Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

13 người thiệt mạng do xe bồn chạy quá tốc độ: Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm tốc độ

Phóng viên - 15/09/2018 | 3:29 (GTM + 7)

VOVGT-Nguyên nhân vụ tai nạn là do xe bồn chạy quá tốc độ quy định nên đã đâm vào xe khách di chuyển phía trước khiến cả 2 xe lao xuống suối sâu...

>>> Lai Châu: 13 người chết, 3 người bị thương nguy kịch sau va chạm giữa xe bồn và xe khách

>>> Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lai Châu khiến 13 người chết

>>> Phó thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Lai Châu khiến 13 người chết

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban ATGT QG chỉ đạo Sở GTVT Lai Châu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng diễn ra sáng 15/9 tại tỉnh Lai Châu. Bước đầu điều tra đã xác định được nguyên nhân là do xe bồn chạy quá tốc độ quy định (thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục đường bộ thông báo tốc độ xe bồn lúc 9h10 là 109km/h) đã đâm vào xe khách di chuyển phía trước, khiến hai xe lao xuống suối sâu có nhiều đá tảng. 

Vụ tai nạn thảm khốc này đã khiến 12 người tử vong, 4 người khác bị thương vẫn đang được cấp cứu. Trong số 4 người bị thương, đến đầu giờ chiều nay có thêm 1 cháu bé 3 tuổi đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Sau khi lực lượng chức năng cẩu chiếc xe khách lên khỏi hiện trường thì phát hiện thêm 1 nạn nhân nữ bị xe đè lên. Như vậy tính đến thời điểm 13h chiều nay, số nạn nhân bị chết là 13 người, 3 người bị thương. 

Được biết, lái xe khách mang BKS 25C - 000.88 trong vụ tai nạn tên Nguyễn Văn Hảo (trú tại tổ 19 phường Tân Phong, TP. Lai Châu) đã tử vong. Anh Hảo là lái xe có kinh nghiệm nhiều năm di chuyển đường đồi núi.

Còn lái xe bồn mang BKS 24C - 063.76 thuộc Công ty vận tải Hoành Sơn cũng đã tử vong tại chỗ. Lái xe bồn là Lò A Liều (SN 1985, trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Hiện thi thể các nạn nhân vụ tai nạn và người bị thương đã được đưa về Bệnh viện Bình Lư (huyện Tam Đường) để người thân tới nhận dạng.

Ngay sau khi nhận được tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao lãnh đạo Tỉnh Ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban An toàn giao thông và các cơ quan chức năng của tỉnh Lai Châu đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đã phân công đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng và đồng chí Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị chức năng Bộ Giao thông vận tải trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, chú trọng các tuyến đường đèo dốc nguy hiểm, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường làn đường, chở quá số người quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông trên đường đèo, dốc để lái xe chủ động phòng ngừa tai nạn.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //