Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

2 tuần trước hạn chót, các điểm cấp đổi biển vàng đều quá tải

Phóng viên - 17/12/2021 | 7:31 (GTM + 7)

Cùng với quy định lắp camera giám sát, chỉ 2 tuần nữa, toàn bộ các xe kinh doanh cũng buộc phải hoàn thành việc đổi sang biển số màu vàng.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Tuy vậy đến nay, tại Hà Nội vẫn còn hơn 20 nghìn xe kinh doanh chưa đổi biển. Những ngày này, các điểm đăng ký xe của Công an TP. Hà Nội luôn rơi vào tình trạng quá tải do số lượng người đến làm hồ sơ quá đông.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa - Tuổi trẻ

Tại Cơ sở đăng ký xe số 5 (số 5 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội), dù mới đầu giờ sáng nhưng đã tấp nập khi nhiều người tới đổi sang biển số màu vàng.

Cầm biển số vừa đổi được, anh Nguyễn Hữu Tiến, ở Phú Xuyên, Hà Nội rất phấn khởi chia sẻ, trước đây, xe con gia đình sử dụng là chủ yếu, thỉnh thoảng mới chở thuê, nhưng khi tìm hiểu kỹ, anh mới biết cần đổi sang biển màu vàng nên đã đi làm thủ tục từ 1 tháng trước: "Tầm này đã đông hơn, vì công việc của mình cũng bận rộn quá, cho nên bây giờ mới có thời gian để đi làm. Hồ sơ cũng nhanh mà".

Trái ngược với anh Tiến, nhiều người tại các quận, huyện Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên đang phải chờ đợi khá lâu để thực hiện các thủ tục đổi biển số màu vàng. Giải thích lý do chậm thực hiện, anh Nguyễn Văn Nhã, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai cho biết: "Còn đang băn khoăn thủ tục giấy tờ vì  hiện tại chiếc xe đang chở hàng của nhà, nhưng theo quy định đến tháng 12 bắt buộc tất cả các xe kinh doanh đều phải đổi nên cũng đi đổi".

Bận, vướng nhiều việc, chờ nghe ngóng cũng là những lý do khiến nhiều người chờ đến “phút chót” để làm thủ tục đổi biển số màu vàng, dù biết trước làm muộn sẽ đông, mất thời gian: "Vì đây em là xe cá nhân mà, nên đổi sang cho nó thuận tiện thôi, xe của em là biển trắng".

"Mình đã biết cái này rồi, nhưng công việc rất bận, thứ 2 nữa là chưa phải cấp thiết lắm cho nên đến giờ mình quyết định đổi thôi".

"Trong bãi xe của em cũng nhiều người đi sớm, làm xong hết trước rồi. một phần vì dịch bệnh, rồi cũng bận thì miễn làm sao mình chấp hành đúng quy định pháp luật".

Đại úy Trần Ngọc Trung, Đội phó Đội đăng ký xe, phụ trách đơn vị đăng ký xe số 5, Công an TP. Hà Nội cho biết, nếu như dịp giữa năm, mỗi ngày chỉ có khoảng 10-20 hồ sơ, thì hiện tại mỗi ngày có khoảng 200 người đến làm thủ tục đổi biển số màu vàng, khiến đơn vị phải bố trí cán bộ làm cả ngày thứ 7 và Chủ nhật, ưu tiên bố trí cán bộ, phân chia cửa riêng cho những người đến đổi biển vàng

"Sau 18-19h cũng có cán bộ, nếu có biển số về thì cố gắng giải quyết, trả cho người dân một cách nhanh nhất. Nhiều hôm anh em ở đây hẹn sau 19h để tránh xung đột đối với các phương tiện đến đăng ký mới để giảm giao tiếp, giảm dịch bệnh", Đại úy Trung cho biết.

Tình trạng quá tải cũng diễn ra tại các điểm đăng ký xe khách của Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội. Tại điểm đăng ký xe số 2 (đường Láng), mỗi ngày cũng có khoảng 120-150 hồ sơ đổi biển vàng, có ngày đến 200 hồ sơ. Tại phòng tiếp nhận hồ sơ, gần như thời điểm nào cũng khá đông người ngồi chờ. Cán bộ, chiến sĩ liên tục phải nhắc nhở người dân giữ khoảng cách để phòng dịch.

Thiếu tá Tạ Quang Minh, Cơ sở đăng ký xe số 2 cho biết, cả tháng nay, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đều làm việc tất cả các ngày trong tuần: "Tháng cuối năm 2021 đúng đợt giảm thuế của Chính phủ của Bộ Tài chính nên lượng ngườiđi đăng ký xe cấp mới rất lớn, cộng thêm lượng cấp đổi biển làm cho lượng là người và phương tiện đến làm thủ tục đăng ký sẽ bị tăng đột biến".

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, Hà Nội có hơn 100 nghìn phương tiện phải đổi sang biển số màu vàng, tuy nhiên đến nay vẫn còn hơn 20 nghìn phương tiện chưa làm thủ tục đổi sang biển số màu vàng.

Phòng CSGT Hà Nội cũng khuyến cáo chủ phương tiện nhanh chóng đổi biển số màu trắng sang màu vàng, tránh tình trạng đến cuối năm mới đi làm sẽ dồn dập, ảnh hưởng đến tiến độ nhận biển mới.

Sau ngày 31/12/2021, các xe kinh doanh vận tải không đổi sang biển màu vàng sẽ bị phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng (đối với cá nhân) và 4 - 8 triệu đồng (đối với tổ chức).

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

// //