Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

11 tháng, hơn 6.000 người tử vong vì TNGT

Phóng viên - 25/11/2020 | 14:29 (GTM + 7)

Căn cứ báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, 11 tháng năm 2020, toàn quốc xảy ra 12.985 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 6.000 người, bị thương hơn 9.600 người.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông gây chết người ở Tiền Giang vào ngày 30/10. Ảnh: Song Phương

Cụ thể, trong 11 tháng của năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/11/2020), cả nước để xảy ra 12.985 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.048 người, bị thương 9.652 người. So với 11 tháng của năm 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí khi số vụ tai nạn giao thông giảm 2.900 vụ (giảm 18,2%), số người chết giảm 927 người (giảm 13,2%), số người bị thương giảm 2.492 người (giảm 20,5%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 7.345 vụ, làm chết 5.932 người, bị thương 3.921 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 848 vụ (giảm 10,3%), giảm 889 người chết (giảm 13%), giảm 619 người bị thương (giảm 13,6%). Đường sắt xảy ra 79 vụ, làm chết 63 người, bị thương 20 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 62 vụ (giảm 43,9%), giảm 54 người chết (giảm 46,1%), giảm 23 người bị thương (giảm 53,4%).

Đường thuỷ xảy ra 59 vụ, làm chết 43 người, làm bị thương 7 người. So với cùng kỳ trước tăng 4 vụ (tăng 7,27%), tăng 19 người chết (tăng 79,17%), giảm 1 người bị thương (giảm 12,5%). Hàng hải xảy ra 12 vụ, làm chết 10 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 1 vụ (giảm 7,69%), giảm 3 người chết và mất tích (giảm 23,08%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Cũng theođại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2020 đến 14/11/2020), cả nước xảy ra 1.332 vụ tai nạn giao thông, làm chết 592 người và làm bị thương 1.022 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 302 vụ (giảm 18,4%), giảm 65 người chết (giảm 9,8%), giảm 249 người bị thương (giảm 19,5%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 763 vụ, làm chết 584 người, bị thương 421 người. Đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 5 người, bị thương 2 người. Đường thuỷ xảy ra 7 vụ, làm chết 2 người, bị thương 2 người. Hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //