Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vụ xe chở gỗ tông CSGT văng cả chục mét: Tài xế dương tính với ma tuý

Phóng viên - 28/07/2019 | 14:08 (GTM + 7)

Một chiếc xe chở gỗ đã bất chấp tín hiệu dừng xe của cảnh sát giao thông, phóng như bay, tông chiếc xe chuyên dùng và hất một sỹ quan cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ văng xa cả chục mét.

Video ghi lại hình ảnh vu việc (Video: VTC)

Theo VOV Tây Nguyên, vụ việc xảy ra vào chiều 27/07 tại huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai. Thời điểm này, Công an huyện Kong Chro nhận được tin báo về một chiếc xe ô tô đang vận chuyển lâm sản trái phép trên tỉnh lộ 667 nên tổ tổ chức chốt chặn với một chiếc xe chuyên dùng của Cảnh sát giao thông chắn ngang đường.

Khi thấy chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 60K-7065 được báo đang vận chuyển gỗ, lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh cho xe dừng lại. Tuy nhiên, chiếc xe này vẫn phóng như bay, lao thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Tổ công tác chặn xe ngang đường, ngăn cản xe ô tô vận chuyển gỗ.

Lúc này, 2 cảnh sát giao thông né tránh kịp thời, chiếc xe ô tô chở gỗ tông mạnh vào chiếc xe tải chuyên dùng của cảnh sát giao thông và hất một một cảnh sát giao thông văng xa cả chục mét rồi bất tỉnh.

Sỹ quan cảnh sát giao thông bị thương nặng được xác định là Đại uý Nguyễn Đức Nhã, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Kông Chro. Đại uý Nha đang được cấp cứu tại Bệnh viện.

Cú va chạm mạnh khiến 1 chiến sĩ bị thương nặng.

Theo TTXVN, sau khi đâm vào xe của lực lượng cảnh sát giao thông, xe ô tô 12 chỗ bị lật ngang. Đối tượng Hùng nhanh chóng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy đối tượng này dương tính với ma túy.

Lực lượng Công an và người dân tại hiện trường đã phối hợp bắt được 3 đối tượng trên xe ô tô chở gỗ. Hiện cơ quan chức năng huyện Kong Chro và tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Xe chở gỗ lậu tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 15h55 cùng ngày, Tổ Cảnh sát giao thông, Công an huyện Kông Chro gồm Trung úy Nguyễn Hàm Châu, Tổ trưởng và Thiếu úy Lê Hồ Đại làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại thị trấn Kông Chro thì phát hiện xe ô tô 12 chỗ biển kiểm soát 60K-7065 chạy với tốc độ cao.

Xe này do Nguyễn Thanh Hùng điều khiển chở Đinh H’bắp (sinh năm 2004, trú làng Pờ Rang, xã Ia Hội, huyện Đak Pơ); Phạm Minh Khang (sinh năm 1992, trú tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) và một số gốc gỗ (chưa rõ chủng loại).

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng Hùng không dừng lại mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng huyện Kông Chro đi thị xã An Khê. 

Nghi can Hùng là người lái xe chở gỗ lậu dương tính với ma túy. (Ảnh: VTC)

Về tình hình sức khoẻ của Đại uý Nhã, Theo VTC News, người thân anh Nhã cho biết, hiện sức khỏe anh Nhã còn rất yếu. Anh đang nằm tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để bác sỹ tiếp tục theo dõi. 

"Bác sĩ cho biết, anh Nhã bị gãy 2 xương sườn và nhiều thương tích khác. Anh Nhã luôn kêu đau nhức trong người và thường xuyên bị choáng", người thân anh Nhã nói.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //