Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bế mạc Hội báo toàn quốc 2018: Đài Tiếng nói Việt Nam giành giải đặc biệt

Phóng viên - 18/03/2018 | 3:16 (GTM + 7)

VOVGT - Tại lễ bế mạc Hội báo toàn quốc 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao giải đặc biệt cho Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chiều nay (18/3), gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong những điểm tham quan đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội báo toàn quốc 2018. Đây cũng là khu vực trưng bày đặc biệt thu hút nhiều khán giả đến tham quan, tìm hiểu trong những ngày vừa qua.

Sau 3 ngày (từ 16-18/3/2018), Hội báo toàn quốc năm 2018 do Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức đã chính thức bế mạc tại Bảo tàng Hà Nội.

>>> Ấn tượng VOV Giao thông tại Hội báo toàn quốc 2018

Hội báo toàn quốc năm nay thu hút sự tham gia của 59 đơn vị đến từ các liên chi hội, chi hội ở TƯ, cơ sở đào tạo báo chí… với nhiều gian trưng bày ấn phẩm báo chí gồm báo Tết Dương lịch 2018, báo Tết Mậu Tuất, số tất niên, số tân niên, ấn phẩm báo chí tiêu biểu Quý 1 năm 2018; trưng bày hình ảnh hoạt động về công tác đào tạo báo chí, một số sản phẩm, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao công tác tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2018 cũng như sự tham gia nhiệt tình của các Liên chi hội, chi hội ở Trung ương, cơ sở đào tạo báo chí, khối báo chí Trung ương. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là ngày hội lớn của giới báo chí và độc giả cả nước, là dịp để tôn vinh, khích lệ, động viên những đóng góp to lớn của báo chí nước nhà trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao vai trò quan trọng của Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc phản ánh, đăng tải những thông tin chính xác, phong phú, ý nghĩa tới công chúng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, thời gian tới, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung thực hiện tốt hơn vai trò định hướng dư luận xã hội, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Giải đặc biệt Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc cho Liên chi hội Nhà báo Đài truyền hình Việt Nam, Liên chi hội Nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam. Ngoài ra, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng cũng đã chấm và trao các giải: Giải bìa báo Tết đẹp, Giải gian trưng bày đẹp, Giải phóng sự xuất sắc về Môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; Giải các công trình bài báo khoa học và nghiệp vụ báo chí; Giải chương trình truyền hình ấn tượng Tết, Giải giao diện báo điện tử đẹp... cho các đơn vị tham gia.

Ông Nguyễn Gia Thụy, Ủy viên Ban chấp hành, Chánh Văn phòng Hội nhà báo Việt Nam cho biết thêm, các đơn vị có nhiều đóng góp vào thành công cho Hội báo toàn quốc 2018 được nhận giấy khen của Ban tổ chức cùng mức thưởng 2 triệu đồng/đơn vị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao giải đặc biệt "Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc" cho LCH Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam và LCH Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. Ông Đồng Mạnh Hùng (bên trái) - Chủ tịch Liên chi hội nhà báo VOV đại diện lên nhận giải.

Đài Tiếng nói Việt Nam cũng xuất sắc giành 2 giải B và 2 giải C phóng sự về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai (Ảnh: Mạnh Hùng)

Báo Tiếng nói Việt Nam giành giải B bìa báo Tết đẹp. Giải bìa báo Tết được trao dựa trên tiêu chí “Đẹp và bản sắc”, tức là vừa thể hiện nội dung phù hợp gắn với tôn chỉ mục đích của tờ báo, vừa thể hiện được những nội dung mang tính chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật, hình ảnh cũng mang đậm nét đặc trưng vùng miền và những nét văn hóa Xuân đặc sắc. Có tổng cộng 40 tác phẩm tiêu biểu ở các loại hình báo chí được chọn ra từ gần 400 tác phẩm gửi về tại Hội báo năm nay.

Đại diện các cơ quan báo chí lên nhận giải Chương trình truyền hình ấn tượng

Trao giải Công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí 

Giám đốc Kênh VOV Giao thông Trang Công Tiến (ngoài cùng bên trái) trao quà cho thính giả tham dự chương trình tìm hiểu về Đài Tiếng nói Việt Nam tại Gian trưng bày VOV

Phóng viên Trung Tiến của Đài truyền hình Hà Nội (người đứng giữa) đang tham dự cuộc thi tìm hiểu về Đài Tiếng nói Việt Nam

MC Xuân Tú (bên trái) đang giao lưu với thính giả

Với nhiều chương trình hấp dẫn sôi nổi, gian trưng bày của VOV luôn thu hút đông đảo khách tham quan Hội báo 

Các tiết mục ca múa nhạc tại Hội báo năm nay mang đậm nét văn hóa Xuân truyền thống của dân tộc

Một số hình ảnh ấn tượng của Kênh VOV Giao thông trong 3 ngày Hội báo toàn quốc 2018

Tới thăm gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Đài trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng ghép tranh biểu tượng VOV bằng hạt gạo tại gian trưng bày Kênh VOV Giao thông

Gian trưng bày Kênh VOV Giao thông đặc biệt bắt mắt 

Khách tới tham quan gian trưng bày sẽ được hướng dẫn ghép tranh biểu tượng VOV

Chương trình Thử làm MC của Kênh VOV Giao thông thu hút nhiều sự quan tâm của khách tham quan Hội báo Toàn quốc 2018

Các vị khách tham gia "Thử làm MC của Kênh VOV Giao thông" sẽ nhận được sự hướng dẫn tận tình của 2 MC Anh Tuấn và Mạnh Thắng

Thính giả Nguyễn Thu Hiền (bên phải) tham gia giao lưu trực tiếp trên sóng trong chương trình Quà tặng âm nhạc-Thử làm MC

Không ít bạn trẻ tới tham quan gian trưng bày của Kênh VOV Giao thông để có cơ hội được thử làm MC

Chiều 16/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //