Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

VOV Giao thông tăng cường hợp tác với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Phóng viên - 21/11/2019 | 18:54 (GTM + 7)

Sự phối hợp giữa 2 đơn vị sẽ nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; đi sâu vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phát triển hệ thống, các cơ sở Cảng, dịch vụ logictics…

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị tiến hành ký quy chế phối hợp
Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký quy chế phối hợp

Chiều tối 21/11, tại Cảng Cát Lát, TPHCM, Kênh VOV Giao Thông và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp nhằm cung cấp thông tin và tuyên truyền về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cứu hộ, cứu nạn của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; đặc biệt là diễn biến tình hình giao thông ở các khu vực mà Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang hoạt động.

Chia sẻ tại Lễ ký kết, đại tá Nguyễn Năng Toàn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết đơn vị đang nỗ lực để hoàn thành cả nhiệm vụ quốc phòng lẫn mục tiêu sản xuất kinh doanh với tầm nhìn “Trở thành Tập đoàn kinh tế - quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển và dịch vụ logistics gắn với xây dựng và phát triển Khu kinh tế - quốc phòng Trường Sa”.

 Đại tá Nguyễn Năng Toàn - phó tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phát biểu
 Đại tá Nguyễn Năng Toàn - Phó TGĐ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết: Sự phối hợp giữa Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và VOVGT hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Là nhà khai thác cảng, nhà cung cấp dịch vụ logictics hàng đầu Việt Nam, các cơ sở mà Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đang quản lý khai thác đều là cửa ngõ quan trọng trong việc xây dựng thế trận quốc phòng và phát triển kinh tế của đất nước. Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và VOVGT - đơn vị trực thuộc Đài TNVN, cơ quan truyền thông chính thống là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển nhanh với các luồng thông tin da chiều như hiện nay thì chỉ cần 1 sự cố nhỏ hay một thay đổi về chính sách của Nhà Nước, các Bộ, Ngành sẽ tác động ngay đến Tân Cảng cũng như lợi ích của khách hàng. Vì vậy rất cần sự vào cuộc kịp thời của báo chí để định hướng dư luận, ổn định tình hình và phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Ông Trang Công Tiến - Giám đốc Kênh VOVGT phát biểu
Ông Trang Công Tiến - Giám đốc Kênh VOVGT khẳng định khẳng định: "VOVGT sẽ tiếp tục hỗ trợ phản ánh các thông tin giao thông xung quanh các khu vực Cảng do Tân Cảng Sài Gòn quản lý khai thác, nhất là khu vực phía Nam".

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ quyết liệt trong chỉ đạo đối với các bộ phận liên quan để xây dựng kế hoạch thực hiện, thường xuyên cung cấp thông tin cho VOVGT. Lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa từ Đài TNVN và Kênh VOVGT, để khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng về sản xuất xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng.

Ông Trang Công Tiến - Giám đốc Kênh VOVGT đánh giá cao những thành tựu của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong 30 năm qua, qua đó cũng đề xuất Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ kịp thời cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị. Ông Tiến cũng khẳng định VOVGT sẽ tiếp tục hỗ trợ phản ánh các thông tin giao thông xung quanh các khu vực Cảng do Tân Cảng Sài Gòn quản lý khai thác, nhất là khu vực phía Nam.  

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Bí thư Đảng Ủy Đài Tiếng Nói Việt Nam phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Bí thư Đảng Ủy Đài Tiếng Nói Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi ký kết hợp tác giữa 2 đơn vị.

Chỉ đạo tại Lễ ký kết, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Bí thư Đảng Ủy Đài Tiếng Nói Việt Nam đánh giá cao sự chủ động hợp tác giữa VOVGT và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, qua đó thay mặt lãnh đạo Đài chỉ đạo Kênh VOVGT tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin của thính giả nghe Đài cả nước.

Quân cảng Sài Gòn - Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn là doanh nghiệp quốc phòng - kinh tế trực thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng; là Công ty TNHH Một thành viên, Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ; thành lập năm 1989, sử dụng cơ sở cảng quân sự của chế độ cũ để lại; năm 2006 chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con; năm 2010 nâng cấp thành Tổng công ty; năm 2015 được xếp hạng Tổng công ty đặc biệt.

Các đơn vị, đối tác tham gia buổi lễ
Các đơn vị, đối tác tham gia buổi lễ

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đang quản lý hệ thống 16 cảng, 06 ICD (cảng cạn), 05 depot, 01 trung tâm đào tạo; quản lý, khai thác 04 nhà khách, 03 trung tâm cung ứng hậu cần. Hiện đang khai thác 8.519m cầu tàu, 322 ha bãi hàng, gần 600.000m2 kho và trên 2.000 trang thiết bị khác phục vụ sản xuất. 08 bến sà lan, 03 bến phao, 78 cẩu bờ, 144 cẩu khung, 128 xe nâng, 872 xe đầu kéo, 20 tàu lai, 04 tàu container, 103 sà lan…

Trong nhiệm vụ quân sự quốc phòng 30 năm qua, Tân Cảng Sài Gòn đã tiếp nhận trên 2.000 lượt tàu quân sự, xếp dỡ trên 70.000 tấn hàng và trên 2.000 thiết bị quân sự qua cảng, 65 lượt trực thăng cất hạ cánh; xây dựng trên 100 công trình quân sự trên các đảo, 15 cầu cảng quân sự, 20 km đường tuần tra biên giới và hàng chục công trình quân sự lớn nhỏ khác.

Đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm
Đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Vể nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 30 năm qua, Tân Cảng Sài Gòn đã tiếp nhận 61.200 lượt tàu kinh tế; tổng sản lượng container thông qua cảng đạt 51 triệu TEU (676 triệu tấn). Tổng doanh thu 97.550 tỷ đồng; tổng lợi nhuận 15.345 tỷ đồng; nộp ngân sách 5.480 tỷ đồng.

Hiện Tân Cảng Sài Gòn là Nhà khai thác cảng container chuyên nghiệp, hiện đại và lớn nhất Việt Nam với gần 50% thị phần cả nước, xếp vị trí 21 trong các cụm cảng container có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các ứng dụng gọi xe như Grab, số lượng taxi truyền thống ở Singapore đang ngày một ít đi. Điều này gây ra không ít khó khăn với những người không có thói quen sử dụng ứng dụng, nhất là người cao tuổi.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

// //