Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

2 ngày nghỉ Lễ: 50 vụ TNGT, 67 người thương vong

Phóng viên - 01/09/2019 | 18:46 (GTM + 7)

Sau ngày nghỉ thứ 2 trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 50 vụ TNGT khiến 41 người chết và 26 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào cai gây ùn tắc giao thông hơn 6 giờ đồng hồ. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông tin từ Uỷ ban ATGT Quốc gia, sau 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông khiến 41 người chết và 26 người bị thương. So với số liệu cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 7 vụ, tuy nhiên, số người chết tăng 9 người, số người bị thương tăng 3 người.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông, trong ngày 1/9 này, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 16 người chết và 10 người bị thương.

Cũng trong ngày 1/9, lực lượng công an các địa phương đã lập biên bản 4.200 trường hợp vi phạm; phạt tiền lên tới 3.6 tỷ đồng; tạm giữ 550 phương tiện và 500 giấy phép lái xe các loại.
Theo báo Viettimes, trên tuyến đường thuỷ, lực lượng chức năng đã xử lý 284 trường hợp vi phạm, phạt 301 triệu đồng. 

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã bố trí 28 ca tuần tra kiểm soát cơ động, lập biên bản 82 trường hợp vi phạm, nộp Kho bạc Nhà nước 148,25 triệu đồng, tước 4 giấy phép lái xe các loại.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường sắt phối hợp với Công an các địa phơng kiểm tra trật tự an toàn trên 5 chuyến tàu khách và 5 đường ngang; kiểm tra tiêu chuẩn chức danh và quy trình tác nghiệp, nồng độ cồn của 55 nhân viên đường sắt.

Cũng tron ngày hôm nay 1/9, Uỷ ban ATGT Quốc gia đã nhận được 8 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, ATGT, chủ yếu là tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại Hà Nội và TP.HCM. Ngoài ra, một số thông tin khác như bất cập về hạ tầng, xe nồi nhét hành khách và tăng giá vé trái quy định.

Một số vụ TNGT, sự vụ đáng chú ý trong ngày hôm nay (1/9):

Xe khách chở quá số người quy định chạy tuyến cố định Móng Cái - Điện Biên.

Trong quá trình thực hiệnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 88+500 Quốc lộ 18 (đoạn qua thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh), tổ CSGT thuộc đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông số 1, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và lập biên bản xử phạt xe khách BKS: 27B - 003.14 do lái xe Đinh Thanh Phúc (SN 1981, trú tại Ninh Phúc, Ninh Bình) vì chở quá số người quy định. Cụ thể, khi dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trên xe có 87 hành khách, gấp đôi số khách theo quy định.

Theo đó, tổ CSGT thuộc Đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông số 1, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản và xử phạt 40 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe 4 tháng với tài xế Đinh Thanh Phúc; ngoài ra, xử phạt Công ty TNHH Long Giang Điện Biên 80 triệu đồng với lỗi giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm Nghị định 46/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan chức năng huy động nhân lực, máy móc san gạt đất đá trên mặt đường, gia cố những điểm có thể tiếp tục sạt lở.

Do mưa lớn kéo dài, Quốc lộ 34, tuyến đường huyết mạch nối TP. Cao Bằng tới các huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo lâm xảy ra tình trạng sạt lở vô cùng nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng đã và đang huy đông nhân lực và máy móc, nhanh chóng khắc phục sự cố, đồng thời gia cố những điểm có nguy cơ tiếp tục sạt lở, đảm bảo an toàn trên tuyến đường này.

Hiện trường vụ tai nạn.

 Khoảng 16h30 ngày 31/8, trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng. Cụ thểm theo thông tin tưc lực lượng CSGT, vào thời điểm trên, 2 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 26K5 - 4806 lưu thông theo hướng Yên Châu - Hà Nội đi đến Km 216+800 Quốc lộ 6 (đoạn qua bản Cốc Lắc, huyện Yên Châu) do thiếu quan sát, 2 nam thanh niên bất ngờ va chạm vào đuôi xe tải mang BKS: 29C - 560.34 đang dừng đỗ ven đường. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //