt đối chất lượng vận tải.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao tinh thần tận tuỵ với công việc của cán bộ, CNVCLĐ Ga Hà Nội

Ghi nhận những nỗ lực của ngành Đường sắt, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh, ngành Đường sắt Việt Nam đã triển khai từ rất sớm công tác phục vụ vận tải các dịp Tết nên chất lượng được đảm bảo rất tốt, giao thông được thông suốt, không bị dồn, ứ đọng.

Thứ trưởng cũng yêu cầu ngành Đường sắt tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong đợt cao điểm cuối năm và đảm bảo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong đợt kết thúc kỳ nghỉ Tết và đợt cao điểm của Lễ hội Xuân. Mặt khác, ngành Đường sắt Việt Nam cũng cần phát huy tốt hơn nữa truyền thống và nỗ lực quyết liệt vượt qua khó khăn để xứng đáng là hình thức vận tải xương sống của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao quà của Bộ Giao thông cho cán bộ, CNVCLĐ ga Hà Nội

Trước thềm Xuân Kỷ Hợi, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chúc toàn thể các cán bộ, CNVCLĐ ngành đường sắt đang làm nhiệm vụ trong ngày 30 Tết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến tàu.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trực tiếp tới bến xe GIáp Bát kiểm tra công tác phục vụ vận tải hành khách sáng cùng ngày 4/2 (30 Tết)

Cũng trong sáng cùng ngày (4/2), Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã trực tiếp đến bến xe Giáp Bát để kiểm tra, công tác phục vụ vận tải hành khách và hỏi thăm, động viên các cán bộ, CNVCLĐ tại bến xe.

Cụ thể, trong đợt cao điểm lần này tại bến xe Giáp Bát đã tăng từ 130 đến 180% với khoảng 1.100 lượt xe mỗi ngày. Còn bến xe Mỹ Đình, lượng khách tăng khoảng 150% với khoảng 1.200 lượt xe chạy mỗi ngày.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị xử lý mạnh tay hiện tượng "xe dù, bến cóc"

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chia sẻ, ngành vận tải hành khách đường bộ hiện chiếm 90% thị phần và đang được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo trật tự ATGT, kéo giảm tai nạn.

Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ GTVT tăng cường phối hợp với Sở GTVT của các thành phố lớn tăng cường hoạt động kiểm soát, đặc biệt mạnh tay xử lý hiện tượng “xe dù, bến cóc”.

Kết thúc chuyến thị sát, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông gửi lời chúc toàn thể các cán bộ, CNVCLĐ tại bến xe Giáp Bát hoàn thành tố nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến xe.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //