Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

25 học sinh và giáo viên nhập viện do hít phải khí độc nhà máy

Phóng viên - 07/01/2018 | 11:19 (GTM + 7)

VOVGT - 25 học sinh và giáo viên Trường THCS Quán Toan (Hồng Bàng, Hải Phòng) phải nhập viện do hít phải khí độc Nhà máy thép Việt - Nhật.

Trường THCS Quán Toan nằm ngay cạnh lò luyện thép của công ty thép Việt - Nhật

Sáng ngày 6/1, 23 học sinh và 2 giáo viên Trường THCS Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) phải nhập viện cấp cứu vì hít phải khí độc từ Nhà máy thép Việt - Nhật.

Ông Tô Đình Đại, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, tại Trường THCS Quán Toan đã có 25 học sinh, giáo viên bị ngất phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc được cho là do hít phải khí độc từ nhà máy của Công ty cổ phần thép Việt - Nhật, đóng trên địa bàn phường Quán Toan tràn sang.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND quận Hồng Bàng đã thành lập đoàn công tác phối hợp với các cơ quan chức năng tới làm việc với công ty cổ phần thép Việt - Nhật.

“Có tất cả các biên bản, phường quận, công an thành phố, Sở TNMT. Hướng xử lý là yêu cầu lập biên bản yêu cầu đơn vị dừng. Nếu không ngừng thành phố sẽ ban hành văn bản cắt điện. Đây là vấn đề con người. Doanh nghiệp thì tôi cũng ủng hộ nhưng cũng phải vì dân, vì lợi ích của mọi người. Thành phố cũng đã xử lý vấn đề này rồi, ngừng được mấy năm nhưng giờ lại bùng lên.  Chính quyền địa phương không khoan nhượng nữa. Quan điểm chỉ đạo của thành phố và của quận là giao cho các ban ngành yêu cầu Tổng giám đốc phải ký kết với chính quyền”, ông Đại cho biết.

Cũng theo thông tin từ quận Hồng Bàng, hiện tượng bụi đen đã xuất hiện từ ngày 5/1, nhà trường đã báo cáo với các ban ngành nắm bắt tình hình và có biện pháp. Tuy nhiên, sang ngày 6/1, mùi khói nồng nặc kèm theo bụi đen phát tán từ nhà máy thép Việt - Nhật lan tỏa sang khắp nhà trường.

Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các lớp đóng kín phòng học, nhưng do một số học sinh lớp 6A2 hiếu động, mở cửa lớp để xem. Sau đó, nhiều học sinh có hiện tượng lờ đờ, đau bụng, buồn nôn.

Khoảng 8h00 cùng ngày, hơn 23 học sinh, chủ yếu học lớp 6A2 và hai giáo viên được đưa đến phòng khám gần nhất để cấp cứu.  Trong tổng số 23 cháu nhập viện cấp cứu, có 6 cháu nặng hơn phải ở lại theo dõi thêm. Còn các cháu khác ổn định đã được gia đình đưa về nhà.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

// //