Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vụ Mercedes gây tai nạn liên hoàn: Nạn nhân thiệt mạng làm việc ở trường Ngoại thương, du học về

Phóng viên - 22/11/2019 | 10:34 (GTM + 7)

Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính trường Đại học Ngoại thương cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy cũng đã đến và làm việc với nhà trường để lấy thông tin về nạn nhân.

Vụ Mercedes gây tai nạn liên hoàn: Nạn nhân thiệt mạng làm việc ở trường Ngoại thương
Hiện trường nạn nhân tử vong trong vụ xe Mercedes mang BKS 30G-007.85 gây tai nạn liên hoàn tại cầu Hòa Mục (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Sáng nay (22/11), theo nguồn tin riêng của Kênh VOV Giao thông, nữ nạn nhân Đỗ Thị Mai Quyên (27 tuổi, trú tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) – nạn nhân tử vong trong vụ xe Mercedes mang BKS 30G-007.85 gây tai nạn liên hoàn tại cầu Hòa Mục, gần nút giao Lê Văn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Thạc sỹ, đã hoàn tất chương trình du học tại Hà Lan.

Hiện tại, chị Quyên là cộng tác viên của Trung tâm Sáng tạo và ươm tạo thuộc trường Đại học Ngoại thương được 1 năm.

Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính trường Đại học Ngoại thương cho biết: “Trước đây chị Quyên là sinh viên của trường, sau đó đi học Thạc Sỹ ở Hà Lan, học xong Thạc sỹ, chị Quyên về làm cộng tác viên cho trường. Có thể nói chị Quyên là người rất năng lực, tiềm năng và trách nhiệm với công việc. Thạc sỹ Quyên vẫn chưa xây dựng gia đình”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy cũng đã đến và làm việc với nhà trường để lấy thông tin về chị Quyên, lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính trường Đại học Ngoại thương cho biết thêm.

Hiện trường Hiện trường nạn nhân tử vong trong vụ xe Mercedes mang BKS 30G-007.85 gây tai nạn liên hoàn tại cầu Hòa Mục (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tối qua (21/11), theo thông tin từ Công an Quận Cầu Giấy (Hà Nội), tối 21/11, đơn vị này đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971; trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), người điều khiển ô tô mang nhãn hiệu Mercedes với BKS: 30G-00785 gây tai nạn ở cầu Hòa Mục, gần nút giao Lê Văn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ, để xử lý về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó ít giờ, vào chiều 21/11, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nữ nạn nhân đi xe đạp tử vong do bị chiếc xe Mercedes đâm trúng, kéo lê trên đường. Đó là chị Đỗ Thị M.Q (SN 1992, quê quán Ninh Giang, Hải Dương).

Trong chiều cùng ngày, đại diện gia đình nạn nhân đã có mặt tại trung tâm giám định pháp y cùng cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy để tiến hành nhận dạng nạn nhân. Tuy nhiên, việc này gặp khó khăn vì khi ô tô tông trúng, chị Q. bị kéo lê, mặt úp xuống đường, bị biến dạng. 

Được biết, cơ quan CSĐT công an quận Cầu Giấy cùng với gia đình sẽ tiến hành xét nghiệm ADN để xác nhận nạn nhân. Nữ nạn nhân Đỗ Thị M.Q ở trọ trên địa bàn phường Trung Hoà. Chủ nhà trọ không thấy Q. về nên đã liên hệ với gia đình của chị này ở Hải Dương. Sau khi nhận tin báo, đại diện gia đình nạn nhân Q. đã lên công an phường Trung Hoà trình báo và được hướng dẫn tới quận Cầu Giấy để làm thủ tục xác định thân nhân.

Mercedes 30G 007.85
Ô tô gây tai nạn cháy trơ khung sau va chạm.

Trước đó, sáng ngày 20/11, bà Vũ Thị Hồng Thái điều khiển ô tô lưu thông theo hướng Lê Văn Lương – Láng Hạ. Theo lời khai nhận của bà Hồng, khi đến cầu Hòa Mục, bà định nhấn phanh khi thấy nhiều phương tiện dừng đèn đỏ phía trước, tuy nhiên, do đi giầy cao gót và mất bình tĩnh nên đạp nhầm chân ga.

Hậu quả, ô tô do bà Thái điều khiển đâm vào 3 xe máy và 1 xe đạp. Tai nạn liên hoàn khiến chị Đỗ Thị Mai Quyên (1992, quê quán Ninh Giang, Hải Dương) tử vong; anh Phạm Văn Út (SN 1991; trú tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị bỏng, đã được đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia; Phạm Thị Hồng Nhung (SN2001) bị chấn thương cột sống và đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, bà Thái không sử dụng rượu, bia.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //