Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và chúc mừng VOV nhân dịp 21/6

Phóng viên - 16/06/2017 | 2:51 (GTM + 7)

VOVGT – Chiều nay (16/6), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tới thăm và chúc mừng VOV nhân kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Ông Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chiều 16/6, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm và chúc mừng lãnh đạo cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ nhân viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Vui mừng đón Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tới thăm nhân ngày truyền thống của những người làm báo, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ giới thiệu tóm tắt về những bước phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam, nhấn mạnh đây là cơ quan báo chí của Đảng và nhà nước, hiện có hơn 3.400 cán bộ nhân viên, 6 cơ quan thường trú trong nước, 10 cơ quan thường trú tại nước ngoài, 8 kênh phát thanh, 18 kênh truyền hình, 2 tờ báo điện tử; 1 tờ báo in Tiếng nói Việt Nam.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: "Ngay từ khi ra đời, Đài Tiếng nói Việt Nam đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của thành phố Hà Nội. Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên chức Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo. Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết sức để đưa Đài Tiếng nói Việt Nam thực sự trở thành một tổ hợp truyền thông vững mạnh của cả nước, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước dành cho Đài, cũng là thể hiện trách nhiệm và tình cảm với đất nước và thủ đô Hà Nội".

Tới thăm Đài Tiếng nói Việt Nam, Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc đưa tiếng nói của Đảng và nhà nước đến với nhân dân trong nước và bạn bè thế giới. Các thông tin, ấn phẩm của Đài Tiếng nói Việt Nam đã đến được với từng người dân dù ở những nơi xa xôi, khó khăn nhất, kịp thời giúp người dân nắm được thông tin đa chiều về đời sống kinh tế, xã hội của cả nước, hiểu đúng về các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.

Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng quà lưu niệm cho Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỷ

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Quá trình phát triển và trưởng thành của Đài Tiếng nói Việt Nam gắn liền với quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong suốt 72 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, cho ra đời nhiều sản phẩm giúp ích cho xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nước giao phó. Có thể nói, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở nên vô cùng thân thiết với người dân không chỉ ở trong nước mà cả nước ngoài. Đặc biệt, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của thủ đô Hà Nội”.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ tặng hoa Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Đồng chí Hoàng Trung Hải tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 72 năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao phó, không ngừng đổi mới, phát triển, không phụ lòng tin yêu.của Đảng và nhân dân, đồng thời đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển của Thủ đô.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //