Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

CSGT Hà Nội nỗ lực giảm ùn tắc những ngày giáp tết

Phóng viên - 14/02/2018 | 7:58 (GTM + 7)

VOVGT-Mật độ phương tiện tham gia giao thông vốn luôn ở mức cao, trong những ngày này lại càng trở nên quá tải...

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Mật độ giao thông những ngày cận Tết luôn ở trong tình trạng quá tải (Ảnh: Nhân Trần)

Tuần làm việc cuối cùng trước Tết, tại Hà Nội, ùn tắc giao thông diễn ra ở hầu hết các tuyến đường cửa ngõ vào mọi thời điểm trong ngày. Khu vực phía tây thành phố, do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, tập trung nhiều chung cư cao tầng, cho nên ùn tắc giao thông xảy ra trên mọi tuyến đường khu vực này.

Ùn tắc nghiêm trọng nhất là trên tuyến đường Cầu Giấy - Xuân Thủy, Phạm Văn Ðồng, do các dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, cải tạo, mở rộng đường vành đai 3 đang thi công, hàng rào công trường chiếm hơn nửa lòng đường, mặc dù đã cấm xe ta-xi, xe khách, xe tải hoạt động vào ban ngày, nhưng do lưu lượng xe buýt, ô-tô con, xe máy đông đặc, cho nên các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Nhất là đoạn từ chợ Nhà Xanh đến nút giao Nguyễn Phong Sắc, đoạn từ nút giao Trần Ðăng Ninh đến Cầu Giấy. Ở cửa ngõ phía nam vào Thủ đô, khu vực nút giao thông Pháp Vân - Cầu Giẽ và tuyến đường Ngọc Hồi, đường Nguyễn Hữu Thọ hướng ra Giải Phóng, nhất là đoạn dưới gầm đường trên cao thông ra cầu Dậu và đoạn từ siêu thị Linh Ðàm ra đường Giải Phóng, tình trạng ùn tắc diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm.

Trong khu vực trung tâm thành phố, các trục đường xuyên tâm như Lê Văn Lương - Láng Hạ - Nguyễn Thái Học - Kim Mã, Chùa Bộc - Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Ðức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn, Láng Hạ, Láng… có thời điểm dòng người và phương tiện chôn chân hàng giờ trong thời tiết giá lạnh.

Tuyến đường vành đai 2 từ Minh Khai - Ðại La đến Trường Chinh, do các hộ dân đang phá dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, ảnh hưởng khá nhiều việc đi lại, cho nên nhiều người chuyển sang đi tuyến đường vành đai 1, khiến nhiều thời điểm đường Xã Ðàn, hầm chui Kim Liên đông nghẹt xe, các phương tiện xếp hàng nhích từng tý khi đi qua trục đường này.

Khu vực khu phố cổ và khu phố kiểu Pháp với mạng lưới giao thông kiểu ô bàn cờ, vốn hiếm khi xảy ra ùn tắc, nhưng trong những ngày gần đây cũng xảy ra ùn tắc cục bộ tại các nút giao thông, khiến nhiều ô-tô phải quay đầu, xe máy leo lên vỉa hè để đi.

Một số người dân tham gia giao thông tại Hà Nội những ngày này phản ánh:

 “Bình thường thì đi khoảng 45 phút, mà những ngày này với quãng đường 5 km thì phải mất cả tiếng, thậm chí là hơn một tiếng mới về tới nhà”

 “Thực sự là rất khó khăn vì đường nào cũng đông, đường nào cũng tắc, bất kể giờ nào, chứ không phải chỉ đông và khó khăn vào giờ tan tầm như những ngày trước Tết”

Nhận định những diễn biến giao thông phức tạp dịp Tết Nguyên đán, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã bố trí tăng cường 200 cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng CSGT làm nhiệm vụ chỉ huy trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, theo các chiến sỹ cảnh sát giao thông chốt trực, càng những ngày cận Tết, mặc dù lực lượng chức năng đã huy động tối đa quân số, căng sức giải tỏa giao thông nhưng ùn tắc vẫn không tránh khỏi. Nhiều thời điểm người dân đi mua sắm đông, lượng phương tiện tăng 200% so với bình thường.

Trung úy Nguyễn Đức Linh, cán bộ Đội CSGT số 6, Công an TP Hà Nội cho biết: “Hiện tại, Công an Thành phố đã tăng cường thêm các học sinh, sinh viên của Học viện Cảnh sát, Đoàn Thanh niên Công an TP và lực lượng cảnh sát cơ động về tăng cường tại các chốt. Ngoài ra quân số ứng trực của đơn vị lúc nào cũng đảm bảo từ 50-100%. Không phải giờ cao điểm như trước mà tất cả các thời điểm anh em đều phải ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm để đảm bảo ATGT”.

Đối với Đội CSGT số 1, chống ùn tắc cũng được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo, Đội phó Đội CSGT số 1, CA TP.Hà Nội cho biết về các giải pháp mà đơn vị này đã và đang triển khai: “Để kiềm chế ùn tắc cũng như đảm bảo TTATGT, bên cạnh việc điều chỉnh các phương án phân luồng, đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung xử lý nghiêm những lỗi vi phạm Luật Giao thông trong đó có lỗi dừng đỗ sai quy định. Việc xử lý những phương tiện dừng đỗ chủ yếu là ôtô nên đơn vị đã huy động tất cả các xe cẩu, kéo trọng tải lớn để tham gia công tác xử lý vi phạm”.

Lực lượng CSGT cũng khuyến cáo, trong những ngày giao thông gia tăng áp lực như thế này, mỗi người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Chính việc làm này sẽ góp phần giảm ùn tắc và áp lực giao thông những ngày cận Tết.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //