Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

5 năm không xây xong 300m đường cống thoát nước

Phóng viên - 21/06/2017 | 10:38 (GTM + 7)

VOVGT - Dự án đầu tư xây dựng tuyến cống hộp nối từ hồ Thượng Lý đến cống ngăn triều Vạn Kiếp, Hải Phòng đã được khởi công 5 năm nay nhưng vẫn chưa hoàn thiện

Cổng UBND phường Thượng Lý bị nước ngập hơn nửa mét

Hơn 300m đường cống nằm trong dự án đầu tư xây dựng tuyến cống hộp nối từ hồ Thượng Lý đến cống ngăn triều Vạn Kiếp (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) đã được khởi công 5 năm nay. Mặc dù người dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền và nhà thầu, thế nhưng tiến độ thi công vẫn triển khai theo kiểu “cầm chừng – chờ hoàn thành”, điều này đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và phát triển kinh tế của hàng chục hộ dân xung quanh đoạn đường này. Ghi nhận của PV Đài TNVN khu vực Đông Bắc.

Tuyến cống hộp nối từ hồ Thượng Lý cắt qua đường Hùng Duệ Vương ra cống ngăn triều Vạn Kiếp được gọi là hồ B (phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) là công trình thoát nước mưa, nước thải do Nhật Bản tài trợ vốn, từng được hàng chục hộ dân tại phường Thượng Lý hân hoan đón nhận bởi công trình này hứa hẹn sẽ mang lại cho người dân địa phương một cuộc sống mới, giải quyết được tình trạng ngập lụt và ô nhiễm tại khu vực hồ Thượng Lý.

Thế nhưng trái với kỳ vọng của người dân, hơn 5 năm qua, 314m đường cống tại khu vực hồ B vẫn chưa được hoàn thiện, gây tình trạng ngập lụt ngày càng trầm trọng. Chị Đỗ Thị Thủy (Số 72B, đường Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý) nhớ lại, trước khi chưa có dự án xây dựng đường cống thì đây là một rãnh thoát nước nhỏ, một năm chỉ ngập vài lần do mưa lớn. Thế nhưng từ năm 2012, toàn bộ mặt bằng sạch đã được bàn giao cho nhà nhưng tiến độ thi công sau đó thì rất chậm trễ, chỉ mưa nhỏ là ngập lụt, có những khi nước dâng cao hơn nửa mét, nhiều ngày sau mới rút hết.

Chị Thủy cho biết:

“Công trình này tôi thấy cứ làm được vài hôm rồi lại nghỉ. Người dân chúng tôi cũng không làm ăn buôn bán gì được mà nhà chúng tôi thì lau suốt ngày, có ngày lau 2 đến 3 lần nhưng vẫn cứ bụi bặm, bẩn thỉu thế thì bán hàng làm sao được nữa. Trước đây cũng bị lụt nhưng không như bây giờ, bây giờ cứ mưa trận nào la lụt trận đấy, cứ mưa xong là bùng đất tất cả các nơi dồn về đây đen xì, tốn bao nhiêu là nước để rửa lại nhà. Chúng tôi cũng khó chịu lắm, ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng mà chẳng biết kêu ai bây giờ cả, cứ phải chấp nhận thôi”.

Nước ngập sau mỗi trận mưa khiến nội thất và công trình trong nhà người dân bị ảnh hưởng

Những gia đình sống gần công trình cũng cho biết, nhà thầu thi công rất chậm, có những ngày cho máy đến đào xới đường ống, đất đá vung vãi khắp nơi, khói bụi mùa mịt, nước bắn tung tóe bởi các ổ trâu, ổ gà. Thậm chí, chỉ cần 1 chiếc xe hỏng giữa đường sẽ có cả đoàn xe kẹt cứng phía sau, khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Người dân sống quanh khu vực công trình làm nghề buôn bán thì cho rằng, ô nhiễm của khói bụi cũng phần nào làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ.

Nghe ý kiến của người dân:

“Nước thì ngập, cống mỗi lần mưa, nước dân sinh không có chỗ thoát đùn ra đường thối um lên. Đồ đạc thi công xong người ta để bày bừa hết ra đường thế nên cuộc sống sinh hoạt của nhân dan chúng tôi ảnh hưởng nhiều lắm. Giờ chúng tôi chỉ mong muốn tất cả ban ngành làm sao giải quyết công trình cho xong để người dân chúng tôi có mặt bằng, công được nước thoát tốt không để ảnh hưởng đến đời sống người dân nữa”.

Sau mỗi trận mưa, nước lại ngập ngang mặt hồ Thượng Lý

Trước sự thi công chậm trễ của dự án, chính quyền phường Thượng Lý (quận Hồng bàng, TP. Hải Phòng) cũng chỉ dừng lại ở việc nắm bắt tình hình, ghi nhận phản ánh ý kiến của người dân đến cơ quan chức năng có thẩm quyền cao hơn. Ông Phạm Văn Mỹ, Phó chủ tịch UBND phường Thượng Lý cho biết, dự án Hồ B có tổng diện tích 3.323m2, chiều dài 314m thuộc chỉ giới thu hồi. Ngay từ tháng 2/2012, địa phương đã bàn giao mặt bằng sạch cho ban quản lý dự án tạm thời quản lý và thực hiện thi công theo kế hoạch. Thế nhưng từ đó đến nay, tiến độ triển khai dự án rất chậm, trong đó có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến thực trạng trên, những chủ yếu nguyên nhân vẫn thuộc  phía Ban quản lý, nhà thầu thi công.

Ông Phạm Văn Mỹ Phó chủ tịch UBND phường Thượng Lý nói:

"Hiện nay tuyến cống hộp này liên quan đến hệ thống thoát nước mưa nước thải của 15/31 tổ dân phố. Mỗi một mùa mưa không cần mùa bão, nước tràn vào trong nhà khoảng 50cm, dẫn tới toàn bộ nội thất, công trình trong gia đình bị ảnh hưởng. Hiện nay để nhanh tiến độ thi công của 2 phân đoạn còn lại và tháo gỡ trước mắt vấn đề ngập lụt khi trời mưa thì khi trạm bơm được đưa vào vận hành cũng giải quyết được hệ thống thoát nước và tránh tình trạng ngập lụt cho người dân”.

Người dân đang tự hỏi, liệu nhà thầu có hoàn thành xong công trình như đã hẹn, đặc biệt là khi mùa mưa bão đang tới gần

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng phòng kỹ thuật ban quản lý dự án thừa nhận, công trình khu vực hồ B dài 314m với cống hộp 2 khoang, được khởi công từ tháng 6/2012 đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện là do thi công chậm của nhà thầu. Tuy nhiên nguyên nhân một phần do mặt bằng chật hẹp cộng với nhiều lần nhà thầu phải dừng thi công vì thiết bị kế thay đổi dẫn đến điều chỉnh quy hoạch, tiếp tục giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng phòng kỹ thuật ban quản lý dự án cho biết:

 

“ Vướng mắc về mặt bằng chật hẹp, quá trình triển khai thi công có một số các hộ dân không phối hợp khiến chúng tôi phải dừng triển khai thi công. Trong quá trình thi công người dân cũng vứt rác nhiều khiến nhà thầu vừa phải dẫn dòng, vừa phải dọn rác. Mặt khác về vấn đề điều chỉnh thiết kế như mở rộng đường Thượng Lý và điều chỉnh hướng tuyến để tránh nhà dân. Dự kiến sẽ hoàn thành khoảng giữa tháng 7 chúng tôi sẽ cho toàn bộ cống này vào hoạt động cũng như phần đường hành lang”.

Hàng chục hộ dân phường Thượng Lý đang mong mỏi sự vào cuộc của các cấp chính quyền để có thể mang lại cho người dân địa phương một cuộc sống mới, giải quyết ô nhiễm tại khu vực hồ Thượng Lý. Để công trình được triển khai nhanh chóng, đồng bộ, cần hơn nữa sự giám sát chặt chẽ, thúc đẩy tiến độ và thực sự quyết liệt trong thi công của nhà thầu. Nhất là khi thời tiết đang khô ráo, điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai thi công ngoài công trường, đặc biệt là giải quyết được tình trạng ngập lụt cho người dân khi mùa mưa bão đang đến gần.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //