Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

CSGT xuống đường 'dẹp loạn' trước cổng bến xe Miền Đông

Phóng viên - 02/02/2019 | 5:56 (GTM + 7)

VOVGT-Đội CSGT Hàng Xanh đã tiến hành chốt chặn tại các cổng ra vào bến xe tiến hành điều tiết phân luồng các phương tiện dừng đón trả khách tại cổng bến xe...

Càng sát Tết lưu lượng người đổ về bến xe ngày càng đông

Chiều tối 1/2 (27 âm lịch), đội CSGT Hành Xanh - Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM đã phối hợp cùng các đơn vị khác tiến hành phân luồng điều tiết giao thông khu vực xung quanh bến xe Miền Đông trước tình hình giao thông liên tục ùn tắc trong những ngày qua do nhu cầu người dân đổ về đây đón xe về quê ăn tết.

Trong buổi chiều nay, đội CSGT Hàng Xanh phối hợp cùng thanh tra giao thông và lực lượng bảo vệ bến xe Miền Đông đã tiến hành chốt chặn tại các cổng ra vào của bến xe nhằm tiến hành điều tiết phân luồng đồng thời không cho các phương tiện dừng trả đón khách tại các khu vực trước cổng bến xe.

Ghi nhận tại khu vực trên đường Đinh bộ Lĩnh đoạn kéo dài từ cầu Bình Triệu về cổng bến xe Miền Đông ngay từ 15h chiều cùng ngày tình hình ùn ức các phương tiện kéo dài đã bắt đầu diễn ra.

Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện đổ dồn về khu vực bến xe quá lớn. Một nguyên nhân khác là tại các khu vực gần cổng bến xe thường xuyên có các phương tiện xe khách ra vào không đúng nơi quy định. Thậm chí còn có các xe “dù” cũng hoạt động vô cùng nhộn nhịp. Ngoài ra lượng xe khách ra vào bến xe quá đông khiến các cổng quá tải, dòng phương tiện xếp thành hàng dài ngay bên trong bến xe khiến cho giao thông tại đây vô cùng hỗn loạn.

Để giải toả sự ùn ứ tại khu vực này, lực lượng CSGT cùng Công an khu vực đã chốt chặn tại các cổng bến xe để phân luồng các loại xe ra vào bến. Ngoài ra 1 lực lượng khác được cử chạy dọc xung quanh bến xe để nhắc nhở các phương tiện dừng trả đón khách ngay phía trước cổng gây cản trở giao thông. Mặc khác, lực lượng thanh tra giao thông cũng đã có mặt xử lý các xe dù dừng trả đón khách không đúng nơi quy định.

Trao đổi với PV, Trung tá Trần Ngọc Sáng - Phó đội trưởng Đội CSGT Hàng Xanh cho biết:

“khu vực bến xe Miền Đông là rất phức tạp, lượng khách tăng đột biến vào những ngày cuối năm, nhất là những tài xế xe khách đường dài cũng như xe buýt cộng thêm là Grab và xe moto 2 bánh. Thì đối với tài xế không có sự tự giác mà dừng đâu đỗ đó, cái thứ 2 là cộng thêm taxi, rồi người dân đón xe về quê ăn tết dừng đỗ không có ý thức nên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài xung quanh bến xe Miền Đông. Theo đó thì đội CSGT Hàng Xanh cũng đã chủ động đẩy đuổi và hướng dẫn cho người dân đi vào đúng bến bãi để đảm bảo trật tự không để xảy ra tình trạng ùn tắc trước cổng bến xe”.

Đến hơn 19h tối cùng ngày (1/2), tình hình ùn tắc tại khu vực xung quanh bến xe Miền Đông mới bắt đầu thuyên giảm, các phương tiện dần lưu thông ổn định trở lại.

Một số hình ảnh do PV ghi nhận:

Dòng phương tiện kín đặc ngay trước cổng bến xe

Đội CSGT Hàng Xanh bố trí lực lượng điều tiết gia thông tại cổng bến xe miền Đông

Dòng xe ùn tắc trên cầu Bình Triệu theo hướng đi về bến xe miền Đông

Lực lượng CSGT phải rất vất vả mới giải toả được điểm ùn tắc xung quanh bến xe miền Đông

Lượng xe khách đổ dồn về quá đông khiến các cổng của bến xe quá tải, các phương tiện phải xếp hàng dài ngay trong khuôn viên bến xe

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //