Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, hàng loạt hãng hàng không ngừng bay tới Trung Quốc

Phóng viên - 31/01/2020 | 8:07 (GTM + 7)

Sáng sớm 31/1 theo giờ Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do virus corona chủng mới gây ra viêm phổi cấp. Chính phủ Trung Quốc đã phải cho kéo dài kì nghỉ Tết, hạn chế giao thông, phong tỏa một loạt các thành phố

Hơn 360 trường hợp tử vong do virus corona tính đến ngày 3/2. Ảnh minh họa

Tính đến 3/2, số người nhiễm chủng virus corona mới gây suy hô hấp tại Trung Quốc là 17.384 người;  đã có 360 trường hợp tử vong tại Trung Quốc và 1 trường hợp tử vong tại Philippines; số người hồi phục: 472 người. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã xác nhận ca nhiễm nCoV thứ 8 tại Việt Nam. Bệnh nhân là V.H.L, nữ, 29 tuổi, trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đi cùng đoàn với 3 công nhân mắc bệnh bay từ Vũ Hán về Nội Bài hôm 17/1. 

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus  - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới cho biết: "Tổ chức Y tế thế giới đang hợp tác chặt chẽ với tất cả các quốc gia nhằm kiểm soát bùng phát chủng virus corona mới. Việc lan truyền chủng virus mới này từ người sang người đã được ghi nhận ở ít nhất 4 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Đức, Mỹ và Nhật Bản. Sự hợp tác và chia sẻ thông tin cho đến giờ là rất tốt. Mối quan tâm lớn nhất của WHO là nguy cơ virus lây lan sang các nước có hệ thống y tế kém phát triển; đồng thời nhấn mạnh sự tin tưởng vào năng lực của Trung Quốc trong việc kiểm soát ổ dịch."

Sau tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, thêm hàng loạt các hãng hàng không đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc. Trước đây, các hãng hàng không chỉ hạn chế đi đến Vũ Hán - là nơi ổ dịch bùng phát.

Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập cho biết, sẽ đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc từ ngày 1/2. Đồng thời, nhóm du khách Trung Quốc cuối cùng ở Ai Cập sẽ rời đi vào ngày 4/2.

Nhật Bản cũng sơ tán công dân khỏi Vũ Hán, tâm điểm của ổ dịch và sẽ cách ly họ trong 14 ngày để tránh lây nhiễm. Ông Takeo Aoyama - một hành khách Nhật Bản đang trên máy bay về nước cho biết: "Chúng tôi vô cùng lo lắng vì tình hình thay ở Vũ Hán thay đổi quá nhanh, hiện tại chúng tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm khi chính phủ đưa chúng tôi về nước nhanh chóng".

Còn hãng hàng không Air France của Pháp cũng tuyên bố đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc cho đến ngày 9/2. Air France trước đó đã đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Vũ Hán của Trung Quốc vào ngày 22/1, và việc đình chỉ vẫn có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Hãng này cho biết, hành khách đặt vé đến hoặc đi Trung Quốc có thể thay đổi chuyến bay cho đến ngày 31/5 hoặc yêu cầu hoàn lại tiền mà không phải trả thêm phí. Ngoài ra, các hãng hàng không của Anh, Ukraine  cũng ngừng các chuyến bay tới Trung Quốc trong 2 tuần kể từ ngày 2/2.

Công tác khử trùng trên 1 máy bay của Thai Airways

Trước đó, các hãng hàng không lớn như British Airways (Anh), American Airlines (Mỹ), Air Canada (Canada), KLM (Hà Lan), Lufthansa (lúp-then-sa) (Đức), Air France (Pháp)... đều đã ngừng khai thác đường bay tới Trung Quốc.Một số hãng hàng không khác thì gia tăng vệ sinh từng chuyến bay để đảm bảo an toàn. Ông Roger Milla - Đại diện hãng Thai Airways cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành vệ sinh cẩn thận tại từng chuyến bay để hạn chế tối đa rủi ro ảnh hưởng tới hành khách và an toàn hàng không”.

Trong khi đó, Bác sĩ Maria Van Kerkhove  thuộc tổ chức Y tế thế giới khuyên: “Chúng tôi khuyến nghị người dân thường xuyên rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn hoặc xà phòng. Khi hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn tay hoặc tay áo. Ngoài ra, hãy tránh các tiếp xúc không cần thiết với động vật nuôi hoặc hoang dã, nếu có thì cần rửa tay sau khi tiếp xúc. Và cuối cùng, khi nấu nướng các món thịt, hãy nấu chín kỹ và tránh ăn đồ tái”.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //