Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vụ cướp tiệm vàng tại Hóc Môn: Các đối tượng lên kế hoạch và trao đổi qua mạng bằng tài khoản ảo

Phóng viên - 05/12/2019 | 15:25 (GTM + 7)

Lực đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, Lực khai có quen biết một người tên Dũng, ngụ tại Đồng Nai. Dũng là người cung cấp súng, xe máy và đồ ngụy trang cho Lực và Đức để đi gây án.

Thượng Tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Thành Phố Hồ Chí Minh
Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thông tin về vụ cướp  

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại Hóc Môn ngày 15/11. Sáng ngày 5/12, tại trung tâm Báo chí TP.HCM, Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cung cấp thông tin về vụ án dùng súng cướp tiệm vàng Thông Phương tại đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

Clip vụ cướp tiệm vàng. 

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam – Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Thành Phố Hồ Chí Minh: “Sau khi xảy ra vụ cướp lãnh đạo Bộ Công an và Công an T.HCM đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự (PC02), tiến hành khám xét ghi nhận lời khai, và tổ chức truy xét các đối tượng”

Tại hiện trường Công an đã thu giữ 2 vỏ đạn và một cây búa mà các đối tượng dùng để đập tủ kính.

Qua điều tra, truy xét đến sáng ngày 19-11, công an bắt giữ Y ÉT AYŨN (tên gọi khác là Đức, sinh năm 1997, quê Đaklák, người dân tộc tiểu số) Tại cơ quan công an, Đức đã khai nhận mình chính là người cầm búa đập cửa kính tiệm vàng và lấy hai khay chứa nhiều vàng để cho vào túi.

Đức khai vào đầu tháng 9/2019, Đức đã quen biết đối tượng tên Hoàng qua mạng xã hội, tên Hoàng nhiều lần rủ Đức đi cướp tiệp vàng nhưng Đức không tham gia.

Đến ngày 8/11, Hoàng tiếp tục rủ Đức đi cướp, do đang thiếu tiền nên Đức đồng ý tham gia. Hoàng cùng Đức mướn nhà nghỉ tại ngã tư An Sương, để quan sát và bàn cách cướp các tiệm vàng gần đó.

Sau một thời gian tìm kiếm, Hoàng và Đức đã chọn tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn Mười để thực hiện vụ cướp. Đến ngày 15/11, Hoàng chuẩn bị một túi chứa súng và búa đưa cho Đức,  Hoàng là người rút rúng bắn hai phát để thị uy hù dọa chủ tiệm vàng, để Đức đập tủ kính và lấy vàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/11, trinh sát phát hiện Hoàng tên thật là Đàm Văn Lực (sinh năm 1988, thường trú huyện Hóc Môn) xuất hiện ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh). Trinh sát tổ chức vây bắt nhưng Hoàng rời đi trước thời điểm trinh sát ập đến.

Ngày 22/11 Đàm Văn Lực được gia đình vận động đi đầu thú. Sau khi bán số vàng cướp được, Lực đưa cho vợ 8 triệu và chị vợ 2 triệu để đi khám bệnh.

Tại cơ quan điều tra, Lực đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, Lực khai có quen biết một người tên Dũng, ngụ tại Đồng Nai. Dũng là người cung cấp súng, xe máy và đồ ngụy trang cho Lực và Đức để đi gây án.

Hình ba đối tượng đã thự hiện vụ cướp: Đức ( bên trái), Hoàng ( giữa), Dũng( bên phải)
Hình ba đối tượng đã thự hiện vụ cướp: Đức ( bên trái), Hoàng ( giữa), Dũng( bên phải)

Lộ diện người chủ mưu và chỉ đạo vụ cướp từ xa:

Nhưng các đối tượng chỉ quen biết và trao đổi nhau qua mạng bằng tên giả nên việc xác định đối tượng Dũng rất khó khăn .

Phối hợp với công an Đồng Nai, cơ quan điều tra xác định có đối tượng tên Dũng chuyên mua bán Nông Sản chuyên buôn bán nông sản từ Đồng Nai về chợ Bà Điểm và ngược lại có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đến 2 giờ, ngày  23/11, cơ quan điều tra mời đối tượng Dũng về  làm việc, tại đây Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dũng khai nhận, xe máy để ở Biên Hòa, đồng thời bán số vàng cướp được phường ở Long Bình, thành phố Biên Hoà.

Sau khi bán số vàng vừa cướp được 34 triệu đồng Dũng đưa cho Lực 30 triệu. Dũng khai nhận khẩu súng Dũng mua trên mạng. Dũng cũng đã đi khảo sát trước tại xã Xuân thới Đông. Thỏa thuận sau khi cướp xong tiệm vàng sẽ cướp tiếp một số tiệm vàng khác.

Tại nhà riêng của Dũng, Công an đã thu giữ hai khẩu súng ngắn bằng kim loại; một khẩu súng bằng nhựa và kim loại, sáu cây kiếm, côn nhị khúc và 21 viên đạn các loại, 53 bông tai các loại bằng vàng, 12.500.000 đồng và các tang vật liên quan khác.

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trường phòng cảnh sát hình sự công an Tp HCM cho biết “Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, với tội danh cướp tài sản và giám định súng và đạn xem xét xử lý thêm các tội danh khác.”

Thượng tá Nam cho biết thêm: “Các đối tường dùng phương thức thủ đoạn mới; tinh vi, dùng công nghệ cao. Dũng chỉ đạo từ mua súng, chuẩn bị xe, thay biển số, hóa trang cho các đối tượng, đồng thời chỉ đạo đạo từ xa, các đối tượng chỉ trao đổi và nhận dạng được tên qua mạng thông qua các tên tài khoản ảo.”

Hiện trường vụ cướp
Hiện trường vụ cướp

Trước tình hình đó Thượng tá Nguyễn Đăng Nam khuyến cáo: “Một là các cửa kính trong tiệm vàng cần thay đổi kính cường lực, Thứ 2, các đối tượng đều khảo sát kỹ  trước khi gây án, đề nghị 1 hoặc 2 ngày bảo vệ phải quan sát camera kết hợp với chức năng bảo vệ của mình đề giám sát xem có đối tượng nào khả nghi, đi lại dòm ngó trong một số thời gian gần nhất. Thứ 3, hầu hết các tiệm vàng gần nhất cần phải có camera kết nối với công an phường, nếu cướp xảy ra thì trực ban công an phường biết để có sự hỗ trợ kịp thời. Lực lượng bảo vệ tại các tiệm vàng cần được tập huấn sâu về công tác chuyên môn về công tác bảo vệ, tự vệ và khả năng ứng phó với các tình huống”.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

// //