Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tưởng bụng bia, bác sĩ lấy ra khối u mỡ khổng lồ 7,3 kg

Phóng viên - 19/02/2020 | 14:41 (GTM + 7)

Ca mổ được chủ trì bởi PGS-TS-BS Lê Văn Quang, cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Thống Nhất, cùng với sự tham gia của thạc sĩ -bác sĩ Hồ Hữu Đức (khoa Ngoại tiêu hóa) và bác sĩ Nguyễn Thanh Phong đã bóc tách thành công khối u mỡ lên đến 7,3 kg. 

Bệnh viện Thống Nhất Tp.HCM vừa phẫu thuật thành công một ca mang khối u mỡ khổng lồ ở vùng bụng nặng 7,3kg.
Bệnh viện Thống Nhất Tp.HCM vừa phẫu thuật thành công một ca mang khối u mỡ khổng lồ ở vùng bụng nặng 7,3kg

Theo anh H.V.P (35 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) bệnh nhân được mổ lấy khối u mỡ 7,3 kg chia sẽ cách đây một năm, anh thấy bụng bắt đầu to dần.

"Lúc đầu cứ nghĩ bụng bự do hay nhậu bia rượu với bạn bè nên không để ý, thậm chí mình còn đi đánh mỡ bụng ở cơ sở thẩm mỹ nhưng không có tác dụng. Đã từng đi khám nhưng các bác sĩ không phát hiện ra, cho rằng mình chỉ viêm dạ dày và cho thuốc uống. Càng ngày bụng càng lớn, người mệt mỏi, nặng nề, nhất là những lúc nằm xuống, cảm giác có một khối nặng đè lên khiến mình rất khó chịu", anh H.V.P nói.

Là một trong số các bác sĩ trực tiếp xử lý trong kíp mổ Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Thống Nhất cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng to dần trong vòng 1 năm. Sau khi bệnh nhân nhập viện, qua chẩn đoán cận lâm sàng, kiểm tra phát hiện có một khối u lớn sau phúc mạc, nghi là u mỡ. Đây là khối u rất lớn, chiếm toàn bộ ổ bụng của bệnh nhân”.

Bệnh viện Thống Nhất Tp.HCM vừa phẫu thuật thành công một ca mang khối u mỡ khổng lồ ở vùng bụng nặng 7,3kg.
Bệnh viện Thống Nhất Tp.HCM vừa phẫu thuật thành công một ca mang khối u mỡ khổng lồ ở vùng bụng nặng 7,3kg

Bệnh nhân có chỉ định mổ, lấy ra được khối u nặng 7,3kg. Bác sĩ Phong cho biết thêm, vì là khối u quá to, nằm rất sâu trong ổ bụng, gần các mạch máu lớn, trên đường đi của niệu quản trái nên quá trình mổ gặp không ít khó khăn. Các bác sĩ đã phải rất cẩn thận bóc tách từng chút một để lấy được trọn vẹn khối u ra ngoài, chỉ cần sơ sẩy nhỏ là ảnh hưởng đến mạch máu, tổn thương niệu quản có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Sau mổ 7 ngày, bệnh nhân phục hồi tốt, không biến chứng, không chảy máu, ăn uống bình thường.

Cũng theo Bác sĩ Phong khuyến cáo, bướu mỡ là bướu tự phát, lành tính, không gây ung thư nhưng nếu để lâu, bướu sẽ càng lớn, chèn ép các cơ quan trong ổ bụng nhưng động mạch chủ bụng, thận, ruột non, đại tràng… gây ra biến chứng cho các cơ quan khác.

Thông thường bướu mỡ hay nằm ngoài da, dễ phát hiện, kích thước nhỏ nhưng khối u này nằm sâu trong ổ bụng rất khó phát hiện nếu chỉ thăm khám, siêu âm bình thường mà phải thực hiện các chẩn đoán hình ảnh sâu hơn như CT Scan hoặc MRI.

U, bướu mỡ có khả năng tái phát nên người dân cần chủ động tầm soát sức khỏe, phát hiện sớm để can thiệp kịp thời, tránh xảy ra biến chứng.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //